Thứ bảy, 28/2/2015 | 11:38 GMT+7
Những căn cứ đồn trú trái phép của Trung Quốc ở Trường Sa
Bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực, Trung Quốc vẫn xây dựng nhiều căn cứ kiên cố, đưa quân lên đồn trú, tiếp tục cải tạo đất ở nhiều bãi đá chiếm đóng phi pháp tại Trường Sa.
Trong ảnh là căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Đá Châu Viên. Đá này thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1988.
Theo trang mạng bách khoa toàn thư Baike của Trung Quốc, toàn bộ rạn san hô này rộng khoảng 7,6 km2, phần nổi rộng 0,25 km. Trung Quốc coi đây là "căn cứ đầu tiên" tại Biển Đông và tiếp tục nhiều hoạt động san lấp, xây dựng để mở rộng căn cứ.
Theo trang mạng bách khoa toàn thư Baike của Trung Quốc, toàn bộ rạn san hô này rộng khoảng 7,6 km2, phần nổi rộng 0,25 km. Trung Quốc coi đây là "căn cứ đầu tiên" tại Biển Đông và tiếp tục nhiều hoạt động san lấp, xây dựng để mở rộng căn cứ.
Đá Gaven là một rạn san hô hình trái tim, thuộc quần đảo Trường Sa, bị Trung Quốc chiếm từ năm 1988 và bắt đầu đưa quân đồn trú trái phép tại đây từ năm 2003.
Theo Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế của Mỹ, Bắc Kinh bắt đầu xây đảo nhân tạo có quy mô hơn 70.000 m2 từ tháng 3/2014. Các tòa nhà chính ở đây dường như có tháp phòng không. Trung Quốc cũng cải thiện điều kiện đóng quân tại đây, đặt nền tảng vững chắc cho "sự kiểm soát lâu dài ở Biển Đông".
Theo Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế của Mỹ, Bắc Kinh bắt đầu xây đảo nhân tạo có quy mô hơn 70.000 m2 từ tháng 3/2014. Các tòa nhà chính ở đây dường như có tháp phòng không. Trung Quốc cũng cải thiện điều kiện đóng quân tại đây, đặt nền tảng vững chắc cho "sự kiểm soát lâu dài ở Biển Đông".
Bãi Chữ Thập là rạn san hô hình bầu dục thuôn dài, chia làm hai khu, tây nam và đông bắc. Toàn bộ rạn san hô này rộng 7,8 km, dài 26 km, diện tích 108 km2. Ở giữa có hồ nước nông, sâu khoảng 14,6 đến 40m. Khi thủy triều lên, toàn bộ rạn san hô chìm xuống dưới nước khoảng 1 m. Rạn san hô chính nằm ở góc tây nam, ước tính rộng 4 km2.
Theo Backchina, tháng 7/2013, Trung Quốc bắt đầu cải tạo đá Chữ Thập phi pháp. Cho đến ngày 17/11/2014, diện tích cải tạo ở đá Chữ Thập đạt 1,26 km2 và sẽ tiếp tục mở rộng do việc cải tạo vẫn đang tiếp diễn.
Sohu cho biết, Hải quân Trung Quốc lần lượt xây dựng một đài quan trắc trên bãi Chữ Thập, một bãi đáp trực thăng và vườn rau rộng 500 m2, phục vụ cho hơn 2.000 quân đồn trú. Ngoài ra, phía đông đá Chữ Thập, Trung Quốc cũng cho đào và xây dựng một bến cảng, làm nơi neo đậu cho tàu chở dầu và tàu hải quân. Trung Quốc coi đây là "vị trí chiến lược" ở Biển Đông.
Theo Backchina, tháng 7/2013, Trung Quốc bắt đầu cải tạo đá Chữ Thập phi pháp. Cho đến ngày 17/11/2014, diện tích cải tạo ở đá Chữ Thập đạt 1,26 km2 và sẽ tiếp tục mở rộng do việc cải tạo vẫn đang tiếp diễn.
Sohu cho biết, Hải quân Trung Quốc lần lượt xây dựng một đài quan trắc trên bãi Chữ Thập, một bãi đáp trực thăng và vườn rau rộng 500 m2, phục vụ cho hơn 2.000 quân đồn trú. Ngoài ra, phía đông đá Chữ Thập, Trung Quốc cũng cho đào và xây dựng một bến cảng, làm nơi neo đậu cho tàu chở dầu và tàu hải quân. Trung Quốc coi đây là "vị trí chiến lược" ở Biển Đông.
Đá Vành Khăn nằm ở phía đông quần đảo Trường Sa, là một rạn san hô hình bầu dục, tổng diện tích ước tính 46 km2. Ở giữa rạn san hô là một vùng nước rộng khoảng 36 km2, sâu 20 - 30 m, là nơi tránh bão lý tưởng cho tàu thuyền lớn.
Năm 1995, sau khi chiếm đá Vành Khăn, Trung Quốc cho xây dựng 13 nhà giàn. Năm 1999, Trung Quốc hoàn thành một tòa nhà 3 tầng bằng bê tông cốt thép - "tiền đồn vĩnh cửu" làm căn cứ bành trướng ở Biển Đông.
Đá Tư Nghĩa bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1988. Kể từ đó, Trung Quốc đã xây dựng nhiều công trình kiên cố để quân lính đồn trú trên "cửa ngõ quan trọng" này. Đá Tư Nghĩa nằm cách Ken Nan 1,4 km về phía tây và đá Bình Sơn 2,4 km về phía đông.
Kiến trúc ở đây gồm có bãi đỗ trực thăng, ở bốn góc là các tháp phòng không hoặc chảo radar. Theo Sina, thiết kế này cho thấy, Trung Quốc đã quy hoạch hóa kiến trúc xây dựng trên các đảo chiếm đóng, đa phần các đảo đều được xây dựng theo mô hình này.
Hồng Hạnh (theo Sina/Back China)
http://vnexpress.net/photo/tu-lieu/nhung-can-cu-don-tru-trai-phep-cua-trung-quoc-o-truong-sa-3151260.html
Thứ sáu, 23/1/2015 | 11:26 GMT+7
Báo Trung Quốc tiết lộ ảnh quá trình bồi đắp đá Chữ Thập
Trang quân sự Sohu của Trung Quốc đăng tải bộ ảnh quá trình cải tạo phi pháp bãi đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, mà nước này chiếm của Việt Nam từ năm 1988.
Các ảnh được đăng tải vào ngày 22/1, cho biết từ ngày 1 đến 7/2/1988, Trung Quốc gửi 11 tàu, mang nhân công và nguyên vật liệu đến đá Chữ Thập, bắt đầu đo đạc, xây dựng đường băng. Ảnh: Sohu
Ngày 24/2/1988, Trung Quốc cho nổ bom phá đất ở bãi Chữ Thập. Trang quân sự Sohu của Trung Quốc cho biết, bãi Chữ Thập là rạn san hô hình bầu dục thuôn dài, chia làm hai khu, tây nam và đông bắc. Toàn bộ rạn san hô này rộng 7,8 km, dài 26 km, diện tích 108 km2. Ở giữa có hồ nước nông, hình thù không rõ rệt, sâu khoảng 14,6 đến 40m. Khi thủy triều lên, toàn bộ rạn san hô chìm xuống dưới nước khoảng 1 m. Rạn san hô chính nằm ở góc tây nam, ước tính rộng 4 km2. Ảnh: Sohu
Sohu cho biết, kể từ cuối năm 2013, Trung Quốc bắt đầu cải tạo các rạn san hô và xây dựng nhiều công trình quy mô lớn trên các bãi đá ở Trường Sa như Gạc Ma, Châu Viên, cụm đá Ga Ven. Trung Quốc bắt đầu cải tạo bãi Chữ Thập từ tháng 6/2014. Trong ảnh là doanh trại mới đang được xây dựng trên khu vực chính ở bãi Chữ Thập. Ảnh: Xinhua
Ảnh chụp từ vệ tinh của Digital Globe cho thấy góc đông bắc bãi Chữ Thập là nơi cải tạo đầu tiên của Trung Quốc. Theo Sohu, chưa đầy một tháng, khu vực cải tạo đã tăng diện tích gấp 3 lần, lên 0,96 km2. Sau khi hoàn thành cải tạo góc đông bắc, Trung Quốc sẽ tiếp tục cải tạo các góc khác. Tháng 10/2014, SCMP cũng dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc cho hay Đá Chữ thập đã được cải tạo mở rộng tới khoảng một km vuông, trở thành đá lớn nhất Trường Sa và việc cải tạo vẫn còn tiếp diễn.
Việc cải tạo này là phi pháp, trái với thỏa thuận Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông mà Trung Quốc đã ký với ASEAN năm 2002.
Việc cải tạo này là phi pháp, trái với thỏa thuận Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông mà Trung Quốc đã ký với ASEAN năm 2002.
Hải quân Trung Quốc lần lượt xây dựng một đài quan trắc trên bãi Chữ Thập, một bãi đáp trực thăng và vườn rau rộng 500 m2, phục vụ cho hơn 2.000 quân đồn trú. Ảnh: Navy.81
Trung Quốc muốn bồi đắp và xây dựng bãi Chữ Thập thành đô thị lớn, có nhiều nhà cao tầng, sân bay, bến cảng. Bức không ảnh này được chụp tháng 12/2014, cho thấy Trung Quốc có thể xây đường băng trên đá Chữ Thập. Ảnh: Rappler.
Hồng Hạnh
http://vnexpress.net/photo/tu-lieu/bao-trung-quoc-tiet-lo-anh-qua-trinh-boi-dap-da-chu-thap-3137532.html
Thứ tư, 7/1/2015 | 12:05 GMT+7
Trung Quốc ngang nhiên đặt bãi Chữ Thập vào 'sự đã rồi'
Việc Trung Quốc lần đầu tiên công bố các hình ảnh về hoạt động trên đá Chữ Thập của Việt Nam cho thấy Bắc Kinh không giấu giếm trước dư luận quốc tế về việc họ thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.
Trung Quốc lần đầu công bố các hình ảnh về quân đội trên đá Chữ Thập của Việt Nam. Ảnh: Huanqiu
|
Trao đổi với VnExpress, Phó giáo sư Trần Khánh, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, việc Trung Quốc công khai các hình ảnh quân đội trên đá Chữ Thập hôm 3/1, mà họ đang chiếm giữ trái phép của Việt Nam từ năm 1988, cho thấy nước này thể hiện thái độ "không có gì là bí mật" nữa.
Việc đưa ra các hình ảnh của Bắc Kinh sớm muộn gì cũng xảy ra, bởi vì các nước đã nói nhiều về việc xây dựng, cải tạo của Trung Quốc ở Trường Sa. Ông Khánh lấy ví dụ, dư luận đồn đại về máy bay tiêm kích, Trung Quốc sau đó cũng công bố, rồi giàn khoan Hải Dương 981 cũng xuất hiện sau khi các nước bàn tán.
"Trung Quốc đưa ra một sự thật kiểu sự đã rồi, tiếp tục thử phản ứng các nước khác", ông Khánh nói.
Theo ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, thông điệp của Trung Quốc khi công bố các hình ảnh quân sự ở đá Chữ Thập là răn đe các nước cùng có tranh chấp.
"Trung Quốc muốn đe dọa, muốn khẳng định là họ không muốn quốc tế hóa tranh chấp ở Biển Đông, không muốn tòa án can thiệp, các nước liên quan phải chấp nhận đàm phán song phương", ông Trục nói.
Đồng thời, Bắc Kinh cũng thể hiện sức mạnh vũ trang để khẳng định quyết tâm chiến lược, là chiếm trọn Biển Đông. Ông Trục lưu ý thời điểm "đầu năm" khi Trung Quốc có các bước đi ở Biển Đông. Chẳng hạn như đầu năm 2014, dư luận nhận thấy dường như Bắc Kinh mềm mỏng hơn, có thiên hướng dùng giải pháp ngoại giao với các nước cùng có tranh chấp, đột nhiên vào tháng 5, Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. "Diễn tiến năm 2015 có thể lặp lại chu trình, chúng ta cần hết sức cảnh giác", ông Trục nhấn mạnh.
Phân tích về vai trò của đá Chữ Thập, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế, nói Chữ Thập sẽ giúp Trung Quốc "nối dài cán chổi quân sự tới các nước Đông Nam Á ven biển".
Căn cứ không quân ở bãi Chữ Thập giúp các loại máy bay ném bom chiến lược vươn tầm hoạt động. "Nếu như trước đây máy bay của Trung Quốc xuất phát từ đảo Hải Nam khó hoạt động ở Trường Sa thì bây giờ Trung Quốc có thể kiểm soát tầm bay ở các nước Đông Nam Á", ông Trường nói.
Đó là sự thách thức với an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, thách thức chủ quyền và hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á, khi các nước bị đe dọa, uy hiếp.
Theo ông Trường, đá Chữ Thập là một trong 5 cụm mà Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự, khẳng định quyết tâm biến các đá thành cơ sở tiền tiêu của quân đội, tăng cường kiểm soát Biển Đông của Trung Quốc. Cụm 5 đá ở Trường Sa này, khi kết nối với Hoàng Sa, sẽ tạo thành một lục giác khống chế Biển Đông, trong khi khu vực này là yếu hầu của đường vận tải toàn cầu.
Ông Trần Khánh cho biết thêm, sân bay cố định ở Trường Sa có lợi thế rất lớn, hơn rất nhiều so với tàu sân bay, vì Trung Quốc có thể bố trí các tàu ngầm bảo vệ, có thiết bị chống tàu ngầm và tên lửa đạn đạo của các nước khác. Khi có xung đột xảy ra, nhiều khả năng các nước sẽ bị động trước Trung Quốc.
Dự đoán về diễn biến năm 2015, ông Khánh cho rằng có thể tình hình căng thẳng hơn năm ngoái, vì các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông giống như "vào quy trình", trong khi Mỹ tiếp tục bận tâm tới nhiều điểm nóng khác trên thế giới, các nước ASEAN chưa củng cố được sức mạnh đoàn kết ở mức cao. Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tập trung quyền lực rất cao, có khả năng quyết tâm thực hiện các mục tiêu của Bắc Kinh.
"Nhìn vào tình hình thực địa, chúng ta có thể dự đoán được điều gì có thể xảy ra. Nhưng Trung Quốc làm được đến đâu, làm thế nào, thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có phản ứng của Việt Nam, cùng các nước liên quan và các nước quan tâm đến an ninh khu vực", ông Trục nói.
Việt Anh
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/trung-quoc-ngang-nhien-dat-bai-chu-thap-vao-su-da-roi-3130289.html
Thứ ba, 6/1/2015 | 19:01 GMT+7
Trung Quốc công bố ảnh hoạt động quân sự trên bãi Chữ Thập
Trung Quốc lần đầu tiên công bố ảnh về hoạt động quân sự trên bãi đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, nước này chiếm của Việt Nam từ năm 1988.
Hình ảnh được công bố hôm 3/1 và đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai hình ảnh diễn tập của binh sĩ trên bãi Chữ Thập mà nước này chiếm trái phép của Việt Nam từ năm 1988. Trước đó, chỉ có các hình ảnh không rõ nét về hạ tầng cơ sở ở bãi Chữ Thập chụp từ vệ tinh. Trong ảnh là lễ chào cờ buổi sáng.
Trong ảnh là Hải quân Trung Quốc đang nghe thông báo về phương án tác chiến chuẩn bị cho chiến tranh. Trong suốt thời gian qua, hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc tiến hành cải tạo ồ ạt tại bãi đá Chữ Thập, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực. Asahi Shimbun dẫn lời một sĩ quan cấp cao không quân Trung Quốc hồi tháng 11/2014 cho biết, nước này cải tạo bãi đá để thiết lập căn cứ hạ tầng, hỗ trợ hệ thống radar và hoạt động thu thập thông tin tình báo.
Một doanh trại mới đang được xây dựng trên bãi đá Chữ Thập. Hải quân chiếm đóng tại đây tuyên bố hệ thống thông tin liên lạc đã hoàn thiện, kết nối trực tiếp với mạng liên lạc của Hải quân Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ nay sẽ thực hiện đào tạo trực tuyến qua mạng lưới này.
Buổi tập luyện thường nhật của hải quân Trung Quốc tại bãi đá Chữ Thập của Việt Nam. Việt Nam đã nhiều lần phản đối Trung Quốc tiến hành các hoạt động phi pháp trên bãi Chữ Thập, những hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế.
Hải quân Trung Quốc diễn tập bắn pháo. Bất chấp phản đối của Việt Nam và các nước như Philippines, Brunei, Malaysia, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông.
Trung Quốc đặt tên cho bãi đá Chữ Thập của Việt Nam là Vĩnh Thử Tiều. Trong ảnh binh sĩ Trung Quốc đang diễn tập quanh bia đá đề chữ Vĩnh Thử Tiều.
Không chỉ cải tạo bãi đá Chữ Thập, Trung Quốc mới đây còn cải tạo các đá Gạc Ma, Châu Viên, Gaven.., thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng ở các đá thuộc Trường Sa không chỉ nhằm thu thập tin tình báo của các nước láng giềng mà còn hiện thực hóa yêu sách "đường 9 đoạn" rộng khắp ở Biển Đông.
Hồng Hạnh (Ảnh: Huanqiu)
http://vnexpress.net/photo/the-gioi/trung-quoc-cong-bo-anh-hoat-dong-quan-su-tren-bai-chu-thap-3129409.html
Thứ sáu, 20/3/2015 | 18:02 GMT+7
Trung Quốc phủ sóng 4G ở bãi đá Chữ Thập
Cơ quan ngôn luận Tổng cục Chính trị quân đội Trung Quốc cho biết công ty viễn thông nhà nước China Mobile đã phủ sóng di động 4G ra bãi đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Cơ sở hạ tầng quân sự của Trung Quốc trên bãi đá Chữ Thập. Ảnh: Xinhua.
|
Trung Quốc sẽ tiếp tục xây các trạm phát sóng 4G tại các bãi đá và đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa trong nửa đầu năm 2015, Want China Times hôm nay dẫn lại bài viết trên PLA Daily, cơ quan ngôn luận của Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cho biết. Một trạm phát sóng khi hoạt động ước tính cho phép tải dữ liệu với tốc độ đạt 1 MB/giây. Từ tháng 2/2013, Trung Quốc đã phủ sóng 3G tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Theo bài viết, việc phủ sóng 4G khiến binh sĩ ở bãi đá Chữ Thập có thể trò chuyện qua điện thoại di động với gia đình bằng cuộc gọi video, với hình ảnh và âm thanh rõ ràng và không bị gián đoạn.
Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ đưa ra những hạn chế nghiêm ngặt về thời gian và vị trí sử dụng mạng 4G để ngăn rò rỉ thông tin nhạy cảm.
Bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép từ năm 1988. Bắc Kinh sau đó cho xây một trạm thời tiết và bắt đầu cải tạo đất trên bãi đá này cùng một số đảo xung quanh. Hình ảnh vệ tinh năm ngoái cho thấy có một đường băng và cảng tàu trên bãi đá Chữ Thập. Diện tích nơi này đã tăng hơn 11 lần và bị biến thành "đảo" lớn nhất Trường Sa.
Việt Nam từng nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vì vậy, mọi hoạt động của các bên tại các khu vực này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều bất hợp pháp và vô giá trị.
Như Tâm
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/trung-quoc-phu-song-4g-o-bai-da-chu-thap-3160248.html
Chủ nhật, 19/10/2014 | 16:02 GMT+7
Trung Quốc xây dựng sân bay phi pháp tại Trường Sa
Truyền thông Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh đang xây dựng sân bay cho mục đích quân sự tại bãi đá Chữ Thập, quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động tại vùng biển tranh chấp ở bãi đá Chữ Thập, quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP
|
Tạp chí nhà nước China Newsweek của Trung Quốc nhận xét rằng việc nước này cải tạo bãi đá Chữ Thập thành đảo cho thấy Bắc Kinh đang xây dựng một sân bay mới, như là một căn cứ cho hải quân và không quân.
Theo báo Hong Kong Takungpao, Lee Hsiang-chou, Tổng giám đốc cơ quan an ninh Đài Loan cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông qua việc cải tạo đất tạo đảo tại Trường Sa.
Ông Lee cũng cung cấp thông tin rằng Tư lệnh hải quân Trung Quốc, Wu Shengli, đã tới 5 địa điểm thuộc quần đảo Trường Sa vào tháng trước. Ông Wu còn theo dõi một cuộc tập trận chung giữa hải quân và không quân ngoài khơi bãi đá Chữ Thập.
Bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép từ năm 1988. Bộ Ngoại giao Việt Nam đầu tháng 10 một lần nữa khẳng định chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vì vậy, mọi hoạt động của các bên tại các khu vực này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều bất hợp pháp và vô giá trị.
Truyền thông Trung Quốc trước đó ngang nhiên công khai những bức ảnh cho thấy Bắc Kinh đã hoàn tất việc xây dựng đường băng cho mục đích quân sự dài 2.000 m ở Hoàng Sa, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm từ năm 1974.
Trung Quốc cải tạo đất phi pháp trên bãi Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Ảnh: Inquirer
|
Phương Vũ
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/trung-quoc-xay-dung-san-bay-phi-phap-tai-truong-sa-3095492.html
Thứ năm, 9/4/2015 | 08:27 GMT+7
Trung Quốc đẩy nhanh bồi đắp ở Đá Vành Khăn
Những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Trung Quốc đang đẩy nhanh việc cải tạo đất ở Đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa, với các đê biển và tàu hút bùn.
Hình ảnh được chụp ngày 16/3 ở Đá Vành Khăn. Ảnh: CSIS
|
Hình ảnh được Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) ở Mỹ chụp hôm 16/3 cho thấy một dải đất nhân tạo nhỏ cũng như các công trình mới, các đê biển kiên cố và thiết bị xây dựng dọc Đá Vành Khăn.
Theo Reuters, nhiều tàu hút bùn cũng xuất hiện trong khi lối vào đá đã được mở rộng.
Bức ảnh từ ngày 1/2 cho thấy một tàu tàu hải quân vận tải đổ bộ của Trung Quốc nằm cách lối vào Đá Vành Khăn chỉ khoảng vài trăm m. CSIS nói rằng tàu này có khả năng chở 800 binh sĩ và khoảng 20 xe bọc thép lội nước.
Trong khi đó, những hình ảnh chụp đá Vành Khăn vào tháng 10 không có dấu hiệu cải tạo nào. Ảnh chỉ cho thấy hai công trình, trong đó có một tòa nhà ba tầng được trang bị các turbin gió và tấm năng lượng mặt trời.
Đây là hoạt động bồi đắp mới nhất của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bên cạnh 6 rạn san hô khác, bất chấp sự phản đối của nhiều nước.
Trung Quốc chiếm Đá Vành Khăn vào năm 1995 và ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với phần lớn Biển Đông. Hồi tháng hai, Philippines từng cảnh báo rằng các tàu hút bùn của Trung Quốc đã bắt đầu công việc tại đây.
Trong một cuộc phỏng vấn hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter bày tỏ sự quan ngại về quy mô và tốc độ bồi đắp của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông cũng đặc biệt lo ngại về viễn cảnh quân sự hóa các tiền đồn mà Trung Quốc đang xây dựng.
Ông Carter kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế các hoạt động này để không làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Anh Ngọc
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/trung-quoc-day-nhanh-boi-dap-o-da-vanh-khan-3179840.html
Thứ sáu, 20/2/2015 | 15:02 GMT+7
Trung Quốc tăng tốc xây các đảo trái phép trên Biển Đông
Những hình ảnh chụp từ vệ tinh mới được công bố cho thấy Trung Quốc đang ráo riết xây dựng và mở rộng nhiều đảo nhân tạo trong khu vực xảy ra tranh chấp với nhiều quốc gia trên Biển Đông.
Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy phía Trung Quốc đang ráo riết mở rộng đáng kể các tiền đồn trong khu vực tranh chấp với nhiều quốc gia trên Biển Đông. Hình trái là một công trình Bắc Kinh xây dựng trên bãi đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa vào cuối tháng 3 năm ngoái. Trong hình phải, công trình này đã được nối với một đảo nhân tạo mới thông qua một con đường đắp cao. Ảnh: IHS Jane's
Hình ảnh chụp vào tháng 3/2014 cho thấy công trình phía Trung Quốc xây trên đá Gaven vẫn còn rất nhỏ bé. Ảnh: IHS Jane's
Hình ảnh chụp vào tháng 8/2014 cho thấy tiến trình cải tạo trên đá Gaven tiếp tục được đẩy mạnh. Tại đây, xuất hiện thêm một đảo nhân tạo và một kênh nạo vét mới. Ảnh: IHS Jane's
Hình ảnh bãi đá Gaven chụp từ cuối tháng 1/2015. Hòn đảo nhân tạo mới hình thành được mở rộng và nối với công trình ban đầu bằng một tuyến đường đắp cao. Ảnh: IHS Jane's
Hình ảnh chụp tháng 1/2006 cho thấy một tiền đồn khác mà Trung Quốc xây dựng trên đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đá Gạc Ma là nơi từng diễn ra cuộc hải chiến đẫm máu năm 1988, sau đó Trung Quốc chiếm giữ trái phép đá này của Việt Nam. Ảnh: Google
Công trình mà Trung Quốc xây dựng trên đá Gạc Ma chụp vào tháng 6/2014. Diện tích đã được mở rộng hơn gấp nhiều lần. Ảnh: Google
Hình ảnh chụp vào tháng 1/2015 tại đá Gạc Ma. Kiến trúc ban đầu được tích hợp vào một hòn đảo nhân tạo với nhiều công trình mới như cầu tàu, nhà máy xi măng... Ảnh: IHS Jane's
Hình ảnh chụp năm 2004 cho thấy một tiền đồn của Trung Quốc tại bãi đá Tư Nghĩa (đá Huy gơ) thuộc quần đảo Trường Sa. Công trình này ban đầu bao phủ trên một diện tích gần 380 mét vuông. Đến nay, nó được mở rộng lên tới 75.000 mét vuông. Ảnh: Google
Hình ảnh vệ tinh chụp từ tháng 1/2015 cho thấy bãi đá Tư Nghĩa được cải tạo với tốc độ khá nhanh. Bắc Kinh cho dựng tại đây nhiều kết cấu mới như cầu tàu bốc dỡ hàng, nhà máy xi măng, đập ngăn nước... Ảnh: IHS Jane's
Tháng 7 năm ngoái, tại bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, Bắc Kinh mới chỉ xây dựng một công trình tương đối khiêm tốn. Ảnh: Google
Hiện tại, bãi Chữ Thập đã biến thành một hòn đảo nhân tạo dài ít nhất 2,7 km. Giới chuyên gia nhận định diện tích của thực thể này này đủ lớn để xây dựng trên đó một đường băng. Rất có thể Bắc Kinh sẽ thiết lập một trung tâm chỉ huy và điều khiển hoạt động của quân đội trong khu vực này. Ảnh: IHS Jane's
Vũ Hoàng
http://vnexpress.net/photo/the-gioi/trung-quoc-tang-toc-xay-cac-dao-trai-phep-tren-bien-dong-3149252.html
Thứ hai, 26/1/2015 | 10:37 GMT+7
Ảnh mới về hoạt động cải tạo của Trung Quốc tại bãi Chữ Thập
Những hình ảnh mới cho thấy hoạt động cải tạo "đồ sộ" của Trung Quốc tại đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.
Bức ảnh chụp tháng 12/2014 cho thấy hoạt động cải tạo của Trung Quốc tại bãi đã Chữ Thập. Ảnh: Rappler
|
Các bức ảnh này chụp vào tháng ngày 12/12/2014, cho thấy hoạt động bồi đắp của Trung Quốc đã gia tăng so với những bức được nhóm phân tích an ninh IHS Jane's công bố hồi tháng 11. Các chuyên gia quân sự thế giới cho rằng việc bồi đắp này nhằm tạo điều kiện cho không quân Trung Quốc có mặt tại khu vực, nơi vốn đã có rất nhiều tàu của nước này.
Những hình ảnh do Rappler thu thập cho thấy sự hiện diện của tàu hút bùn, tàu chở hàng và tàu đánh cá tại bãi đá Chữ Thập. Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách chính sách của Philippines, Evan Garcia, hôm 21/1 nói về những hình ảnh thu được về dự án cải tạo và lo ngại về quy mô của các công trình.
"Hoạt động cải tạo đồ sộ của Trung Quốc ở Biển Đông rõ ràng vi phạm những thỏa thuận của chúng ta trong Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Điều này không ích gì trong việc tìm giải pháp", Garcia cho biết trong một cuộc họp báo hôm 21/1, sau cuộc Đối thoại Chiến lược Song phương hàng năm lần thứ 5 (BSD) giữa Philippines và Mỹ. DOC, được ký kết năm 2002 nêu rõ các bên không được có hành động làm thay đổi hiện trạng và gây căng thẳng trong khu vực có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn.
Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo Batino hôm 21/1 trích dẫn báo cáo tình báo về hoạt động của Trung Quốc tại bãi đá Chữ Thập cho biết "Trung Quốc đã gia tăng hoạt động kể từ lần cuối cùng chúng ta tổ chức BSD".
"Chúng tôi rất lo ngại về vấn đề này. Nó rất nghiêm trọng", ông nói.
Trung Quốc có thể đang xây đường băng trên đá Chữ Thập. Ảnh: Rappler
|
Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, Gregorio Catapang Jr, hồi đầu tháng ước tính hoạt động cải tạo của Trung Quốc đã "hoàn thành 50%". Ông bày tỏ lo ngại rằng bãi đá có thể được sử dụng cho "mục đích khác với hoà bình".
"Đúng là Trung Quốc đang tiến hành nhiều dự án cải tạo đất ở bãi cát và bãi đá ngầm ở các khu vực nhạy cảm, nơi có tranh chấp chủ quyền" ở Biển Đông, trợ lý Ngoại trưởng Đông Á và Thái Bình Dương Mỹ Daniel Russel cho biết khi đến Manila tham dự BSD.
Ông nói thêm "đây là mối lo ngại hiện hữu, không chỉ đối với các bên tranh chấp, với các nước ASEAN và khu vực Đông Nam Á, mà còn đối với tất cả các quốc gia Thái Bình Dương, trong đó có Mỹ. Thẳng thắn mà nói, nó là mối lo ngại của tất cả các quốc gia phụ thuộc vào tự do hàng hải, các tuyến đường biển, và các nguyên tắc thương mại hợp pháp không bị cản trở".
Russel kêu gọi các quốc gia tuyên bố chủ quyền chồng lấn sử dụng các biện pháp ngoại giao và "kiềm chế tối đa", tuân thủ DOC đã được ASEAN và Trung Quốc ký kết.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 21/1 cũng nêu rõ "Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trường Sa, không để tái diễn những hành động sai trái tương tự".
Đường băng
Các nguồn tin của tờ Rappler, có nhiệm vụ giám sát Biển Đông, trước đó cho biết Trung Quốc rõ ràng đang xây dựng một đường băng ở bãi đá Chữ Thập. Một trong các nguồn tin cho biết bãi Chữ Thập sẽ được sử dụng như một căn cứ chỉ huy.
Trung Quốc được cho là đang bồi đắp để biến 6 hoặc 7 bãi đá ngầm ở Trường Sa, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, thành các đảo nhân tạo và xây dựng các công trình kiên cố.
Nếu Trung Quốc có đường băng tại bãi đá Chữ Thập, nó sẽ thay đổi đáng kể tình hình an ninh ở Biển Đông. Đường băng sẽ cho phép máy bay Trung Quốc, thậm chí cả chiến đấu cơ, hạ cánh trên đảo nhân tạo, một kịch bản làm gia tăng lo ngại nghiêm trọng. Điều đó cũng có nghĩa là Trung Quốc có thể ở lại lâu hơn trong khu vực. Các cảng có thể làm bến đỗ cho các tàu chở dầu và các tàu biển khác.
Tàu Trung Quốc đã ngừng quấy rối tàu Philippines trong khu vực kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu hoạt động cải tạo đất. "Có lẽ vì họ đã có được điều họ muốn", nguồn tin nói trên cho biết.
Hình ảnh vệ tinh hôm 14/11 cho thấy hoạt động cải tạo của Trung Quốc trên bãi đá Chữ Thập. Ảnh: IHS Jane
|
Phương Vũ (Theo Rappler)
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/anh-moi-ve-hoat-dong-cai-tao-cua-trung-quoc-tai-bai-chu-thap-3138006.html
Thứ sáu, 10/4/2015 | 18:48 GMT+7
Vì sao Trung Quốc công khai mục đích bồi đắp ở Biển Đông
Chuyên gia nhận định việc Trung Quốc công bố chi tiết kế hoạch sử dụng các đảo nhân tạo nước này đang mở rộng ở Biển Đông là nhằm đặt ra sự "hào nhoáng dân sự" cho chúng, song mục đích thực sự là chiếm giữ vùng biển này một cách bao quát nhất.
Chuyên gia Ian Storey. Ảnh: ISEAS.
|
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua công bố kế hoạch chi tiết, thông báo việc cải tạo đất, xây dựng công trình tại quần đảo Trường Sa trên Biển Đông sẽ phục vụ nghiên cứu khoa học, quan sát khí tượng, bảo vệ môi trường và cung cấp dịch vụ nghề cá. Các cơ sở hỗ trợ điều hướng, trú ẩn, tìm kiếm và cứu hộ cũng đang được xây dựng.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả cơ sở và dịch vụ trên các đảo sẽ có lợi cho Trung Quốc, "những nước láng giềng cũng như chính các tàu trước nguy cơ gặp bão".
"Họ đang cố gắng đặt ra sự hào nhoáng dân sự nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ sớm nhìn thông suốt và hiểu (sự cải tạo đất) thực tế là gì", Reuters dẫn lời Ian Storey, chuyên gia về Biển Đông tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói.
Theo ông Storey, các công trình một khi hoàn thành sẽ giúp Trung Quốc không chỉ tăng cường sức mạnh quân sự mà còn thúc đẩy thăm dò dầu khí và đánh bắt cá trong khu vực. Và dường như Trung Quốc cũng không che giấu mục đích này khi cho rằng các đảo và bãi đá ở quần đảo Trường Sa còn "đáp ứng nhu cầu phòng thủ quân sự" của Trung Quốc.
Điều này sẽ là mối lo ngại đối với tất cả các nước giáp Biển Đông "bất kể họ có tuyên bố chủ quyền hay không", ông Storey nói, đồng thời gọi đây là sự thay đổi lớn nhất nguyên trạng khu vực trong nhiều thập niên.
Chương trình cải tạo đất bao gồm xây dựng hai đường băng tại bãi đá Chữ Thập và Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cùng với các cảng, đê chắn sóng, cơ sở lưu trữ. Động thái này cho phép Trung Quốc có thể chiếm giữ Biển Đông một cách bao quát nhất, giới chuyên gia nhận định.
Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng tốc độ cải tạo đất ở Trường Sa cho thấy Trung Quốc đang tìm cách củng cố tính pháp lý cho những tuyên bố của Bắc Kinh trong khu vực sau khi Philippines đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) ở Hague. Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện này.
"Bằng cách thực hiện dự án cải tạo đất, Trung Quốc về cơ bản đang tìm cách phá hủy chứng cứ", chuyên gia Ian Storey nói.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của một số quốc gia khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Biển Đông có tiềm năng về năng lượng và là tuyến đường hàng hải quan trọng, với lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ USD được vận chuyển qua vùng này mỗi năm.
Trong tuyên bố hôm qua Trung Quốc không chỉ rõ cơ quan nào bảo vệ những cơ sở nước này đang xây dựng nhưng giới chuyên gia cho rằng công việc trên sẽ do đội tuần duyên Trung Quốc, lực lượng đang dẫn đầu nỗ lực áp đặt tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Tàu tuần duyên Trung Quốc thường xuyên bị các hạm đội nước khác phát hiện hoạt động sâu trong Biển Đông. Bắc Kinh năm ngoái tập hợp và mở rộng đội tàu hành pháp dân sự thuộc lực lượng tuần duyên, được các nhà phân tích hải quân Mỹ nhận định là lớn nhất thế giới. Những tàu này không có vũ khí, nhằm giảm rủi ro đụng độ ngoài tầm kiểm soát, nhưng chúng hiện diện cho tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.
Những công trình xây dựng trên đảo nhân tạo tại bãi Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trên Biển Đông hồi tháng 7/2014. Ảnh: Ashahi.
|
Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Proceedings số tháng 4 của Viện Hải quân Mỹ cho biết Trung Quốc đang sử dụng "tàu hành pháp như một công cụ trong chính sách ngoại giao".
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cảnh báo việc cải tạo đất làm gia tăng lo ngại Trung Quốc có thể quân sự hóa các tiền đồn trên biển. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng quan ngại Trung Quốc dùng sức mạnh bắt nạt các nước nhỏ hơn ở Biển Đông.
Bonnie Glaser, nhà phân tích chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, trụ sở Washington, cho rằng giới chức Mỹ cần tìm chiến thuật mới để gây áp lực với Trung Quốc, ngăn xảy ra xung đột quân sự toàn diện.
"Họ cần tìm những cách thức mới nhằm ngăn Trung Quốc sử dụng những thực thể được cải tạo để ép buộc và đe dọa các nước láng giềng", Glaser nói.
Trong khi đó, Việt Nam đã nhiều lần phản đối việc Trung Quốc xây dựng, mở rộng công trình trên các bãi, đá và làm thay đổi nguyên trạng tại quần đảo Trường Sa. Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý cùng bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động của Trung Quốc không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, mà còn vi phạm Tuyên bố về ứng xử giữa các bên trên Biển Đông (DOC) đã được Trung Quốc ký kết với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2002.
Như Tâm
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/vi-sao-trung-quoc-cong-khai-muc-dich-boi-dap-o-bien-dong-3180644.html
Thứ tư, 1/4/2015 | 09:36 GMT+7
Mỹ tố Trung Quốc xây 'vạn lý trường thành cát' ở Biển Đông
Một đô đốc hải quân Mỹ cáo buộc Bắc Kinh "cải tạo đất chưa từng có" và "đang tạo ra vạn lý trường thành cát" có diện tích hơn 4 km2 trên Biển Đông.
Đô đốc Harry Harris. Ảnh: Reuters.
|
Trung Quốc "đang bơm cát lên các rạn san hô, một số ngập nước, và lát bê tông. Trung Quốc đã tạo ra một khu vực nhân tạo rộng hơn 4 km2", RT dẫn lời Đô đốc Harry Harris Jr., Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, hôm qua phát biểu tại hội nghị hải quân ở Australia.
"Điều thực sự gây nhiều lo ngại ngay trước mắt là hoạt động cải tạo đất chưa từng có mà Bắc Kinh đang làm", Đô đốc Harris nói. Theo ông, khu vực này là nơi có các đá tự nhiên đẹp nhưng "Trung Quốc lại sử dụng máy xúc, máy ủi trong nhiều tháng để tạo ra một vạn lý trường thành bằng cát".
Mối lo chính của quân đội Mỹ cùng các nước khác trong khu vực là về mục đích sử dụng bởi chúng có thể được dùng xây dựng cơ sở quân sự, củng cố tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc.
"Cách thức Trung Quốc theo đuổi sẽ là dấu hiệu chính cho thấy nơi này đang hướng tới đối đầu hay hợp tác", Đô đốc Harris nói.
Mỹ kêu gọi các bên có tuyên bố chủ quyền tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc và ASEAN ký năm 2002, cam kết "kiềm chế trong việc tiến hành hoạt động có thể làm phức tạp hoặc gia tăng tranh chấp, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định".
Washington đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực. Đô đốc Harris cho biết, theo chiến lược xoay trục về châu Á, có 60% hạm đội Mỹ được triển khai ở Thái Bình Dương cho đến 2020.
Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, chồng lấn với một số quốc gia ASEAN gồm Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei. Bắc Kinh cho rằng tuyên bố của họ có căn cứ lịch sử và Mỹ không nên can thiệp.
Việt Nam nhiều lần phản đối việc Trung Quốc xây dựng, mở rộng trái phép công trình trên các bãi, đá và làm thay đổi nguyên trạng tại khu vực quần đảo Trường Sa. Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý cùng bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động của Trung Quốc không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, mà còn vi phạm DOC.
Như Tâm
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/my-to-trung-quoc-xay-van-ly-truong-thanh-cat-o-bien-dong-3175890.html
Thứ bảy, 22/11/2014 | 07:23 GMT+7
Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng xây đường băng ở Biển Đông
Washington cho rằng Bắc Kinh đang xây dựng các đảo trên Biển Đông, trong đó có đảo đủ lớn để thiết lập đường băng cho máy bay, đồng thời kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay hành động này.
Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: SCMP.
|
Cải tạo mở rộng bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa là một trong số những dự án mà Trung Quốc đang theo đuổi, trước tiên là để có thể xây dựng một đường băng, AFP dẫn lời trung tá Jeffrey Pool, người phát ngôn quân đội Mỹ, cho biết.
"Có vẻ như đó chính là việc họ đang hướng tới", Pool nói. Một bến cảng cũng đã được thiết lập ở phía đông bãi đá. Nó đủ lớn để đón các tàu tiếp tế và tàu chiến hải quân.
Mỹ muốn Trung Quốc ngừng ngay dự án này. "Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc dừng chương trình cải tạo đất và tham gia vào những sáng kiến ngoại giao để thúc đẩy tất cả các bên kiềm chế trong loại hoạt động này", Pool nói.
Theo bài báo trên tạp chí IHS Jane's, trong vòng ba tháng qua, Trung Quốc đã sử dụng các tàu hút bùn để xây dựng một hòn đảo dài khoảng 3.000 m và rộng từ 200 đến 300 m trên bãi đá Chữ Thập, trước đó vốn là một bãi đá ngầm. Kết quả của việc hút bùn thấy rõ trong những hình ảnh vệ tinh chụp trong thời gian giữa 8/8 tới 14/11 mà tạp chí này nhận được.
"Hoạt động cải tạo đất trên đá Chữ Thập là dự án thứ tư mà Trung Quốc thực hiện ở quần đảo Trường Sa trong vòng từ 12 đến 18 tháng qua và có quy mô lớn nhất cho đến nay", bài báo cho biết. Trước lần hút bùn gần nhất, hải quân Trung Quốc sử dụng một mặt sàn bê tông và chưa có đảo nhân tạo nào xuất hiện.
Hình ảnh vệ tinh hôm 14/11 cho thấy Trung Quốc đang có hoạt động cải tạo đất trên bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: IHS Jane's.
|
Trung Quốc còn xây dựng trái phép các đảo tại bãi đá Gạc Ma, bãi Châu Viên và bãi Gaven thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. IHS Jane's cho rằng động thái của Bắc Kinh là để các quốc gia khác từ bỏ tuyên bố của mình hoặc giúp Trung Quốc có vị trí thuận lợi hơn trong những cuộc đàm phán liên quan.
Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, vùng biển giàu tài nguyên, chồng lấn lên vùng biển của các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam. Malaysia, Philippines, Brunei. Bắc Kinh còn điều tàu tuần tra tại khu vực tranh chấp với Manila và hồi tháng 5 triển khai trái phép giàn khoan nước sâu vào sâu trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.
Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc cùng các nước liên quan giải quyết bất đồng về lãnh thổ một cách hòa bình, không ép buộc, đồng thời đề nghị Bắc Kinh ủng hộ một bộ quy tắc ứng xử hàng hải đa phương trong khu vực để giảm đối đầu trên biển. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại muốn đàm phán song phương với các quốc gia láng giềng, vốn nhỏ hơn và phụ thuộc nhiều vào thương mại với Trung Quốc.
Như Tâm
- Trung Quốc đối đáp chỉ trích của Obama về Biển Đông (11/4)
- Trung Quốc công khai mục đích quân sự ở đảo nhân tạo trên Biển Đông (9/4)
- Trung Quốc đẩy nhanh bồi đắp ở Đá Vành Khăn (9/4)
- Mỹ lo ngại về quy mô bồi đắp của Trung Quốc ở Biển Đông (8/4)
- Philippines, Trung Quốc chỉ trích lẫn nhau về việc xây dựng ở Biển Đông (28/3)
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/my-yeu-cau-trung-quoc-ngung-xay-duong-bang-o-bien-dong-3110591.html
Thứ năm, 22/1/2015 | 20:11 GMT+7
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay cải tạo ở Trường Sa
Dựa trên căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử chứng minh chủ quyền ở Biển Đông, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xây dựng các công trình ở Trường Sa.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Quý Đoàn.
|
"Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trường Sa, không để tái diễn những hành động sai trái tương tự", phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói đến việc Trung Quốc đang gia tăng hoạt động cải tạo ở Trường Sa, trong cuộc họp báo chiều này.
Theo bà Hằng, quan điểm của Việt Nam về vấn đề này là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện Tuyên bố của các bên ở Biển Đông (DOC).
Các quan chức quốc phòng và ngoại giao Philippines hôm qua miêu tả việc cải tạo của Bắc Kinh ở Biển Đông là "đồ sộ", "rất nghiêm trọng". Giới nghiên cứu của các nước đánh giá Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự nhằm mở đường cho tham vọng kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Một loạt các đá ở Trường Sa mà Trung Quốc đang xây dựng đều thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm giữ bằng vũ lực, trong đó có những đá có vị trí chiến lược như đá Chữ Thập, Gạc Ma.
Hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở bãi đá Chữ Thập hôm 14/11. Ảnh: IHS Jane's
Việt Anh
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/viet-nam-yeu-cau-trung-quoc-dung-ngay-cai-tao-o-truong-sa-3137662.html
Thứ tư, 21/1/2015 | 22:55 GMT+7
Philippines: 'Trung Quốc xây với quy mô đồ sộ ở Biển Đông'
Đại diện quốc phòng và ngoại giao Philippines hôm nay nhấn mạnh một lần nữa mối quan ngại về việc Trung Quốc mở rộng việc cải tạo các đá ở Biển Đông.
Philippines từng cảnh báo Trung Quốc xây dựng đường băng ở đá Gạc Ma. Ảnh: AFP
|
"Các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông tiếp tục là mối lo ngại nghiêm trọng, xuất phát từ các báo cáo về việc Trung Quốc tăng cường việc cải tạo với quy mô lớn hơn", AFP dẫn lời ông Pio Lorenzo Batino, Thứ trưởng Quốc phòng Philippines, nói hôm nay.
Dù không nói rõ về tiến độ xây dựng của Trung Quốc, ông Batino nhấn mạnh: "Rất nghiêm trọng, việc cải tạo đã được phát triển".
Ông Evan Garcia, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines, miêu tả việc cải tạo của Bắc Kinh ở Biển Đông là "đồ sộ", vi phạm thỏa thuận với các nước cùng có tranh chấp, rằng các bên liên quan không làm thay đổi hiện trạng cho tới khi đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC). "Việc này không giúp tìm ra cách giải quyết trong tương lai. Nó cũng không phải là ví dụ về điều mà mọi người hiểu là kiềm chế", ông Garcia nói.
Các quan chức Philippines phát biểu sau khi kết thúc hai ngày đối thoại chiến lược với Mỹ. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel cho rằng Washington có lợi ích lớn trong quan hệ song phương ổn định với Bắc Kinh nhưng cũng quan ngại về "cách hành xử làm tăng căng thẳng, gây nghi vấn về ý đồ của Trung Quốc". Ông Russel nhắc lại quan điểm "nước lớn không thể bắt nạt nước nhỏ".
Ông David Shear, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nhấn mạnh sự ủng hộ Philippines hiện đại hóa quân sự, Washington sẽ cung cấp thêm 40 triệu USD cho Manila trong năm nay. Từ 2001, Mỹ hỗ trợ Philippines khoản kinh phí liên quan đến quân sự trị giá 300 triệu USD.
Từ tháng 5 năm ngoái, Philippines lên tiếng tố Trung Quốc tiến hành xây dựng ở một loạt các đá ở Trường Sa, thậm chí nêu nghi vấn Bắc Kinh xây dựng đường băng ở đây. Quan chức quân đội Trung Quốc cũng công khai lý do bồi đắp đảo là để hỗ trợ hoạt động của radar và thu thập tin tình báo. Các đá mà Bắc Kinh đang cải tạo là những thực thể thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm giữ, trong đó có những đá lớn như Chữ Thập, Gạc Ma.
Khánh Lynh
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/philippines-trung-quoc-xay-voi-quy-mo-do-so-o-bien-dong-3137177.html
Thứ sáu, 23/1/2015 | 10:14 GMT+7
Philippines kêu gọi cảnh giác việc Trung Quốc bồi đắp đảo ở Trường Sa
Ngoại trưởng Philippines hôm qua lên án tham vọng xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cảnh giác trước đến động thái này.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. Ảnh: Reuters.
|
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm qua nhắc lại cảnh báo Bắc Kinh đang cải tạo đất ở những bãi đá tách biệt trên Biển Đông để biến chúng thành đảo có thể xây vị trí kiên cố hoặc thậm chí đường băng. Ông cho rằng hành động của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến tự do hàng hải trên Biển Đông, vùng biển giàu tài nguyên, nơi một lượng lớn hàng hoá của thế giới được vận chuyển qua.
"Tôi sẽ nhấn mạnh lại vấn đề này và kêu gọi sự quan tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bởi đây là một mối đe dọa đối với tất cả chúng ta", AFP dẫn lời Ngoại trưởng del Rosario phát biểu trước báo giới.
Ông del Rosario còn cho biết sẽ đưa vấn đề trên ra hội nghị ngoại trưởng ASEAN sắp tới, hối thúc những nước liên quan thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) để không gia tăng căng thẳng ở vùng biển này.
Trong khi đó, phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hôm qua bác bỏ quan ngại của Manila, nói rằng "các nước nhỏ không nên gây rắc rối từ chuyện không có gì". Trung Quốc đưa ra phản biện sau khi Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel bình luận rằng "nước lớn không thể bắt nạt nước nhỏ".
Manila cáo buộc Bắc Kinh trong năm ngoái tiến hành cải tạo đất tại bãi Chữ Thập, Châu Viên, Gạc Ma, Gaven thuộc quần đảo Trường Sa. Quân đội Philippines hồi đầu tháng còn cảnh báo Trung Quốc đã hoàn thành 50% các dự án ở Trường Sa và lo ngại những đảo nhân tạo sẽ sớm bị nước này chiếm giữ bằng cách đưa cả quân và dân ra sống.
Trung Quốc được cho là đang bồi đắp để biến 6 hoặc 7 bãi đá ngầm ở Trường Sa thành đảo nhân tạo và xây dựng nhiều công trình kiên cố trên đó. Các bãi đá này thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc đánh chiếm năm 1988.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xây dựng ở Trường Sa, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện Tuyên bố của các bên ở Biển Đông (DOC).
Như Tâm
- Trung Quốc đối đáp chỉ trích của Obama về Biển Đông (11/4)
- Trung Quốc công khai mục đích quân sự ở đảo nhân tạo trên Biển Đông (9/4)
- Trung Quốc đẩy nhanh bồi đắp ở Đá Vành Khăn (9/4)
- Mỹ lo ngại về quy mô bồi đắp của Trung Quốc ở Biển Đông (8/4)
- Philippines, Trung Quốc chỉ trích lẫn nhau về việc xây dựng ở Biển Đông (28/3)
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/philippines-keu-goi-canh-giac-viec-trung-quoc-boi-dap-dao-o-truong-sa-3137784.html
Geen opmerkingen:
Een reactie posten