dinsdag 24 augustus 2021

Việt Nam nhận 2 triệu liều vaccine Trung Quốc tặng, ‘hứa’ không liên minh chống nước khác + Bắc Kinh ‘sốt ruột’ về chuyến thăm Việt Nam của Phó tổng thống Mỹ

 

Việt Nam nhận 2 triệu liều vaccine Trung Quốc tặng, ‘hứa’ không liên minh chống nước khác

82
Việt Nam nhận 2 triệu liều vaccine Trung Quốc tặng, ‘hứa’ không liên minh chống nước khác
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Trung Quốc viện trợ thêm cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine, khẳng định đây là sự hỗ trợ quý báu và kịp thời, đồng thời xác định Hà Nội không liên minh liên kết với nước này để chống lại nước khác.


Bắc Kinh ‘sốt ruột’ về chuyến thăm Việt Nam của Phó tổng thống Mỹ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) .- Bắc Kinh ra dấu hiệu cho thấy họ cảm thấy bất an về cuộc thăm viếng Việt Nam của bà Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Chỉ ít giờ trước khi bà Phó Thổng thống Mỹ Kamala Harris đặt chân tới Hà Nội bắt đầu cuộc thăm viếng 3 ngày, đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đã đến gặp Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính. Mối quan hệ sâu đậm nhưng phức tạp giữa hai nước Cộng sản anh em “núi liền núi, sông liền sông” không phải lúc nào cũng thuận hảo.

Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính tiếp đại sứ Trung Quốc Hùng Ba vài giờ trước khi Phó Tổng thống Mỹ tới Hà Nội. (Hình: VGP)

Theo bản tin chinhphu.vn của nhà cầm quyền trung ương CSVN ngày 24 Tháng Tám, ông Phạm Minh Chính được thấy thuật lời cam kết với đại diện của Bắc Kinh là Hà Nội “coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc”, và “Việt Nam không liên minh liên kết với nước này để chống lại nước khác”.

Đó là điều Bắc Kinh muốn nghe Hà Nội nói nhất khi mà dư luận nêu ra những dấu hiệu mối quan hệ giữa Mỹ và CSVN cải thiện sâu rộng hơn về mọi mặt. Bản tin nói trên thuật lời ông Phạm Minh Chính trấn an ông Hùng Ba là CSVN “mong muốn hai bên tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước; đẩy mạnh giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đẩy mạnh hợp tác toàn diện qua kênh Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, nhân dân và giữa các địa phương…”

CSVN vừa là phên dậu mặt đông nam vùa là đối tác thương mại lớn mà Bắc Kinh không khi nào muốn vuột khỏi tầm tay kiểm soát. Tuy nhiên, mối quan hệ “4 Tốt” và “16 chữ vàng” không thể che mờ bóng dáng tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh. Người Việt Nam không khi nào quên được ngàn năm bị người Hoa đô hộ và bây giờ Biển Đông cũng đang trong nguy cơ bị nuốt trửng.

Trong cuộc gặp mặt nói trên, ông Phạm Minh Chính kêu gọi Bắc Kinh “nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, xử lý ổn thỏa bất đồng trên biển theo tinh thần nhận thức chung cấp cao, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển và tuân thủ luật pháp quốc tế…, thúc đẩy đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất.”

Đại sứ Hùng Ba thấy được thuật lời “khẳng định Đảng và Chính phủ Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng tăng cường tin cậy chính trị trước hết thông qua tiếp xúc cấp cao; bày tỏ sau đợt viện trợ 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 lần này, Trung Quốc sẵn sàng xem xét tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam.”

Về kinh tế – thương mại, ông Hùng cho hay “Trung Quốc không theo đuổi xuất siêu với Việt Nam, sẵn sàng phối hợp xử lý các vướng mắc trong xuất nhập khẩu, xem xét mở cửa thị trường đối với hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam; sớm hoàn tất một số dự án hợp tác trọng điểm trong đó có tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông.”

Viên chức chính phủ CSVN đón bà Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại phi trường Nội Bài chiều ngày Thứ Ba 24 Tháng Tám 2021. (Hình: EVELYN HOCKSTEIN/POOL/AFP via Getty Images)

Nhiều viên chức hàng đầu Mỹ cả chính trị và quân sự tới khu vực tranh ảnh hưởng làm Bắc Kinh thấy bất an. Guồng máy tuyên truyền của Bắc Kinh, đặc biệt là cái loa Hoàn Cầu thời báo, liên tục đả kích cuộc thăm viếng Singapore và Việt Nam của bà Kamala Harris.

Hôm Thứ Ba 24 Tháng Tám, báo này nêu sự sụp đổ quá nhanh chóng của chính quyền thân Mỹ ở Afghanistan làm 15,000 người Mỹ không kể hàng chục ngàn người địa phương bị kẹt với tính mạng bị đe dọa, để cảnh cáo Hà Nội là “bá quyền Mỹ” không có gì đáng tin cậy và lại còn “đe dọa chủ quyền các nước khác”.(TN)

Bắc Kinh 'sốt ruột' về chuyến thăm Việt Nam của Phó tổng thống Mỹ (nguoi-viet.com)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten