zondag 15 augustus 2021

Kỷ niệm 76 năm kết thúc Thế Chiến II, Nhật Bản cam kết không dấy động chiến tranh

 

Kỷ niệm 76 năm kết thúc Thế Chiến II, Nhật Bản cam kết không dấy động chiến tranh

(Ảnh minh họa) - Thủ tướng Nhật Suga, trong một buổi họp báo tại Tokyo ngày 30/07/2021.
(Ảnh minh họa) - Thủ tướng Nhật Suga, trong một buổi họp báo tại Tokyo ngày 30/07/2021. AP - Issei Kato

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai kết thúc tại châu Á, thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga vào hôm nay, 15/08/2021, đã cam kết là Nhật sẽ không cho phép tái diễn một cuộc chiến tranh khác. 

Theo hãng tin Anh Reuters, trong bài phát biểu tại lễ tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc chiến tổ chức ở Tokyo, thủ tướng Nhật Bản khẳng định rằng từ khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1945, nước ông đã “kiên định đi trên con đường của một đất nước coi trọng hòa bình”, vì thế Nhật Bản sẽ “không bao giờ cho phép tái diễn sự tàn phá của chiến tranh”.

Cùng ngày, Nhật hoàng Naruhito cũng bày tỏ “nỗi đau sâu sắc” về quá khứ chiến tranh của Nhật, với hy vọng là người dân sẽ không phải trải qua sự tàn khốc của chiến tranh.

Nhìn chung, các tuyên bố năm nay của Tokyo không khác gì những phát biểu vào năm ngoái khi ông Shinzo Abe còn làm thủ tướng. Và hành động của các lãnh đạo Nhật Bản nhân dịp này cũng không có gì khác : thủ tướng Suga tránh trực tiếp đến viếng đền thờ Yasukuni, bị coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản đã gây tang tóc khắp châu Á, mà chỉ gởi lễ vật đến đền, nhưng nhiều thành viên chính phủ Nhật đã đích thân đến viếng đền Yasukuni.

Seoul và Bắc Kinh phản đối các chuyến viếng đền Yasukuni

Theo hãng tin Nhật Kyodo, sau bộ trưởng Quốc Phòng Nobuo Kishi và Chính Sách Kinh Tế Tài Chánh Yasutoshi Nishimura hôm 13/08, ngày hôm nay có 3 thành viên khác trong nội các Nhật Bản đã viếng đền Yasukuni: bộ trưởng Môi Trường Shinjiro Koizumi, bộ trưởng Giáo Dục Koichi Hagiuda và bộ trưởng đặc trách Triển Lãm Toàn Cầu Shinji Inoue.

Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Đệ Nhị Thế Chiến, trong đó có cả những nhân vật bị các nước láng giềng coi là tội phạm chiến tranh. Là hai nước coi việc quan chức Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni là nhằm “tô bóng” chủ nghĩa quân phiệt Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc luôn cực lực phản đối các hành động này.

Ngay hôm 13/08, Seoul đã triệu tập một quan chức ngoại giao cấp cao của Nhật Bản lên bộ Ngoại Giao để phản đối việc bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đến viếng đền Yasukuni. Trung Quốc, qua lời phát ngôn viên bộ Quốc Phòng, cũng bày tỏ thái độ “hết sức bất bình” trước chuyến thăm đền của ông Kishi.

Phải nói là hành động của bộ trưởng Quốc Phòng Nhật rất đáng chú ý vì ông là nhân vật lãnh đạo quốc phòng đương nhiệm Nhật Bản đầu tiên đến viếng đền Yasukuni từ năm 2016 đến nay.

Kỷ niệm 76 năm kết thúc Thế Chiến II, Nhật Bản cam kết không dấy động chiến tranh (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten