Hải quân Mỹ-Việt thao dượt chung
Từ ngày 06/04/2015, và trong vòng 5 ngày, Hải quân Mỹ và Việt Nam tiến hành các hoạt động trao đổi, thao diễn chung, trong khuôn khổ chuyến thăm thiện chí Việt Nam thường niên lần thứ 6 của Hải quân Mỹ, được gọi là "Naval Engagement Activity - NEA", đồng thời nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Đáng chú ý là sự kiện này trùng với thời điểm Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công du Trung Quốc.
Các hoạt động hợp tác giữa hải quân Mỹ-Việt tập trung vào những sự kiện phi quân sự, luyện tập kỹ năng trong lĩnh vực quân y, tìm kiếm, cứu hộ trên biển và an ninh hàng hải. Các chủ đề chính được trao đổi là thông tin kiến thức hàng hải, kiểm soát thiệt hại trên tàu, cứu hộ tàu ngầm, hội thảo pháp lý, dịch vụ cộng đồng và thi đấu thể thao.
Đặc biệt là việc thực hành Bộ Quy tắc ứng xử các cuộc chạm trán, đối đầu bất ngờ trên biển (Code for Unplanned Encounters at Sea - CUES) và thao tác điều khiển tàu. Từ một thập niên nay, tàu chiến của Mỹ hàng năm vẫn tới cảng Đà Nẵng, miền trung Việt Nam để tiến hành hoạt động thiện chí NEA.
Kể từ sau năm 1975, khu trục hạm USS Curtis Wilbur (DDG 54) là tàu chiến đầu tiên của Hải quân Mỹ tới thăm cảng Đà Nẵng ngày 28/07/2004. Gần đây nhất là chuyến thăm Đà Nẵng của khu trục hạm Mỹ USS John McCain (DDG 56) hồi tháng Tư năm ngoái, trong khuôn khổ giao lưu thiện chí năm 2014.
Các hoạt động giao lưu mỗi năm thêm phong phú. Năm ngoái, lần đầu tiên, tàu chiến của Hải quân hai nước trực tiếp thao dượt trên biển. Năm nay, Hải quân Mỹ điều khu trục hạm USS Fitzgerald (DDG 62) và lần đầu tiên, đưa tàu chiến duyên hải USS Fort Worth (LCS 3) tới giao lưu với Hải quân Việt Nam.
Cả hai tàu chiến này đặt dưới sự chỉ huy của đại tá Lê Bá Hùng, một người Mỹ gốc Việt. Tháng 11 năm 2009, khu trục hạm USS Lassen (DDG 82) do ông Hùng chỉ huy, đã tới thăm cảng Đà Nẵng.
http://vi.rfi.fr/20150408-vn-my//
Tổng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ Martin Dempsey - REUTERS /Larry Downing
Đặc biệt là việc thực hành Bộ Quy tắc ứng xử các cuộc chạm trán, đối đầu bất ngờ trên biển (Code for Unplanned Encounters at Sea - CUES) và thao tác điều khiển tàu. Từ một thập niên nay, tàu chiến của Mỹ hàng năm vẫn tới cảng Đà Nẵng, miền trung Việt Nam để tiến hành hoạt động thiện chí NEA.
Kể từ sau năm 1975, khu trục hạm USS Curtis Wilbur (DDG 54) là tàu chiến đầu tiên của Hải quân Mỹ tới thăm cảng Đà Nẵng ngày 28/07/2004. Gần đây nhất là chuyến thăm Đà Nẵng của khu trục hạm Mỹ USS John McCain (DDG 56) hồi tháng Tư năm ngoái, trong khuôn khổ giao lưu thiện chí năm 2014.
Các hoạt động giao lưu mỗi năm thêm phong phú. Năm ngoái, lần đầu tiên, tàu chiến của Hải quân hai nước trực tiếp thao dượt trên biển. Năm nay, Hải quân Mỹ điều khu trục hạm USS Fitzgerald (DDG 62) và lần đầu tiên, đưa tàu chiến duyên hải USS Fort Worth (LCS 3) tới giao lưu với Hải quân Việt Nam.
Cả hai tàu chiến này đặt dưới sự chỉ huy của đại tá Lê Bá Hùng, một người Mỹ gốc Việt. Tháng 11 năm 2009, khu trục hạm USS Lassen (DDG 82) do ông Hùng chỉ huy, đã tới thăm cảng Đà Nẵng.
http://vi.rfi.fr/20150408-vn-my//
Tướng Dempsey tuyên bố Mỹ có thể giúp Việt Nam xây dựng hải quân
Tướng Martin Dempsey, tổng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, tuyên bố là Mỹ có thể giúp Việt Nam xây dựng tiềm lực hải quân, nếu lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam được dỡ bỏ. Tướng Martin Dempsey là lãnh đạo quân sự cao cấp nhất của Mỹ viếng thăm Việt Nam từ nhiều thập niên qua.
Tuyên bố với các phóng viên tại Sài Gòn hôm nay, tướng Martin Dempsey cho biết là "trong ngắn hạn" sẽ có một cuộc thảo luận ở Hoa Kỳ về việc có nên bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam hay không, cho dù vẫn còn những quan ngại về nhân quyền tại nước này.
Trong chuyến đi kéo dài bốn ngày, bắt đầu từ ngày 14/08/2014, tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã gặp các lãnh đạo quân sự Việt Nam để bàn về việc tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước. Hiện nay quan hệ hợp tác này còn hạn chế do Hoa Kỳ vẫn duy trì lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Chuyến viếng thăm của tướng Dempsey diễn ra giữa lúc tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc đang rất gay gắt, đặt biệt là kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa vào tháng 5. Vào tháng trước, Bắc Kinh thông báo đã rút giàn khoan đi, khẳng định rằng đã hoàn tất việc khoan thăm dò dầu khí.
Tuyên bố tại Sài Gòn hôm nay, tướng Dempsey nói rằng ông « không yêu cầu Việt Nam phải chọn giữa làm bạn của Hoa Kỳ với làm bạn của Trung Quốc ». Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhắc lại là Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong các tranh chấp biển đảo, nhưng rất quan tâm đến việc giải quyết những tranh chấp này. Tướng Dempsey lấy làm tiếc là Trung Quốc đã không chấp nhận đề nghị ngưng các hành động khiêu khích trên những vùng biển đang có tranh chấp.
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20140816-tuong-dempsey-tuyen-bo-my-co-the-giup-viet-nam-xay-dung-hai-quan/
Trong chuyến đi kéo dài bốn ngày, bắt đầu từ ngày 14/08/2014, tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã gặp các lãnh đạo quân sự Việt Nam để bàn về việc tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước. Hiện nay quan hệ hợp tác này còn hạn chế do Hoa Kỳ vẫn duy trì lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Chuyến viếng thăm của tướng Dempsey diễn ra giữa lúc tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc đang rất gay gắt, đặt biệt là kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa vào tháng 5. Vào tháng trước, Bắc Kinh thông báo đã rút giàn khoan đi, khẳng định rằng đã hoàn tất việc khoan thăm dò dầu khí.
Tuyên bố tại Sài Gòn hôm nay, tướng Dempsey nói rằng ông « không yêu cầu Việt Nam phải chọn giữa làm bạn của Hoa Kỳ với làm bạn của Trung Quốc ». Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhắc lại là Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong các tranh chấp biển đảo, nhưng rất quan tâm đến việc giải quyết những tranh chấp này. Tướng Dempsey lấy làm tiếc là Trung Quốc đã không chấp nhận đề nghị ngưng các hành động khiêu khích trên những vùng biển đang có tranh chấp.
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20140816-tuong-dempsey-tuyen-bo-my-co-the-giup-viet-nam-xay-dung-hai-quan/
Geen opmerkingen:
Een reactie posten