Theo số liệu được AFP trích dẫn, vào ngày 01/10/2013, tổng dân số Nhật là 127.298.000 người, giảm 0,17% so với năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp mà dân số Nhật nhìn chung giảm với mức độ hơn 200.000 người, nguyên nhân là do tỷ lệ tử vong cao hơn tỷ lệ sinh sản vốn vẫn rất thấp.
Trong bối cảnh đó, số dân từ 65 tuổi trở lên lại tăng thêm 1,1 triệu người, đạt 31,9 triệu, chiếm 25,1% tổng dân số Nhật Bản.
Trên bình diện kinh tế, hiện tượng dân số bị giảm sút và lão hóa không phải là một điều hay. Vấn đề đặt ra đối với Nhật Bản theo các chuyên gia, lại là xu hướng sự giảm sụt dân số nói trên đã không được bù đắp bằng một chính sách nhập cư đúng đắn.
Cho dù được các định chế, như Quỹ Tiền tệ Quốc tế chẳng hạn, khuyến khích, nhưng hiện tượng người nước ngoài nhập cư tại Nhật Bản không đáng kể - nếu không muốn nói là hiếm hoi - do việc cả chính quyền cũng như dân chúng Nhật không mấy sẵn sàng chấp nhận.
Trong bối cảnh đó, số dân từ 65 tuổi trở lên lại tăng thêm 1,1 triệu người, đạt 31,9 triệu, chiếm 25,1% tổng dân số Nhật Bản.
Trên bình diện kinh tế, hiện tượng dân số bị giảm sút và lão hóa không phải là một điều hay. Vấn đề đặt ra đối với Nhật Bản theo các chuyên gia, lại là xu hướng sự giảm sụt dân số nói trên đã không được bù đắp bằng một chính sách nhập cư đúng đắn.
Cho dù được các định chế, như Quỹ Tiền tệ Quốc tế chẳng hạn, khuyến khích, nhưng hiện tượng người nước ngoài nhập cư tại Nhật Bản không đáng kể - nếu không muốn nói là hiếm hoi - do việc cả chính quyền cũng như dân chúng Nhật không mấy sẵn sàng chấp nhận.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten