vrijdag 20 augustus 2021

Phó tổng thống Mỹ đi Singapore, Việt Nam trong tình thế tế nhị

 Phó tổng thống Mỹ đi Singapore, Việt Nam trong tình thế tế nhị

WASHINGTON, Mỹ (NV) .- Bà Phó tổng thống Kamala Harris chuẩn bị thăm viếng Singapore và Việt Nam trong bối cảnh tình thế tế nhị cho chính sách đối ngoại của Mỹ.

Báo chí Mỹ dẫn thông cáo báo chí của văn phòng bà Phó Tổng thống Kamala Harris và lời bình luận của các nhà phân tích thời sự nói rằng mục tiêu chuyến đi của bà nhằm củng cố niềm tin cho mối quan hệ giữa Hoa Thịnh Đốn với khu vực để chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh.

Bà Phó Tổng thống Kamala Harris lên máy bay đi Detroit, Michigan ngày 12 Tháng Bảy, tham dự một buổi thảo luận về quyền bỏ phiếu. (Hình: NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images)

Chuyến đi đã được chuẩn bị cẩn thận trong chủ trương đối ngoại xoay trục về Á Châu của chính quyền Biden, tiếp theo chuyến đi của Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Á châu và đặc biệt là ASEAN hồi Tháng Bảy. Nhưng trước ngày lên đường của bà Harris, sự sụp đổ nhanh chóng của Afghanistan, cuộc tháo chạy hỗn loạn làm bàng hoàng dư luận, chính giới Mỹ và cả thế giới.

Người ta thấy báo chí dẫn những lời bình luận của báo chí Âu châu đả kích cuộc rút chạy hỗn loạn làm sứt mẻ uy tín của Mỹ, một cường quốc quân sự và kinh tế dẫn đầu thế giới tự do. Ai còn tin được Mỹ khi chính Mỹ cũng không đảm bảo được sinh mạng của công dân mình và đồng minh. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói trong cuộc họp báo ở Washington vài ngày trước là lực lượng Mỹ không thể hộ tống được 15,000 người Mỹ kẹt ở Kabul di tản an toàn.

Theo bản tin của đài phát thanh công cộng NPR, một viên chức chính phủ không được nêu tên cho hay bà Harris sẽ tiếp tục được báo cáo về tình hình ở Afghanistan trong suốt chuyến thăm viếng sắp diễn ra. Giới dân cử Mỹ cả Dân chủ lẫn Cộng hòa đều đả kích kịch liệt Tòa Bạch Ốc về cuộc di tản không kịp trở tay hay thiếu chuẩn bị cho mọi tình huống ở Afghanistan.

Brett Bruen, người từng là giám đốc về phối trì toàn cầu dưới thời tổng thống Obama nói rằng bà Harris không thể tránh né cái bóng đen quá lớn của tình hình Afghanistan đè lên chuyến đi của bà. Nó được ví như “Con voi ở trong phòng và nó bước đi rầm rập sau mỗi bước chân của bà Harris trên chuyến thăm Việt Nam”, lời ông Bruen nói với NPR.

Theo ông Bruen, bà Phó Tổng thống Mỹ có cơ hội lấy lại niềm tin của Mỹ với các đối tác và đồng minh trong chuyến thăm viếng Singapore và Việt Nam nhưng nó phải dẫn chứng bằng những hành động cụ thể đầy ý nghĩa chứ không chỉ là những lời nói suông. Nhìn tổng thể, bà sẽ có những lời tuyên bố diễn tả sự cam kết của nước Mỹ với khu vực.

Theo những gì được tiết lộ, tại Việt Nam, bà Harris sẽ giúp Việt Nam và các nước ASEAN thành lập một Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho toàn khu vực. Việt Nam đang đối diện với đại dịch COVID-19 một cách khó khăn với số người bị bệnh và người chết gia tăng mỗi ngày trong khi hàng triệu người đang đối diện với cái đói. Nhà cầm quyền Hà Nội loan báo xuất kho dự trữ cấp cho các địa phương, đặc biệt là Sài Gòn, tổng cộng hơn 130,000 tấn gạo chống đói.

Hà Nội cũng điều động cả quân đội vào Sài Gòn vừa giữ an ninh trật tự, kiểm soát lệnh phong tỏa, vừa làm nhiệm vụ phân phối thực phẩm. Thành phố này vốn là nguồn sữa chính yếu nuôi sống chế độ nay bỗng dưng trở thành gánh nặng, phải cứu đói.

Giới lãnh đạo CSVN đã rất nhiều lần bầy tỏ sự âu lo chính sách bá quyền bành trướng của Bắc Kinh. Hoa Định Đốn cũng đã nhiều lần lên án Bắc Kinh bắt nạt các nước nhỏ phía nam. Hà Nội công khai kêu gọi lực lượng Mỹ hiện diện trên Biển Đông làm đối trọng với lực lượng Trung Quốc nhưng không thể liên minh với Mỹ vì sợ Bắc Kinh trả thù.

Chính quyền tổng thống Biden bác bỏ sự so sánh Việt Nam năm 1975 với Afghanistan hiện nay dù sự can dự của Mỹ tại hai miền đất khác nhau đều vô cùng tốn kém cả về tài chính và nhân mạng. Tuy nhiên, bà Harris không thể tránh né sự so sánh cuộc di tản hối hả bằng trực thăng trên nóc một tòa nhà ở Kabul với hình ảnh tương tự tại tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn Tháng Tư 1975.

Lính TQLC nhân một em bé qua hàng rào kẽm gai do người cha A-Phú-Hãn yêu cầu đưa nó ra khỏi nước ở khu vực phi trường Kabul ngày 19 Tháng Tám 2021. (Hình: Omar Haidiri/AFP/Getty Images)

Trước tham vọng của Bắc Kinh muốn nuốt trọn Biển Đông khống chế toàn bộ vùng biển quan trong hàng đầu thế giới về thương mại, hợp tác chặt chẽ với Singapore và Việt Nam là một trong những điểm chính yếu của chính quyền Biden về cả thương mại và quân sự.

Theo cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear được thuật lời trên bài viết của thông tấn AP, bà Harris nên thận trọng khi đưa thông điệp “tích cực” trong cuộc công du tới và cũng tránh chú trọng hoàn toàn về Trung Quốc. Ông cho rằng cả hai nước ASEAN này đều không muốn bị diễn dịch là tay sai của Hoa Thịnh Đốn trong kế hoạch kềm chế Bắc Kinh. Một số nhà phân tích cho rằng bà nên đặt trọng tâm vào quan hệ thông mại, kinh tế với khu vực.

Nhất là tại Việt Nam, nước đang chống chọi một cách khó khăn với đại dịch COVID-19, họ chỉ muốn nghe những lời loan báo về số lượng các liều thuốc chích ngừa dịch gia tăng và gửi đến cấp kỳ là bao nhiêu chứ không muốn đả động gì tới chuyện nhân quyền hay tù chính trị.

Theo hãng tin CNN, chuẩn bị cho chuyến đi, bà Harris đã điện thoại tham vấn với Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin mới tới khu vực hồi tháng trước. Bà cũng tham vấn với cả các cựu ngoại trưởng Hilary Clinton và Madeleine Albright.(TN)

Phó tổng thống Mỹ đi Singapore, Việt Nam trong tình thế tế nhị (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten