dinsdag 24 augustus 2021

Bà Phó tổng thống Mỹ: Củng cố quan hệ với Singapore và Việt Nam

 Bà Phó tổng thống Mỹ: Củng cố quan hệ với Singapore và Việt Nam

SINGAPORE (NV) .- Hai nước Singapore và Việt Nam là những đối tác trụ cột ở khu vực Đông Nam Á nên nước Mỹ sẽ dồn sức củng cố mối quan hệ.

“Chúng tôi sẽ đầu tư thời giờ và năng lực để củng cố các đối tác trụ cột gồm cả Singapore và Việt Nam”. Bà Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nói trong bài phát biểu tại Vườn Bách Thảo “Garden by the Bay” ở Singapore hôm Thứ Ba 24 Tháng Tám trước khi lên đường thăm Việt Nam.

Bà Kamala Harris phát biểu tại Vườn Bách Thảo “Gardens by the Bay”. (Hình: EVELYN HOCKSTEIN/POOL/AFP/Getty Images)

Chuyến đi của bà Harris được dư luận chú ý đặc biệt khi chính quyền tổng thống Biden mở chiến dịch tranh ảnh hưởng khu vực ASEAN với Trung Quốc nhưng bất ngờ bị che mờ bởi thời sự không có gì đẹp đẽ ở Afghanistan.

Trong buổi nói chuyện kể trên, bà Harris phác thảo tầm nhìn của chính phủ Biden đối với khu vực Ấn Độ – Thái Bình dương là “Hòa bình và ổn định, tự do trên biển, thương mại không bị cản trở, nhân quyền tiến bộ, sự cam kết trật tự dựa trên luật lệ quốc tế và công nhận lợi ích chung của mọi nước không phải là lợi ích xung đột”.

Bà Harris nhắc lại những điều mà các viên chức Mỹ từng tuyên bố trước đây là nước Mỹ quan hệ với khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ – Thái Bình dương không phải để chống lại nước nào và không đòi hỏi nước nào phải chọn bên. Bà dịp này cũng đả kích tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh tại Biển Đông.

“Chúng tôi biết rằng Bắc Kinh tiếp tục chèn ép, dọa nạt và tuyên bố chủ quyền phần lớn Biển Đông”, bà nói. “Tuyên bố bất hợp pháp đó đã bị Tòa Trọng Tài quốc tế bác bỏ hồi năm 2016 và Trung Quốc tiếp tục phá hủy trật tự dựa trên luật lệ cũng như đe dọa chủ quyền của các nước khác.”

Tờ Hoàn Cầu thời báo ở Bắc Kinh, liên tiếp mấy ngày nay, đều có các bài bình luận về chuyến thăm Singapore và Việt nam của bà Kamala Harris. Hôm Thứ Ba 24 Tháng Tám, báo này dè bỉu rằng “Kềm chế Trung Quốc bằng cách củng cố quan hệ Mỹ-Việt Nam chỉ là điều mơ mộng của người Mỹ”.

Đại sứ CSVN tại Hoa Thịnh Đốn, Phạm Quang Vinh, trong cuộc phỏng vấn của báo Zing nhân dịp bà Phó tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam, đã cho rằng “Quan hệ Việt – Mỹ chắc chắn đã ở tầm đối tác chiến lược.” Như vậy, theo ông này “Chỉ còn là việc định danh, đặt tên sao cho đúng, tương ứng với tầm của quan hệ”.

Thuốc chích ngừa COVID-19 do công ty Mỹ Moderna sản xuất chở tới Hà Nội hồi Tháng Bảy 2021 qua chương trình COVAX của LHQ. (Hình: UNICEF)

CSVN và Mỹ ký thỏa hiệp “Đối tác toàn diện” từ năm 2013. Một số nhà phân tích thời sự cho rằng đã đến lúc nên nâng mối quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược”. Tuy nhiên, Hà Nội bị cái bóng Bắc Kinh quá lớn che phủ trên đầu nên lúc nào cũng phải e dè.

Bà Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Việt Nam chiều ngày Thứ Ba 24 Tháng Tám. Bên cạnh các cuộc họp với các lãnh tụ CSVN, bà sẽ khánh thành Trung tâm Kiểm soát và Bài trừ dịch bệnh (CDC) của Mỹ tại Việt Nam cho cả vùng Đông Nam Á.

Nhà cầm quyền CSVN nhiều phần sẽ thúc giục Mỹ cung cấp thêm nhiều vaccine chống COVID-19 và tăng tốc chuyển giao khi bệnh dịch đang lây lan ngày một đáng sợ hơn.(TN)

Bà Phó tổng thống Mỹ: Củng cố quan hệ với Singapore và Việt Nam (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten