Avatar
Me too!…..Mr. he he he ……That is the thing i want to hear from the top of both nations.
Mỹ tuyên bố như thế đồng nghĩa với sự cãnh báo cho Trung Quốc lẫn Nga đừng đùa với lữa.
Chúng ta nên biết rằng trên thế giới chỉ vài quốc gia thật sự có khã năng về bon hạt nhân và bom nguyên tữ. Nhưng tất cã chỉ là lý thuyết hoặc thữ nghiệm trên một lượng nhỏ nơi sa mạc hay vùng hẽo lánh nào đó. Mỹ là quốc gia đầu tiên có bom nguyên tữ lẫn hạt nhân cùng với Nhật Bãn thời năm 1945 và Hiroshima là câu trã lời thực tế khã năng người Mỹ . Trên thế giới duy nhất chỉ có Mỹ là bậc thầy về vấn đề Hạt Nhân. Putin, Tập cận Bình nghe Mỹ tuyên bố xong đều lạnh cã gáy chứ không phải chuyện đùa. Nga Xô đi sau Mỹ gần 20 năm sau mới đánh cắp được tài liệu của Mỹ do gián điệp Nga. Người Nga tuyên bố nhiều nhưng chưa chắc họ có khã năng thật sự về Bom Hạt Nhân và Bom Nguyên Tữ. Trung Quốc thì càng tệ lậu hơn nữa.....
Nói tóm lại người Mỹ không đùa và câu trã lời của họ như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Tập cận Bình. Trong tương lai giận quá mất khôn Trung Quốc sẽ là quốc gia chịu hậu quã nặng nề cho thói xão trá chưa đổ ông nghè đả đe hàng tổng. Kinh tế Trung Quốc thua quá xa Mỹ nhưng lúc nào cũng cường điệu lẫn huyênh hoang theo kiễu cá lớn nuốt cá bé nơi biễn Đông. Nhật Bãn sẽ là quốc gia dùng vũ khí Mỹ để giáng cho Trung Quốc những ngón đòn chí tữ về sau này.