Muôn sắc hoa anh đào khắp thế giới
Không chỉ Nhật Bản, Hàn Quốc mà Đài Loan, Mỹ, Thụy Điển cũng sở hữu những khu vườn anh đào tuyệt đẹp dưới nắng xuân.
Đài Loan là một trong những nơi hoa anh đào nở sớm nhất. Trên hình là một đôi nam nữ đang thưởng lãm hoa anh đào ở Tianyuan Gong - ngôi đền thờ Thần đạo ở Đài Loan.
Hoa anh đào được người Nhật định cư ở Đài Loan trồng từ giữa năm 1895 đến 1945. Tới nay, mỗi dịp anh đào nở là lúc người dân tổ chức picnic, đi dạo và chụp những bộ ảnh tuyệt đẹp.
Lễ hội ngắm hoa anh đào hay còn gọi là Hanami ở Nhật Bản sẽ bắt đầu vào tuần tới. Những ngày này, người dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới về đây sẽ cùng thưởng hoa, uống rượu và ca hát dưới tán anh đào.
Hoa anh đào chỉ nở rộ trong khoảng một đến hai tuần, tuy nhiên du khách có thể ngắm hoa tới vài tháng theo hành trình nở từ nam lên bắc, bắt đầu ở Okinawa đến Hokkaido.
Một số điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng ở Tokyo - Nhật Bản là công viên Ueno với 1.000 cây, công viên Shinjuku Gyoen với 1.300 cây.
Những cây anh đào xuất hiện ở Washington, Mỹ từ năm 1912 như một món quà thị trưởng Tokyo dành tặng thành phố này. Năm nay, lễ hội hoa anh đào quốc gia ở Mỹ bắt đầu từ 30/3 và kéo dài đến 12/4.
Tuy không nổi tiếng bằng những quốc gia trên nhưng sắc màu hoa anh đào ở Stockholm, Thụy Điển cũng khiến nhiều du khách mê mẩn. Lễ hội hoa này cũng thường được tổ chức một ngày, vào giữa đến cuối tháng 4 tại Kungsträdgården - một trong những công viên trung tâm lớn nhất thành phố. Năm nay, lễ hội diễn ra vào ngày 18/3.
Ngoài ra, Côn Minh - Trung Quốc và Soeul - Hàn Quốc cũng nổi tiếng là những thành phố trồng nhiều hoa anh đào.
Vy An (theo Telegraph)
http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/muon-sac-hoa-anh-dao-khap-the-gioi-3160943.html
Cẩm nang cho mùa hoa anh đào 2015
Trong vòng ba ngày nữa, hầu hết các thành phố ở Nhật Bản sẽ đón đợt hoa anh đào nở rộ đầu tiên trong năm nay, còn Hàn Quốc phải đợi đến cuối tháng.
Lễ hội hoa anh đào luôn là một trong những dịp thu hút sự quan tâm của người bản địa và du khách quốc tế. Nắm vững các thông tin dưới đây, bạn sẽ có một chuyến đi đầy hứng khởi để ngắm hoa anh đào ở các nước như Nhật, Hàn.
Khác với Hàn Quốc, hoa anh đào ở Nhật Bản thường có nhiều loại, màu sắc từ nhạt đến đậm. Ảnh: Placestoseeinyourlifetime.
|
Thời gian
Nhật Bản
Hoa nở thường từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 5 tùy từng vùng, trong đó Osaka và Kyoto luôn bắt đầu sớm hơn, rồi tới Tokyo và vùng núi Phú Sĩ. Năm nay, theo tính toán của Tổng cục Du lịch Nhật Bản (JNTO), bông anh đào đầu tiên của mùa dự kiến nở vào ngày 19/3 ở Kochi - một tỉnh nằm trên đảo Shikoku. Những vùng tiếp theo dự kiến sẽ nở hoa này gồm Tohoku, Tokai và Kyushu trong ngày 22-26/3.
Riêng Naha được JNTO cho biết đã nở hoa anh đào từ hôm 15/1. Đây là thành phố trung tâm tỉnh Okinawa, ở vĩ độ thấp hơn so với các vùng khác tại Nhật Bản và có khí hậu gần giống Việt Nam. Nhờ yếu tố này nên hoa nở sớm hơn.
Hai tuần đầu tháng 4 sẽ là cao điểm mùa hoa anh đào ở khắp các vùng, miền Nhật Bản. Mùa hoa sẽ kéo dài cho đến hết tuần đầu tiên của tháng 5. Vùng nào ấm sẽ có hoa nở trước.
Hàn Quốc
Chưa vùng nào ở Hàn Quốc nở hoa, dự kiến đầu tháng 4 mới xuất hiện. Do nhiệt độ quốc gia này luôn thấp hơn Nhật Bản khoảng 10 độ C, phần lớn lại chỉ có một giống anh đào (màu trắng hồng) thay vì đa dạng nên chúng thường nở đồng loạt, thời điểm gần nhau.
Thời gian thông thường cho mùa anh đào tại xứ kim chi trước kia từ 23/3 đến 10/4. Vào mùa, hoa anh đào ở Busan, Jeju sẽ nở trước, sau đó là Seoul và những vùng phía bắc.
Hành trang cần chuẩn bị
Hàn Quốc
Trang phục: Thời tiết mùa này ở Hàn Quốc vẫn tương đối lạnh, khoảng 7-14 độ C. Từ cuối tháng 3 trở đi, nhiệt độ tăng dần lên 17-20 độ C nhưng không cố định. Sáng sớm và buổi tối có thể khá lạnh trong khi ban ngày lại ấm. Du khách nên mặc nhiều lớp áo để giữ ấm mà vẫn bảo đảm dễ dàng thích nghi với sự thay đổi thời tiết trong ngày.
Đa số những điểm hoa anh đào ở Hàn Quốc là trên vỉa hè phố, dọc bờ kênh chạy qua ga tàu điện ngầm, trong khuôn viên trường đại học. Vì lẽ này, các hàng quán, quầy thực phẩm luôn sẵn có phục vụ du khách và dân địa phương có nhu cầu. So với Nhật Bản, giá cả cũng có phần mềm hơn nên đa số người dân mua đồ ăn thay vì tự chuẩn bị mang đi.
Nhật Bản
Mùa xuân ở Nhật Bản, trời ít mưa. Dù không còn quá lạnh như mùa đông, nhiệt độ ở đây đôi khi vẫn xuống tới 15 độ C. Du khách nên chuẩn bị áo khoác đủ ấm nhưng không cần quá dày để hành lý gọn nhẹ.
Người dân tập trung về các công viên tham gia lễ hội Hanami ở Nhật Bản.
|
Hàng năm, cứ tới mùa hoa anh đào, người dân Nhật Bản cũng như du khách lại nô nức chuẩn bị cho lễ hội Hanami - thường tổ chức trong công viên. Rất nhiều hoạt động diễn ra như văn nghệ, tiệc tùng với những món ăn truyền thống Nhật Bản. Tuy vậy, giá cả thường đắt đỏ nên bạn cũng có thể tự chuẩn bị sẵn thức ăn từ nhà mang đi. Một món không thể thiếu đối với dân Nhật Bản trong sự kiện này còn phải kể đến rượu Sake.
Một số địa điểm ngắm hoa kết hợp du lịch phổ biến
Nhật Bản:
Công viên Ueno và Shinjuku Gyoen, Tokyo
Dưới tán dãy anh đào trong khuôn viên Ueno, hàng ngàn người ngồi theo nhóm tụ tập ăn uống kiểu picnic bên bạn bè, gia đình. Xung quanh Ueno còn có nhiều điểm du lịch khác như Bảo tàng nghệ thuật châu Âu, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên, Bảo tàng Lịch sử, vườn thú Ueno để bạn thăm thú. Địa chỉ: Quận Taito, Tokyo.
Shinjuku Gyoen là một trong những công viên lớn và nổi tiếng nhất thủ đô Nhật Bản, thường được chọn để tổ chức lễ hội Hanami, thời gian giữa tháng 3 đến cuối tháng 4. Du khách có thể chuẩn bị đồ ăn giống những người bản địa khác bằng cách mua mang theo tại Trung tâm mua sắm Takashimaya, ngay trước khi đi dạo từ ga Shinjuku để picnic. Địa chỉ: 11 Naitomachi, Shinjuku, Tokyo.
Lâu đài Osaka, Osaka
Bên ngoài lâu đài có khoảng 600 cây hoa anh đào. Đoạn đường từ bãi đậu xe đến cổng chỉ dài khoảng 300m nhưng có thể bạn phải mất tới một giờ đồng hồ để chụp ảnh. Ngoài thưởng ngoạn hoa, du khách có thể khám phá bên trong lâu đài được xây từ năm 1583 này với những tòa tháp và bảo tàng.
Địa chỉ: 1-1 Osakajo, Osaka.
Vườn cổ Kenrokuen, Kanazawa
Là một trong 3 khu vườn cổ có cảnh quan đẹp nhất Nhật Bản, Kenrokuen nằm cạnh lâu đài Kanazawa và trồng tới 20 giống hoa anh đào khác nhau. Vào mùa hoa nở, vườn cổ trở nên huyền ảo khi chìm ngập trong sắc hồng đủ loại, thành một trong những điểm tuyệt nhất của lễ hội hanami.
Địa chỉ: 1 Kenrokumachi, Kanazawa, Ishikawa.
Con đường Triết gia, Kyoto
Con đường đá thơ mộng này đặt theo tên của một trong những giao sư triết học nổi tiếng nhất Nhật Bản Nishida Kitaro (1870-1945). Với chiều dài khoảng 2km, dọc đường là những cây anh đào khoe sắc rạng rỡ trong mùa xuân. Hai bên cũng có nhà hàng, nơi du khách được khuyến nghị nên trải nghiệm món cá katsu với thành phần chính là ruột bánh mì hay tham gia vào lễ trà chiều.
Địa chỉ: Quận Higashiyama. Xe buýt chạy từ đền Eikando trở lại trung tâm Kyoto.
Những chùm hoa anh đào rạng rỡ bên tháp Seoul - Hàn Quốc. Ảnh: Flickr.
|
Hàn Quốc
Lễ hội hoa anh đào trên đảo Jeju
Thời gian: 27-29/3. Địa chỉ: Khu sân vận động tổng hợp Jeju.
Từ sân bay quốc tế Jeju, bạn đón xe buýt số 95 hoặc 110 đến bến xe liên tỉnh Jeju mất khoảng 11 phút. Sau đó đi bộ thêm 10 phút là đến sân vận động.
Lễ hội hoa anh đào ở Yeouido - Seoul
Thời gian: 3-8/4. Địa chỉ: 115 Yeouigongwon-ro Yeongdeungpo-gu.
Từ ga tàu điện Yeouinaru, trên đường tàu số 5, cửa số 2, bạn đi bộ 10 phút băng qua ngã tư cầu Mapo. Toàn bộ đường Yeouiseo-ro, bắt đầu từ Ngân hàng Kookmin đến khu vực tòa nhà quốc hội là nơi diễn ra lễ hội.
Lễ hội hoa anh đào bên hồ Seokcho - Seoul
Thời gian: 4-6/4. Địa điểm: 136 Samhaksa-ro Songpa-gu.
Từ ga tàu điện Jamsil trên đường tàu số 2 và 8, cửa ra số 3, đi bộ 5 phút, bạn sẽ đến công viên Songpanaru. Toàn bộ khu vực hồ Tây và hồ Đông phía sau công viên giải trí Lotte World là địa điểm tổ chức lễ hội.
Trần Hằng
http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/tu-van/cam-nang-cho-mua-hoa-anh-dao-2015-3159071.html
Sakura - loài hoa mang linh hồn võ sĩ đạo
Người Nhật có một câu nói bất hủ: "Nếu làm hoa xin làm hoa anh đào, nếu là người xin thành võ sĩ đạo". Điều đó phần nào nói lên sự cao quý của hoa và lòng ngưỡng mộ dành cho quốc hoa của Nhật Bản.
Khi nhắc đến quê hương của chú mèo máy Doraemon, bất kỳ du khách nào cũng biết hoa anh đào (sakura) chính là quốc hoa. Đặc điểm của nó là rơi khi còn đương độ tươi thắm, tượng trưng cho tinh thần võ sĩ đạo - biết chết một cách đẹp đẽ.
Nhật Bản có câu: "Nếu là hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu là người, muốn thành võ sĩ đạo". Điều đó có nghĩa là võ sĩ đạo không bao giờ run sợ trước cái chết, bởi vì giống như hoa anh đào kia, anh ta sẽ chọn một cái chết vinh quang nhất.
Đến Nhật Bản vào đúng mùa hoa anh đào, du khách sẽ được đắm mình trong các lễ hội hoa tuyệt đẹp và được người dân nơi đây trải lòng về loài quốc hoa cao quý này.
Đối với họ, hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung cũng như sự khiêm nhường, nhẫn nhịn. Loài hoa này đã trở thành đại sứ văn hóa của Nhật Bản, đưa bản sắc độc đáo của quốc gia này tới nhiều nước trên thế giới.
Nhiều người dân Nhật tin rằng, chỉ có hoa anh đào mọc trên đất nước họ mới có mùi thơm tinh tế, còn ở các nơi khác hầu như không có hương thơm.
Theo truyền thuyết, loài hoa này chính là hóa thân của một cô gái đã đem lòng yêu thương người võ sĩ đạo tài giỏi vốn là đệ tử của cha mình. Vì muốn thanh gươm của người con trai ấy trở thành thanh gươm mạnh nhất thiên hạ, vì muốn thỏa lòng người yêu, cô cầm thanh gươm đâm thẳng vào ngực mình để nó được "tắm máu" - một nghi lễ cần thiết để thanh gươm trở nên mạnh mẽ.
Chàng võ sĩ đạo ấy cũng có được thanh gươm báu nhưng lại vĩnh viễn mất đi người con gái anh yêu thương. Sau cùng, anh đã hiểu ra được chân lý và tìm đến ngôi mộ của cô gái để tạ lỗi.
Chàng trai đã dùng chính thanh gươm đó, rạch bụng mình trước mộ cô gái. Vào ngày xảy ra sự việc trên, tuyết không ngừng rơi đến sáng hôm sau. Tuyết bao phủ toàn bộ ngôi mộ và thi thể lạnh giá của chàng trai, nhưng bên cạnh anh lại mọc lên một loài hoa lạ, tươi và hồng thắm
Người ta đặt tên hoa là anh đào. Hoa anh đào có nhiều loại mọc được ở nhiều nơi. Nhưng không nơi đâu đẹp bằng hoa đươc ươm mầm và trổ bông ở vùng núi Phú sĩ.
Ngày nay, hoa anh đào còn được coi là tín hiệu báo mùa xuân về. Trong những này hoa đào nở, người dân Nhật Bản khắp nơi cùng nhau tham gia lễ hội hoa anh đào.
Họ tụ tập cùng nhau dưới những tán cây anh đào nở hoa khoe sắc, uống rượu sake, múa hát và trò chuyện rôm rả.
Anh Minh
http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/sakura-loai-hoa-mang-linh-hon-vo-si-dao-3158518.html
http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/sakura-loai-hoa-mang-linh-hon-vo-si-dao-3158518.html
Geen opmerkingen:
Een reactie posten