vrijdag 2 februari 2024

Việt Nam kỷ luật hơn 24.000 đảng viên năm 2023, nhưng chỉ 2% do tham nhũng

 

Việt Nam kỷ luật hơn 24.000 đảng viên năm 2023, nhưng chỉ 2% do tham nhũng

Quan chức Ban Nội chính Trung ương ĐCS VN thông báo về việc chống tham nhũng trong năm 2023, 1/2/2024.
Quan chức Ban Nội chính Trung ương ĐCS VN thông báo về việc chống tham nhũng trong năm 2023, 1/2/2024.

Đảng cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam trong năm ngoái kỷ luật tới hơn 24.000 đảng viên nhưng chỉ có tỷ lệ rất nhỏ trong số đó là những thành phần tham nhũng, một quan chức của đảng cho báo giới biết hôm 1/2.

Theo tường thuật của Dân Trí, Tuổi Trẻ và một số báo Việt Nam, ông Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương của đảng, đã thông báo kết quả từ một phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Các số liệu của Ban Chỉ đạo này được Dân Trí, Tuổi Trẻ và một số báo trong nước dẫn lại cho thấy trong năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức đảng, 24.162 đảng viên, tăng 12% về số đảng viên bị kỷ luật so với năm 2022. Tuy nhiên, trong đó, chỉ có 459 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, tương đương 2%.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong đó, lần đầu tiên có 6 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.

Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của đảng, tức từ đầu năm 2021, đến nay, đảng đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 22 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, các báo Việt Nam tường thuật.

Dẫn thông tin từ quan chức Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các báo trong nước viết rằng trong năm 2023, các cơ quan chính quyền Việt Nam “đã cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 9 cán bộ diện Trung ương quản lý”.

Bên cạnh đó, các địa phương “đã cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác hơn 360 trường hợp sau khi bị kỷ luật, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý”.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ thị cho ngành thanh tra, kiểm toán xoáy sâu vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực…, qua đó, hai ngành này đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính gần 219.000 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2022; cũng như kiến nghị xử lý hành chính hơn 7.500 tập thể và gần 8.000 cá nhân, theo thông tin được Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa ra trong buổi họp hôm 1/2.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho báo chí biết Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá rằng trong năm 2023, “công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả toàn diện cả ở trung ương và địa phương”.

Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng họ đã đẩy mạnh chống tham nhũng, song như VOA đưa tin mới đây, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2023 của Việt Nam bị giảm điểm, tụt hạng so với một năm trước, theo kết quả do Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố hôm 30/1.

Chỉ số CPI mới nhất của Việt Nam là 41/100 điểm và xếp hạng 83/180 nước trên thế giới, đều thấp hơn so với hai mức của năm 2022 là 42/100 điểm và đứng thứ 77/180 nước được xếp hạng. Với các con số của hai năm như vậy, Việt Nam vẫn nằm trong số các nước có nhiều tham nhũng.

https://youtu.be/IZIZ64kMVaM

Việt Nam kỷ luật hơn 24.000 đảng viên năm 2023, nhưng chỉ 2% do tham nhũng (voatiengviet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten