zaterdag 21 augustus 2021

Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng trừng phạt Cuba + Cuba: Chính phủ nới lỏng nhập khẩu thuốc và thực phẩm để xoa dịu dân

 

Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng trừng phạt Cuba

Ảnh tư liệu: Cảnh sát Cuba bắt giữ người biểu tình chống chính phủ tại La Habana, thủ đô Cuba, ngày 11/07/2021.
Ảnh tư liệu: Cảnh sát Cuba bắt giữ người biểu tình chống chính phủ tại La Habana, thủ đô Cuba, ngày 11/07/2021. AP - Ramon Espinosa

Theo AFP, ngày 19/08/2021, Washington thông báo loạt trừng phạt kinh tế mới đối với chế độ La Habana, nhằm cụ thể vào các quan chức liên quan trực tiếp đến việc trấn áp người biểu tình phản đối chính quyền Cuba diễn ra hồi tháng trước.

Loạt trừng phạt thứ tư trong vòng một tháng này nhắm vào hai quan chức cao cấp bộ Quốc Phòng và một của bộ Nội Vụ vì có vai trò trong việc trấn áp các cuộc biểu tình, theo thông cáo của bộ Tài Chính Mỹ.  

Washington khẳng định sẽ tiếp tục buộc những người trong chính quyền Cuba tiếp tay cho vi phạm nhân quyền phải chịu hậu quả về việc làm của mình.  

Thông cáo của Bộ Tài Chính Mỹ cũng cho biết thêm, lực lượng an ninh Cuba đã bắt giữ hơn 800 người, sau các cuộc biểu tình hôm 11 và 12/07 vừa qua, trong đó có người thì bị tạm giam, có người không biết số phận ra sao. 

Những quan chức Cuba bị trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài sản nếu có, và cấm mọi hoạt động tiếp cận với hệ thống ngân hàng Mỹ. Giới quan sát đều nhận thấy tác động của trừng phạt này rất hạn chế, chỉ mang tính biểu tượng. Nên biết là toàn thể bộ Nội Vụ Cuba đều đã nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt. 

Ngày 11 và 12/07 vừa qua, trước tình hình kinh tế đất nước suy sụp, thiếu thốn lương thực thực phẩm, hàng nghìn người dân Cuba đã tự phát tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chính phủ, đòi cải thiện điều kiện sống.

Sự kiện được đánh giá chưa từng có dưới chế độ Cuba Cách mạng, này ngay sau đó đã bị chính quyền Cuba ngấm ngầm trấn áp bằng cách bắt giữ, hăm dọa những người tham gia biểu tình.

Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng trừng phạt Cuba (rfi.fr)

Cuba: Chính phủ nới lỏng nhập khẩu thuốc và thực phẩm để xoa dịu dân

Một phố ở thủ đô La Habana, Cuba ngày 15/06/2021.
Một phố ở thủ đô La Habana, Cuba ngày 15/06/2021. REUTERS - ALEXANDRE MENEGHINI

Ba ngày sau cuộc biểu tình lịch sử ở Cuba, chính quyền La Habana đã có những biện pháp nới lỏng sau khi thừa nhận cần « rút ra bài học ». Ngày 14/07/2021, chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel kêu gọi toàn dân đoàn kết, đổ lỗi cho cấm vận Mỹ. Và như để xoa dịu người dân, chính phủ dỡ bỏ một số hạn chế hải quan liên quan đến thực phẩm và dược phẩm. Biện pháp này có hiệu lực đến ngày 31/12/2021.

Thông tín viên RFI Domitille Piron tường trình từ La Habana :

« Giờ là lúc giảng giải, chính phủ tìm cách trấn an và cam đoan với người dân sau nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn gây chấn động đất nước hôm Chủ Nhật (12/07).

Chính phủ đưa ra một biện pháp như để xoa dịu người dân : Chính phủ sẽ không đánh thuế hay hạn chế  nhập khẩu  thực phẩm và sản phẩm vệ sinh, thuốc men. Biện pháp được thông báo vào lúc việc xuất nhập cảnh Cuba đang rất khó khăn.

Chính phủ tiếp tục biện minh cho những khó khăn kinh tế bằng cách tố cáo các biện pháp trừng phạt và cấm vận của Mỹ. Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel lên án hành động phá hoại và  thù hằn của nhiều người biểu tình hôm Chủ Nhật. Đồng thời ông cũng phủ nhận có hàng nghìn người bị bắt giữ và lên án những hành vi vu khống, bóp méo thông tin.

Tuy nhiên, trong dân vẫn bao trùm thái độ hoài nghi. Người dân Cuba muốn thay đổi và có nhiều tự do hơn. Với việc lập lại mạng di động từ thứ Tư (14/07), thông tin sai lệch và video tràn ngập trên mạng xã hội. Những người Cuba còn dám nói, thì bị sốc vì những cảnh bạo lực trong nhiều đoạn video được quay lại hôm Chủ Nhật và đồng loạt phản đối lực lượng gìn giữ an ninh trấn áp người dân.

Nhiều gương mặt nổi tiếng, kể cả trong lĩnh vực văn hóa, không còn kín tiếng như thường lệ để ủng hộ người biểu tình và chỉ trích sự trấn áp của lực lượng an ninh ».

Mỹ có thể nới lỏng lệnh cấm gửi tiền về Cuba

Hai nguồn tin cho Reuters biết ngày 14/07 rằng Nhà Trắng có thể giảm bớt các hạn chế chuyển tiền liên quan đến người dân Mỹ gửi về cho gia đình ở Cuba. Mục tiêu chính của tổng thống Joe Biden là để giúp người dân Cuba, đang gặp khó khăn kinh tế do dịch gây ra.

Theo thẩm định, hàng năm có khoảng 2 đến 3 tỉ đô la được gửi về Cuba. Đây là một trong ba nguồn thu lớn của đảo quốc, sau lĩnh vực dịch vụ và du lịch.

Cuba: Chính phủ nới lỏng nhập khẩu thuốc và thực phẩm để xoa dịu dân (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten