vrijdag 10 april 2015

Thái Lan muốn tăng cường quan hệ quân sự với Trung Quốc + Quan hệ Mỹ-Thái trục trặc

Thái LanTrung QuốcChâu ÁQuân sựVũ khíNgoại giaoHợp tácPhân tích

Thái Lan muốn tăng cường quan hệ quân sự với Trung Quốc

mediaThủ tướng Thái Prayuth Chan-ocha và đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường tại 5th Hội nghị vùng sông Mekong - REUTERS /Chaiwat Subprasom
Phải chăng quan hệ nguội lạnh với Mỹ đang đẩy Thái Lan vào vòng tay của Trung Quốc ? Vấn đề này được nhiều nhà quan sát đặt ra trong những ngày gần đây, đặc biệt với chuyến viếng thăm Trung Quốc của một phái đoàn quân sự Thái Lan khởi sự từ hôm qua, 08/04/2015, mà mục tiêu là thăm dò hợp đồng mua vũ khí và gia tăng các cuộc tập trận hỗn hợp.
Phát biểu tại Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Bangkok vào tối hôm qua, ông Panitan Wattanayagorn, một cố vấn của tướng Prawit Wongsuwan, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đã không che giấu mục tiêu chính trong chuyến công du Trung Quốc của ông Wongsuwan, có Tư lệnh Quân đội và ba lãnh đạo quân đội quan trong khác tháp tùng theo.
Theo viên cố vấn, vấn đề tập trận chung giữa Thái Lan và Trung Quốc sẽ được đẩy mạnh, với một cuộc tập trận không quân đã được lên kế hoạch trong năm 2015 này, và một cuộc thao diễn chung của lực lượng Thủy quân lục chiến hai bên có thể được đúc kết nhân chuyến công du đang diễn ra của Bộ trưởng Quốc phòng Thái.
Việc Thái Lan tìm đến Trung Quốc để nhờ huấn luyện binh sĩ của mình được coi là một sự kiện hết sức mỉa mai nhưng lại là một chuyển biến quan trọng đối với một đất nước cho đến giờ là nơi được Mỹ chọn để tổ chức cuộc tập trận hỗn hợp Cobra Gold, được đánh giá là lớn nhất của Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương.
Không chỉ thế. Là một nước chuyên sử dụng vũ khí của Mỹ, Thái Lan không ngần ngại quay sang tìm mua vũ khí của Trung Quốc.
Cũng theo cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, phái đoàn quân sự đang công du Trung Quốc sẽ thăm dò khả năng mua chiến đấu cơ, tầu ngầm và các thiết bị quân sự khác của cường quốc châu Á.
Giải thích về sự chuyển hướng rõ nét của Thái Lan quay sang Trung Quốc và có vẻ xa rời đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ, ông Wattanayagorn xác định : « Chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ và cuộc tập trận Cobra Gold. Nhưng Trung Quốc có nhiều thứ hơn để cung cấp cho chúng tôi, ví dụ như trong các lĩnh vực quốc phòng hay mua bán nông sản ». 
Nguyên nhân chủ chốt của việc Thái Lan "thay lòng đổi dạ" tuy nhiên đã không được cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan nói ra, nhưng được được tất cả các nhà phân tích nêu bật. Đó là sự thất vọng của tập đoàn quân sự cầm quyền tại Bangkok trước việc bị Hoa Kỳ tẩy chay.
Mặt khác, Trung Quốc đã biết lợi dụng tình trạng Thái Lan bị Mỹ lơ là để ra sức chiêu dụ bằng những hợp đồng hấp dẫn.
Đối với Bắc Kinh, có thêm một đồng minh như Thái Lan - một thành viên quan trọng trong ASEAN - là một điều rất tốt cho tham vọng Biển Đông của Trung Quốc.
Trên vấn đề này, Bắc Kinh đã có một tiền lệ tốt. Nhờ lôi kéo được Cam Bốt, Trung Quốc đã thành công trong việc phá hoại đồng thuận trong khối Đông Nam Á trên hồ sơ Biển Đông, làm Hội nghị ASEAN 2012 tại Phnom Penh thất bại hoàn toàn trong việc có được lập trường chung về Biển Đông.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150409-thai-lan-muon-tang-cuong-quan-he-quan-su-voi-trung-quoc/

Quan hệ Mỹ-Thái trục trặc, Trung Quốc thừa cơ hội lấn sân

mediaQuan hệ Thái Lan- Mỹ trong giai đoạn "khó khăn".Reuters
Bất bình cuộc đảo chính tại Thái Lan, Hoa Kỳ giảm bớt hợp tác quân sự với đồng minh truyền thống tại Đông Nam Á từ thời chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, theo giới phân tích, để ngăn chận ảnh hưởng Bắc Kinh trong khu vực, Washington sẽ không đẩy các tướng lãnh Thái Lan vào thế cùng. Bangkok cũng không dại gì theo Bắc Kinh để mất tất cả.
Từ nhiều chục năm nay, cuộc tập trận « Cobra Gold » Kim Mãng Xà là một loại báu vật trong quan hệ giữa Mỹ và đồng minh chiến lược Thái Lan.
Tuy nhiên, cuộc tập trận năm nay, khai diễn từ ngày 09/02 đã giảm quy mô đáng kể vì Hoa Kỳ rút bớt các phương tiện yểm trợ.
Washington không ngần ngại bày tỏ bất bình với tập đoàn quân sự Thái do tướng Chan-O-Cha cầm đầu. Xử lý thường vụ sứ quán Mỹ tại Bangkok, Patrick Murphy tuyên bố trên mạng điện tử : cuộc tập trận đã được « thay đổi » vì tình thế « khó khăn ». Đại diện ngoại giao Mỹ kêu gọi Thái Lan phải tái lập chế độ dân chủ toàn diện. Điểm chốt của chiến dịch là cuộc đổ bộ của Thủy Quân Lục Chiến cũng bị rút ra khỏi chương trình.
Theo AFP, trong suốt những tháng qua, từ khi Thái Lan bị quân đội kiểm soát, Hoa Kỳ đã đặt vấn đề là liệu có nên tiến hành chiến dịch « Cobra Gold » cho năm 2015 này hay không. Một số dân biểu và thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị hủy bỏ hoặc dời địa điểm sang miền bắc nước Úc.
Vấn đề là trong chính sách « xoay trục » về châu Á Thái Bình dương để đối đầu với Trung Quốc mỗi ngày mỗi mạnh và hung bạo, Hoa Kỳ không thể đánh mất đồng minh Thái Lan. Vai trò của quân đội Thái là điểm tựa không thể thiếu của Mỹ bắt nguồn từ giữa thế kỷ trước theo như nhận định của chuyên gia quốc phòng Anthony Davis ở Bangkok, của viện IHS-Jane : Từ chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam, Lào, cho đến chiến tranh chống cộng sản nổi dậy ngay tại Thái Lan, đều có liên minh Mỹ-Thái. Do vậy, không thể một sớm một chiều vất mối quan hệ sâu đậm này vào sọt rác.
Vấn đề là quan hệ Mỹ-Thái không còn nồng nhiệt như trước kể từ tháng 5/2014.
Cách nay không đầy một tuần, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á, Daniel Russel tuyên bố tại Bangkok « cần phải tái lập chính phủ dân cử » và chỉ trích chính quyền mới truy bức thủ tướng bị lật đổ Yingluck vì « lý do chính trị ».Tướng Chan-O-Cha đã không che giấu bất bình : cuộc họp báo trình bày về cuộc tập trận chung Cobra Gold bất ngờ bị hủy bỏ mà Thái Lan không giải thích lý do.
Cũng cùng thời điểm đó, ngày 06/02, thủ tướng Chan-O-Cha tiếp bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và khen ngợi Bắc Kinh « thông hiểu hoàn cảnh chính trị » của Thái. Nói cách khác, tập đoàn quân sự Thái Lan gần như thẳng thừng trách đồng minh Hoa Kỳ kém tế nhị.
Trung Quốc còn được Thái Lan kêu gọi trợ giúp công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ.
Tháng 12/2014, Thái Lan và Trung Quốc cũng đã ký nhiều hợp đồng kinh tế trong đó xây dựng đường xe lửa được giới phân tích xem là bằng chứng Bắc Kinh khai thác tình thế cơm không lành canh không ngọt giữa Mỹ và Thái Lan.
Quân đội Trung Quốc năm nay, là lần thứ hai, tham gia vào chiến dịch Kim Mãng Xà bên cạnh 20 quốc gia khác.
Theo Gregory Poling, một chuyên gia quân sự Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế cho rằng chính các tướng lãnh Thái qua cuộc đảo chính tháng 05/2014 đã đẩy Hoa Kỳ vào thế kẹt. Mỹ không thể đồng tình một hành động phản dân chủ và ủng hộ một tập đoàn quân sự.
Tuy vậy giới phân tích tại Thái Lan như Anthony Davis tin rằng dù Hoa Kỳ chỉ trích, dù Thái Lan tiếp cận với Trung Quốc nhưng cuối cùng người Thái, với nghệ thuật ngoại giao cân bằng ảnh hưởng khôn khéo, không bao giờ nộp mình cho mãnh long Trung Quốc.
Căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Thái thật ra vì vụ đảo chính gây ra. Thái Lan không bao giờ dại dột bỏ Mỹ chạy theo Trung Quốc vì như thế quốc gia Đông nam Á này sẽ bị thiệt hại vô cùng.

 http://vi.rfi.fr/201502106-thai-my-tq//

Hoa Kỳ : Thái Lan cần bãi bỏ thiết quân luật

mediaLính gác ngoài Quốc hội Thái. Ảnh chụp ngày 23/01/2015.REUTERS/Chaiwat Subprasom
Ngày 26/01/2015, giữa chuyến thăm Bangkok, đặc phái viên chính quyền Mỹ, Daniel Russel, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật được ban bố từ khi giới quân sự tiến hành đảo chính hồi tháng 5/2014.
Trả lời phỏng vấn, ông Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, đặc trách các vấn đề về Đông Á –Thái Bình Dương cho biết, ông được chính quyền Obama cử đến Bangkok để nói với các lãnh đạo quân sự Thái Lan rằng Hoa Kỳ không can thiệp vào nội tình chính trị Thái, nhưng thiết quân luật chỉ làm cho chính quyền Thái mất uy tín.
Khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5/2014  Washington tỏ thái độ không tán đồng nhưng vẫn tìm cách giữ quan hệ với Bangkok và tránh chỉ trích trực diện bởi Thái Lan vẫn luôn là một trong số đồng minh quan trọng tại Châu Á.
Lần này, đặc phái viên chính quyền Mỹ Daniel Russel thẳng thắn tuyên bố : « Chấm dứt thiết quân luật trong cả nước, hủy bỏ các hạn chế tự do ngôn luận, hội họp là một phần trong tiến trình cải cách » ở Thái Lan.
Chuyến công du Thái Lan 3 ngày của ông Daniel Rusell diễn ra vào đúng lúc chính quyền quân sự tiếp tục đẩy mạnh các vụ tấn công vào gia đình nhà Shinawatra. Đó là các quyết định cấm bà Yingluck Shinawatra hoạt động chính trị trong 5 năm, chuẩn bị đưa bà ra tòa xét xử vì tội tham nhũng.
Đánh giá về việc làm này của chính quyền Bangkok hiện nay, đặc phái viên của Mỹ nhận định, quyết định truy tố cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra rõ ràng mang động cơ chính trị.
Trong khi không có cuộc tiếp xúc nào với lãnh đạo chính quyền quân sự, tướng Prayut Chan-O-Cha, ông Russel lại đến gặp cựu Thủ tướng Yingluck trong sáng qua.

http://vi.rfi.fr/20150127-my-thai//

Thái Lan: Bà Yingluck bị cấm hoạt động chính trị

mediaCựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ra điều trần trước Quốc hội, Bangkok, ngày 22/01/2015REUTERS
Cựu Thủ tướng Thái lan Yingluck Shinawatra bị chính quyền quân sự khóa bằng gọng kềm chính trị và tư pháp. Sau cuộc biểu quyết ngày hôm nay 23/01/2015, tại Quốc hội, bà Yingluck bị cấm hoạt động chính trị trong thời hạn 5 năm.
Đồng thời, tư pháp sẽ mở điều tra về tội hình sự. Bị buộc tội « xem thường » nhiệm vụ lãnh đạo chính phủ : Không bỏ chương trình trợ giá gạo cho nông dân. Cựu lãnh đạo chính phủ có nguy cơ lãnh án 10 năm tù.
Bà Yingluck hôm nay tuyên bố : Nền dân chủ đã chết. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus phân tích :
« Hồi chuông báo tử kết thúc ảnh hưởng chính trị của gia đình Shinawatra đã điểm. Với 190 phiếu thuận và 18 phiếu chống, Quốc hội Thái Lan đã biểu quyết cấm bà Yinluck Shinawatra hoạt động chính trị trong 5 năm tới đây. Kết quả này đã được biết trước, vì tất cả các dân biểu đều do tập đoàn quân sự chỉ định mà phân nửa là sĩ quan quân đội.
Đòn tấn công nghiêm trọng nhất đối với cựu Thủ tướng Thái là trước khi Quốc hội biểu quyết, viện công tố thông báo đã tiến hành thủ tục điều tra hình sự để truy tố bà Yingluck phạm sai sót trong chương trình trợ giá gạo cho nông dân.
Một số nhà phân tích cho rằng ảnh hưởng chính trị của gia đình Shinawatra, được người anh là Thủ tướng Thaksin xây dựng trước khi bị đảo chính năm 2006 đã đi vào chung cuộc.
Triệt hạ gia đình Shinawatra cũng là một trong những mục tiêu của cuộc đảo chính hồi tháng 05/2014, lật đổ chính phủ Yinluck Shinawatra.
Chính sách trấn áp của chính phủ quân sự mạnh đến mức độ mà khả năng phản ứng của phe Áo Đỏ, ủng hộ viên của phe Shinawatra, qua hình thức xuống đường biểu tình cũng khó thực hiện ».
Bình luận về quyết định của Quốc hội và tư pháp Thái Lan, bà Yinluck tuyên bố : Nền dân chủ và Nhà nước thượng tôn pháp luật đã chết tại Thái Lan.
Còn theo AFP, chính quyền quân sự khó mà duy trì tình trạng trấn áp chính trị và cấm đoán tự do ngôn luận một cách lâu dài. Tình hình Thái Lan được nhiều nhà phân tích chính trị mô tả như một « nồi áp suất » đang sôi sục.

http://vi.rfi.fr/20150123-thai-lan//

Geen opmerkingen:

Een reactie posten