zondag 15 augustus 2021

Tổng thống Afghanistan bỏ chạy đến Tajikistan, Taliban vào Kabul + Phi trường Kabul đóng cửa, Mỹ khuyến cáo kiều dân ẩn náu tại chỗ

 Tổng thống Afghanistan bỏ chạy đến Tajikistan, Taliban vào Kabul

KABUL, Afghanistan (NV) – Tổng Thống Ashraf Ghani của Afghanistan đã bỏ chạy Kabul đến quốc gia láng giềng Tajikistan, giữa lúc phiến quân Taliban đã vào thủ đô hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Tám, theo Reuters. 

Một giới chức cao cấp của Bộ Nội Vụ Afghanistan cho biết ông Ghani đến Tajikistan. 

Ông Ashraf Ghani, tổng thống Afghanistan, nói chuyện tại quốc hội nước này ngày 2 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/Rahmat Gul)

Khi được yêu cầu bình luận, văn phòng tổng thống “không thể nói bất cứ điều gì về tung tích của ông Ashraf Ghani vì lý do an ninh”.

Ông Abdullah Abdullah, chủ tịch Thượng Hội Đồng Hoà Giải Quốc Gia Afghanistan, tuyên bố trên một video clip rằng “cựu” Tổng Thống Ashraf Ghani đã rời đất nước.

Một đại diện của Taliban cho biết nhóm này đang lục soát tư gia của ông Ghani.

Các nhà ngoại giao Mỹ tiếp tục di tản khỏi toà đại sứ bằng trực thăng trước đà tiến nhanh chóng của phiến quân Taliban, lực lượng sắp cai trị Afghanistan một lần nữa, sau khi bị Mỹ và đồng minh lật đổ cách đây 20 năm để truy tìm thủ phạm gây ra vụ tấn công khủng bố ngày 11 Tháng Chín, 2001.

Các chiến binh Taliban tiến về thủ đô Kabul “từ mọi phía”, nhưng không có cuộc giao tranh nào được báo cáo, theo lời một quan chức cao cấp của Bộ Nội Vụ Afghanistan nói với Reuters.

Ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của nhóm phiến quân Taliban, cho biết họ đang đợi ở ngoại ô và đang đàm phán với chính phủ Kabul về việc đầu hàng trong hòa bình.

Ông nói: “Các chiến binh Taliban sẽ túc trực ở tất cả các lối vào của Kabul cho đến khi đạt được thỏa thuận chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và thỏa đáng.”

Đại diện của hai bên sẽ gặp nhau tại Qatar vào Chủ Nhật theo lời ông Fawzi Koofi, một thành viên của đoàn đàm phán phía Kabul, nói với Reuters. 

Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết họ sẽ thảo luận về việc chuyển giao quyền lực và đại diện phía Mỹ cũng sẽ tham gia. (MPL) [kn]

Tổng thống Afghanistan bỏ chạy đến Tajikistan, Taliban vào Kabul (nguoi-viet.com)

Phi trường Kabul đóng cửa, Mỹ khuyến cáo kiều dân ẩn náu tại chỗ

KABUL, Afghanistan (AP) — Các giới chức quân sự cao cấp Mỹ vào trưa Chủ Nhật, 15 Tháng Tám, giờ miền Đông nước Mỹ, nói rằng phi trường quốc tế Kabul nay đóng cửa, khiến các chuyến bay dân sự không hoạt động nhưng cầu không vận di tản do quân đội Mỹ thực hiện vẫn được tiếp tục.

Việc ngưng các chuyến bay dân sự đã cắt đứt một trong những con đường thoát khỏi Afghanistan cho những người dân lo ngại sẽ bị đe dọa tính mạng dưới chế độ Taliban.

Một đơn vị lính Anh tới Kabul hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Tám. (Hình: Leading Hand Ben Shread/Ministry of Defence via AP)

Tòa đại sứ Mỹ ở Kabul nay ngưng mọi hoạt động và khuyến cáo kiều dân Mỹ ở yên tại chỗ, không nên tìm cách ra phi trường vì có tiếng súng nổ ở nơi này.

Trước đó trong ngày là cảnh tượng hỗn loạn tại phi trường, khi dân chúng chen lấn lên các chuyến bay cuối cùng rời khỏi Afghanistan. Hình ảnh loan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy nhân viên phi trường vất vả chặn đám đông cố tràn lên phi cơ đậu ở bãi đáp, trong khi một người đàn ông bị thương ở chân nằm gần đó. Trên phi đạo bên cạnh, chiếc phi cơ của Không Quân Mỹ đang đáp xuống.

Trong phát biểu hôm Chủ Nhật, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Lloyd Austin nói rằng “Tuy Ngũ Giác Đài đã có các kế hoạch dự trù cho nhiều trường hợp, việc Taliban không gặp sức kháng cự nào từ lực lượng quân chính phủ Afghanistan là điều vô cùng đáng buồn.”

Ông Austin nói thêm: “Họ có đủ mọi ưu thế, họ có 20 năm được liên quân đồng minh huấn luyện và trang bị, một không lực tân tiến, trang bị đầy đủ. Nhưng chúng ta không thể mua được ý chí và cũng không mua được sự lãnh đạo. Và đó thật sự là điều không thấy có trong tình hình hiện nay.”

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin. (Hình: AP Photo/Kevin Wolf, File)

Trong khi đó, một giới chức Taliban nói rằng lực lượng này sẽ sớm tuyên bố sự hồi phục của Tiểu Vương Quốc Hồi Giáo Afghanistan (Islamic Emirate of Afghanistan), tên trước đây của quốc gia này dưới thời Taliban, từ dinh tổng thống bỏ trống ở thủ đô Kabul.

Trước đó, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid nói lực lượng Taliban sẽ tiến vào các khu vực trong thủ đô Kabul mà lực lượng an ninh chính quyền đã từ bỏ, “để duy trì trật tự và bảo vệ tài sản dân chúng.”

Theo Zabihullah Mujahid, tuy Taliban đã ra thông cáo nói sẽ chờ bên ngoài thủ đô Kabul chứ không muốn tiến vào nơi đây bằng võ lực. Tuy nhiên, do có các báo cáo cho thấy không còn sự hiện diện của cảnh sát và các nhân viên an ninh khác nên họ phải vào “để ngăn chặn việc cướp phá, hôi của.” (V.Giang) [kn]

Phi trường Kabul đóng cửa, Mỹ khuyến cáo kiều dân ẩn náu tại chỗ (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten