woensdag 8 april 2015

Những hạn chế về ăn mặc ở các nước + Những lệnh cấm kỳ quặc

Thứ tư, 25/3/2015 | 20:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Những hạn chế về ăn mặc ở các nước

Du khách sẽ không được phép chụp ảnh khoe nửa dưới ngực tại Thái Lan, mặc váy ngắn quá đầu gối ở Dubai hay mặc bikini ra ngoài bãi biển ở Tây Ban Nha.
Dưới đây là một số lệnh cấm về phong cách ăn mặc tại các quốc gia trên thế giới và nếu du khách phạm phải, rất có thể bạn sẽ phải đối mặt với án tù.
Thái Lan - cấm chụp ảnh khoe nửa dưới ngực
Chụp ảnh tự sướng nửa ngực trở xuống đang là xu hướng trên mạng xã hội ở Thái Lan. Bộ Văn hóa nước này cho biết bất cứ ai được phát hiện đăng loại ảnh như vậy đều có thể phải đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù. Bộ không nói rõ người vi phạm sẽ được phát hiện bằng cách nào. Luật này được công bố từ ngày 16/3.

Theo một điều luật về tội phạm máy tính của Thái Lan năm 2007, bất kỳ tài liệu trực tuyến nào có thể "gây tổn hại tới an nình quốc gia hoặc gây hoang mang cho công chúng" đều bị cấm.
selfie-4083-1427191575.jpg
"Chúng tôi chỉ có thể cảnh báo mọi người không được làm vậy. Đó là những hành động không phù hợp", Reuters dẫn lời Anandha Chouchoti, người phát ngôn của Bộ Văn hóa Thái Lan, nói. Ảnh: techcrunch.
Qatar - nói không với legging
Năm 2014, chính quyền Qatar đã ban hành một nghị định rõ ràng: quần legging không được tính là quần và không đủ kín đáo để mặc nó tại nơi công cộng.
2-9232-1427183693.jpg
Đối với Qatar, mặc quần legging vẫn được coi là... không mặc gì.
Tây Ban Nha - nói không với bikini
Năm 2011, Mallorca đã báo cáo rằng người dân địa phương đang cảm thấy khó chịu khi suốt ngày phải chứng kiến cảnh du khách ăn mặc hở hang trong các bộ bikini, quần bơi và đi lại quanh thành phố. Đồng thời, chính quyền đã tuyên bố những du khách cố tình mặc đồ bơi ra khỏi khu vực bãi biển sẽ phải chịu phạt tiền.
3-3563-1427183694.jpg
Năm 2014, số tiền phạt đã được tăng lên mức 750 USD đối với những du khách cố tình mặc đồ bơi ra khỏi khu vực bãi biển.
Vatican - không ăn mặc thiếu vải
Nhằm hạn chế những hình ảnh phản cảm như hàng nghìn du khách đi bộ xung quanh Tòa Thánh trong trang phục thiếu vải, năm 2010 Vatican đã ban hành một điều luật cấm ăn mặc quá hở hang, nhất là khi vào trong nhà thờ St Peter. Theo đó, đàn ông sẽ không được phép xuất hiện trên phố với quần đùi, còn phụ nữ không được để vai trần.
4-6683-1427183694.jpg
Quần đùi và để vai trần là những trang phục không phù hợp tại Vatican.
Dubai - không được hở vai và đầu gối
Nếu muốn mua sắm thỏa thích ở các trung tâm thương mại tại Dubai, bạn cần biết rõ một luật lệ: không được phép để lộ đầu gối và vai.
Bảo vệ tại trung tâm mua sắm Dubai Marina Mall vào năm 2013 đã phát những tấm thẻ xanh để nhắc nhở du khách về việc ăn mặc không phù hợp, cũng như đưa ra danh sách những thứ quần áo được chấp nhận và không.
6-8686-1427183695.jpg
Nhiều du khách khi bị nhận thẻ xanh cho biết họ cảm thấy bị tổn thương.
Anh Minh (theo Traveller24)

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/nhung-han-che-ve-an-mac-o-cac-nuoc-3161774.html

Thứ sáu, 6/2/2015 | 12:03 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Những lệnh cấm kỳ quặc trên thế giới

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cấm mua bán các thứ có màu đỏ vào ngày Valentine còn Malaysia không cho phép người dân mặc đồ màu vàng. 
Chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ vì những luật lệ rất kỳ lạ dưới đây.
1. Năm 2000, chính phủ Trung Quốc ban lệnh cấm chơi các trò điện tử có bảng điều khiển để ngăn chặn trẻ em mải chơi quên học.
2. Nga đưa ra quyết định cấm mọi người ăn mặc theo phong cách thời trang Emo (loại thời trang chịu ảnh hưởng của Punk và Gothic nên có xu hướng sử dụng nhiều màu đen được cho là khá hầm hố) vì muốn giảm tỉ lệ tự tử ở độ tuổi thanh thiếu niên tại đất nước này.
3. Vào ngày lễ Tình Nhân, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất không cho phép người dân mua bán bất cứ thứ gì có màu đỏ, kể cả hoa, giấy bọc hay dây buộc.
4-2891-1423134161.jpg
Bánh kẹo có màu đỏ cũng bị cấm mua bán ở nơi giàu có này..
4. Các loại đồ ăn tăng cường chất bổ bị cấm ở Đan Mạch vì lo ngại người dân sẽ tiêu thụ quá nhiều vitamin. Lệnh này dẫn đến nhiều sản phẩm thông thường như Ovaltine hay các loại ngũ cốc cũng bị cấm sử dụng.
5. Chính phủ Malaysia đã đưa ra một lệnh khá kỳ quặc vào năm 2011: mặc đồ màu vàng là phạm pháp vì họ cho rằng đây là màu của tổ chức những người hoạt động chính trị.
21-2648-1423134161.jpg
Chính phủ Pháp muốn trẻ em họ phải yêu quý và gần gũi với nền ẩm thực của chính tổ quốc mình.
6. Canada là nước đầu tiên trên thế giới ra lệnh cấm với xe tập đi. Vì một nghiên cứu khoa học cho thấy trẻ em được dạy di chuyển bằng xe tập đi không chỉ gây chấn thương mà còn cản trở khả năng tư duy và vận động của trẻ.
Hương Chi (theo viralnova)

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/tu-van/nhung-lenh-cam-ky-quac-tren-the-gioi-3143739.html


Geen opmerkingen:

Een reactie posten