dinsdag 8 april 2014

Trung Quốc: Sẽ không là nước đầu tiên gây sự do tranh chấp lãnh thổ

Thứ ba 08 Tháng Tư 2014

Trung Quốc: Sẽ không là nước đầu tiên gây sự do tranh chấp lãnh thổ

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel (trái) và đồng nhiệm Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong cuộc họp báo chung tại Bắc Kinh ngày 08/04/2014.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel (trái) và đồng nhiệm Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong cuộc họp báo chung tại Bắc Kinh ngày 08/04/2014.
REUTERS/Alex Wong/Pool

Đức Tâm
Hôm nay, 08/04/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn (Chang Wanquang) trấn an đồng nhiệm Hoa Kỳ Chuck Hagel, hiện đang công du Bắc Kinh, rằng Trung Quốc sẽ không phải là nước đầu tiên « gây ra các sự cố » liên quan đến các các tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.


Đồng thời, ông Thường Vạn Toàn cũng nhấn mạnh : Chủ quyền của Trung Quốc đối với các nơi đang có tranh chấp là rõ ràng, « không thể tranh cãi » và Bắc Kinh « sẽ không bao giờ nhượng bộ về điểm này », nhưng Trung Quốc sẵn sàng giải quyết một cách hòa bình các xung đột với « các nước liên quan ».
Lãnh đạo quân đội Trung Quốc đưa ra phát biểu trên đây sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, hôm Chủ nhật tại Tokyo đã nêu ra trường hợp Nga sáp nhập Crimée, để cảnh báo Trung Quốc không nên có bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, hàm ý nói đến tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc về vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã đơn phương áp đặt vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, bao gồm cả không phận vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, đang do Nhật Bản quản lý. Nhiều nước trong khu vực và Hoa Kỳ đã phản đối hành động này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, các nước có quyền thiết lập vùng nhận dạng phòng không, nhưng đơn phương tuyên bố thành lập vùng phòng không mà không tham khảo các nước liên quan, thì có thể dẫn đến những hiểu nhầm và « gây ra xung đột nguy hiểm ».
Tại Biển Đông, Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Malayasia, Brunei và Đài Loan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc lại là Washington không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ và muốn các bên liên quan tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh, Philippines, Nhật Bản là hai đồng minh lâu đời của Mỹ và Washington đã ký các hiệp định an ninh quốc phòng với hai nước này.
Trong ngày hôm nay, ông Chuck Hagel tới nói chuyện tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Theo một số quan chức thành viên phái đoàn Mỹ, nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Trung Quốc mở rộng đối thoại về chiến tranh tin học và các chủ đề nhậy cảm khác, để tránh xẩy ra các cuộc khủng hoảng giữa hai cường quốc.
Cho đến nay, Washington và Bắc Kinh vẫn bất đồng trong các hồ sơ về tranh chấp lãnh thổ Trung Quốc và nước trong khu vực Châu Á, về mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên, về hoạt động tin tặc và tình báo công nghiệp.
Phía Mỹ cho biết sẽ cố gắng minh bạch hóa những vấn đề này và thúc đẩy Trung Quốc có những hành động tương tự.

tags: Biển Đông - Châu Á - Hoa Kỳ - Ngoại giao - Quốc tế - Tranh chấp - Trung Quốc

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140408-trung-quoc-tuyen-bo-se-khong-phai-la-nuoc-dau-tien-gay-ra-cac-su-co-do-tranh-chap-la

Nhiều bất đồng giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc 
Tuesday, April 08, 2014 5:37:42 PM 



Bài liên quan


BẮC KINH, Trung Quốc (AFP) 
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Chuck Hagel, và các cấp lãnh đạo quân đội Trung Quốc công khai bày tỏ bất đồng ý kiến hôm Thứ Ba khi đưa ra những cảnh cáo và bác bỏ lập luận của nhau về tranh chấp biển đảo giữa Bắc Kinh và các quốc gia láng giềng vùng Ðông Á.



Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel (trái) và Thường Vạn Toàn, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, tại Bắc Kinh. (Hình: Getty Images)
Cả hai bên rõ ràng là không đồng ý về nhiều vấn đề, kể cả chương trình hỏa tiễn của Bắc Hàn và do thám điện toán.
Dù vậy, ông Hagel và Tướng Thường Vạn Toàn (Chang Wanquan), bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, cũng kêu gọi có thêm các cuộc thảo luận giữa quân đội hai nước.
Trong cuộc thảo luận giữa ông Hagel và một số sĩ quan cao cấp Trung Quốc tại Ðại Học Quốc Phòng Trung Quốc, có người đã cáo buộc rằng Mỹ sợ sự lớn mạnh của Trung Quốc và tìm cách gây rối ở vùng Thái Bình Dương để tạo khó khăn cho quốc gia này vì “sẽ có ngày Trung Quốc trở nên quá lớn khiến Mỹ không thể đương đầu.”
Trong bài diễn văn đọc nơi đây, ông Hagel cũng đặt thẳng một số vấn đề hai bên không đồng ý với nhau, chỉ trích Trung Quốc vì hỗ trợ Bắc Hàn trong khi cảnh cáo là quốc gia này không nên có hành động áp đặt trong cuộc tranh chấp biển đảo với các quốc gia láng giềng nhỏ hơn ở vùng Biển Ðông và Biển Hoa Ðông.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đổ lỗi cho các đồng minh của Mỹ là Nhật và Philippines, đã tạo ra tình trạng căng thẳng, đề nghị Washington là phải kềm chế đồng minh của mình.
Sự công khai bày tỏ bất đồng ý kiến diễn ra hôm Thứ Ba sau thái độ thân thiện của ngày Thứ Hai khi phía Trung Quốc cho ông Hagel đến thăm hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, giới chức ngoại quốc đầu tiên được sự ưu đãi này.
Ông Hagel cám ơn phía Trung Quốc về cuộc viếng thăm chiếc tàu, gọi đây là bước tiến hứa hẹn, nhưng ngày hôm sau cũng chỉ trích Bắc Kinh là hãy có sự minh bạch hơn trong cuộc chiến do thám điện toán.
Ông nói rằng Ngũ Giác Ðài lần đầu tiên đã chia sẻ với phía Trung Quốc về sách lược chiến tranh điện toán của mình và kêu gọi Trung Quốc hãy có hành động tương tự. (V.Giang)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=186034&zoneid=5#.U0T8jqh_vD4

Geen opmerkingen:

Een reactie posten