Indonesia muốn tập trận thường xuyên với Mỹ ở Biển Đông
Indonesia muốn tập trận thường xuyên với Hoa Kỳ ở khu vực gần quần đảo Natuna, trên Biển Đông, gần vùng mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền. Đó là thông báo của phát ngôn viên Hải quân Indonesia hôm qua, 13/04/2015.
Mặc dù Indonesia không phải là một bên tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhưng quân đội nước này vẫn tố cáo là bản đồ đường chín đoạn, còn gọi là bản đồ hình « lưỡi bò », do Trung Quốc tự vẽ, chiếm gần 90% diện tích Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Natuna của Indonesia.
Vào cuối tuần qua, hải quân Indonesia đã mở cuộc tập trận chung thứ hai với Hoa Kỳ tại khu vực Batam, nằm cách quần đảo Natuna 480 km. Tham gia cuộc tập trận có các máy bay tuần tra và máy bay trinh sát, như P-3 Orion, loại máy bay có thể phát hiện các tàu trên mặt nước lẫn tàu ngầm. Phát ngôn viên Hải quân Indonesia cho biết là họ đang dự trù một cuộc tập trận chung với Hải quân Mỹ vào năm tới và nói chung là muốn tập trận thường xuyên với Hoa Kỳ tại khu vực này.
Vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Ryamizard Ryacudu đã tuyên bố với hãng tin AFP là vào tháng 5 tới, ông sẽ đến thăm quần đảo Natuna, bao gồm 157 đảo mà phần lớn là không có người ở, để đúc kết các kế hoạch nâng cấp căn cứ quân sự nhỏ trên quần đảo này. Bộ trưởng còn cho biết là Natuna vẫn có một sân bay, nhưng không thể tiếp nhận nhiều quân, ngoại trừ một số lính thủy quân lục chiến. Mục tiêu của họ là tăng số quân trú đóng trên quần đảo này, có thể là quân của cả ba binh chủng : hải quân, không quân và lục quân.
Theo Reuters, các quan chức Indonesia khẳng định rằng cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, cũng như kế hoạch gia tăng sự hiện diện quân sự trên quần đảo Natuna không nhằm đối phó với mối đe dọa cụ thể nào. Phát ngôn viên Hải quân Indonesia hôm qua nhắc lại rằng Jakarta không có tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, không muốn thấy xảy ra bất cứ sự cố nào ở vùng này và vẫn chủ trương giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150414-indonesia-tap-tran-my-bien-dong/
Hải quân Indonesia tham gia cuộc Triển lãm hàng không & quốc phòng tại Singapore - REUTERS
Vào cuối tuần qua, hải quân Indonesia đã mở cuộc tập trận chung thứ hai với Hoa Kỳ tại khu vực Batam, nằm cách quần đảo Natuna 480 km. Tham gia cuộc tập trận có các máy bay tuần tra và máy bay trinh sát, như P-3 Orion, loại máy bay có thể phát hiện các tàu trên mặt nước lẫn tàu ngầm. Phát ngôn viên Hải quân Indonesia cho biết là họ đang dự trù một cuộc tập trận chung với Hải quân Mỹ vào năm tới và nói chung là muốn tập trận thường xuyên với Hoa Kỳ tại khu vực này.
Vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Ryamizard Ryacudu đã tuyên bố với hãng tin AFP là vào tháng 5 tới, ông sẽ đến thăm quần đảo Natuna, bao gồm 157 đảo mà phần lớn là không có người ở, để đúc kết các kế hoạch nâng cấp căn cứ quân sự nhỏ trên quần đảo này. Bộ trưởng còn cho biết là Natuna vẫn có một sân bay, nhưng không thể tiếp nhận nhiều quân, ngoại trừ một số lính thủy quân lục chiến. Mục tiêu của họ là tăng số quân trú đóng trên quần đảo này, có thể là quân của cả ba binh chủng : hải quân, không quân và lục quân.
Theo Reuters, các quan chức Indonesia khẳng định rằng cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, cũng như kế hoạch gia tăng sự hiện diện quân sự trên quần đảo Natuna không nhằm đối phó với mối đe dọa cụ thể nào. Phát ngôn viên Hải quân Indonesia hôm qua nhắc lại rằng Jakarta không có tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, không muốn thấy xảy ra bất cứ sự cố nào ở vùng này và vẫn chủ trương giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150414-indonesia-tap-tran-my-bien-dong/
Biển Đông: Jakarta hiện đại hóa quân đội trước tham vọng của Bắc Kinh
Sau nhiều năm tập trung đối phó với những mối đe dọa ly khai, Hồi giáo cực đoan trong nước, giờ đây, Indonesia có kế hoạch hiện đại hóa quân đội, triển khai trực thăng tấn công trên các quần đảo cực nam, thuộc Biển Đông và phát triển lực lượng hải quân.
Jakarta đã buộc phải thay đổi chiến lược quân sự sau khi các tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và Philippines, Việt Nam gia tăng. Tiếp theo việc chiếm và kiểm soát được bãi đá Scarborough từ tay Philippines, từ đầu tháng Năm vừa qua, Bắc Kinh đưa một dàn khoan dầu khổng lồ vào vùng đặc quyền kinh của Việt Nam. Tại đây, các tàu Trung Quốc và Việt Nam đối mặt với nhau, làm cho tình hình rất căng thẳng.
Theo ông Tim Huxley, giám đốc điều hành Học viện quốc tế nghiên cứu chiến lược, tại Singapore, thì Indonesia thay đổi mục tiêu chi tiêu quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa đến từ bên ngoài. Indonesia không chỉ lo ngại Biển Đông trở thành ao nhà của Trung Quốc mà cái chính là cần phải duy trì tự do lưu thông hàng hải.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, cho biết, để bảo vệ lãnh thổ, từ nay đến 2029, khoảng 40% ngân sách quốc phòng của Indonesia sẽ tập trung phát triển Lực lượng cần thiết tối ưu (Minimum essential force – MEF), trang bị thêm xe tăng, tàu ngầm, trực thăng và máy bay tiêm kích. Trong khuôn khổ hiện đại hóa MEF, chính phủ Indonesia đang tìm mua 274 tàu chiến, 10 phi đội tiêm kích và 12 tàu ngầm chạy điện-diesel.
Từ trước đến nay, Indonesia vẫn đứng ngoài các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực, thậm chí, còn không đưa ra các tuyên bố về chủ quyền đối với các vùng biển đang có tranh chấp. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, Jakarta nói rằng đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh dựa trên bản đồ đường 9 đoạn, đã lấn vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Hồi tháng Tư, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết là ông rất muốn Trung Quốc giải thích về bản đồ đường 9 đoạn và sẽ nhờ Liên Hiệp Quốc làm rõ việc này. Bởi vì nó bao gồm cả vùng biển thuộc quần đảo Natuna, thuộc tỉnh Riau.
Indonesia có 17 ngàn hòn đảo lớn nhỏ trải dài hơn 5300 km từ đông sang tây. Eo biển Malacca mà Indonesia và Malaysia cùng chia sẻ quản lý, nằm trên tuyến đường hàng hải cực kỳ quan trọng đối với các nước như Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản.
Tạp chí quốc phòng IHS Jane’s hồi tháng Ba vừa qua cho biết, Indonesia sẽ triển khai bốn trực thăng tấn công Boeing Apache trên quần đảo Natuna trong khuôn khổ chính sách ngăn chặn từ trước do bất ổn định ở Biển Đông. Vẫn theo tạp chí này, với việc Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong các đòi hỏi lãnh thổ ở Biển Đông, « quân đội Indonesia đang tăng cường sự hiện diện quân sự trên quần đảo Natuna, kể cả việc chuẩn bị các cơ sở để có thể đón tiếp máy bay tiêm kích trên quần đảo Natuna ».
Tuy nhiên, chiến lược hiện đại hóa quân đội Indonesia truớc các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông, còn phụ thuộc vào cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng Bẩy tới.
Theo giới chuyên gia, Indonesia là nước lớn nhất ở Đông Nam Á và muốn có một vai trò tương xứng. Viện Nghiên cứu Hòa bình, ở Stockholm thẩm định : Trong năm 2013, chi tiêu quân sự của Indonesia lên đến 81,96 nghìn tỷ roupiah (7,7 tỷ đô la) so với mức 72,94 nghìn tỷ của năm 2012.
Trong khi đó, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm nay, sẽ tăng 12,2%, lên tới 808,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 141 tỷ đô la). Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ưu tiên phát triển hải quân để thúc đẩy các đòi hỏi về lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Ứng viên Tổng thống Indonesia có nhiều triển vọng, ông Joko Widodo, cam kết sẽ tăng chi phí quốc phòng từ 0,9% lên 1,5% tổng sản phẩm quốc nội, trong vòng 5 năm.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20140602-indonesia-hien-dai-hoa-quan-doi-truoc-tham-vong-cua-trung-quoc/
Theo ông Tim Huxley, giám đốc điều hành Học viện quốc tế nghiên cứu chiến lược, tại Singapore, thì Indonesia thay đổi mục tiêu chi tiêu quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa đến từ bên ngoài. Indonesia không chỉ lo ngại Biển Đông trở thành ao nhà của Trung Quốc mà cái chính là cần phải duy trì tự do lưu thông hàng hải.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, cho biết, để bảo vệ lãnh thổ, từ nay đến 2029, khoảng 40% ngân sách quốc phòng của Indonesia sẽ tập trung phát triển Lực lượng cần thiết tối ưu (Minimum essential force – MEF), trang bị thêm xe tăng, tàu ngầm, trực thăng và máy bay tiêm kích. Trong khuôn khổ hiện đại hóa MEF, chính phủ Indonesia đang tìm mua 274 tàu chiến, 10 phi đội tiêm kích và 12 tàu ngầm chạy điện-diesel.
Từ trước đến nay, Indonesia vẫn đứng ngoài các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực, thậm chí, còn không đưa ra các tuyên bố về chủ quyền đối với các vùng biển đang có tranh chấp. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, Jakarta nói rằng đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh dựa trên bản đồ đường 9 đoạn, đã lấn vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Hồi tháng Tư, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết là ông rất muốn Trung Quốc giải thích về bản đồ đường 9 đoạn và sẽ nhờ Liên Hiệp Quốc làm rõ việc này. Bởi vì nó bao gồm cả vùng biển thuộc quần đảo Natuna, thuộc tỉnh Riau.
Indonesia có 17 ngàn hòn đảo lớn nhỏ trải dài hơn 5300 km từ đông sang tây. Eo biển Malacca mà Indonesia và Malaysia cùng chia sẻ quản lý, nằm trên tuyến đường hàng hải cực kỳ quan trọng đối với các nước như Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản.
Tạp chí quốc phòng IHS Jane’s hồi tháng Ba vừa qua cho biết, Indonesia sẽ triển khai bốn trực thăng tấn công Boeing Apache trên quần đảo Natuna trong khuôn khổ chính sách ngăn chặn từ trước do bất ổn định ở Biển Đông. Vẫn theo tạp chí này, với việc Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong các đòi hỏi lãnh thổ ở Biển Đông, « quân đội Indonesia đang tăng cường sự hiện diện quân sự trên quần đảo Natuna, kể cả việc chuẩn bị các cơ sở để có thể đón tiếp máy bay tiêm kích trên quần đảo Natuna ».
Tuy nhiên, chiến lược hiện đại hóa quân đội Indonesia truớc các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông, còn phụ thuộc vào cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng Bẩy tới.
Theo giới chuyên gia, Indonesia là nước lớn nhất ở Đông Nam Á và muốn có một vai trò tương xứng. Viện Nghiên cứu Hòa bình, ở Stockholm thẩm định : Trong năm 2013, chi tiêu quân sự của Indonesia lên đến 81,96 nghìn tỷ roupiah (7,7 tỷ đô la) so với mức 72,94 nghìn tỷ của năm 2012.
Trong khi đó, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm nay, sẽ tăng 12,2%, lên tới 808,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 141 tỷ đô la). Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ưu tiên phát triển hải quân để thúc đẩy các đòi hỏi về lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Ứng viên Tổng thống Indonesia có nhiều triển vọng, ông Joko Widodo, cam kết sẽ tăng chi phí quốc phòng từ 0,9% lên 1,5% tổng sản phẩm quốc nội, trong vòng 5 năm.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20140602-indonesia-hien-dai-hoa-quan-doi-truoc-tham-vong-cua-trung-quoc/
Geen opmerkingen:
Een reactie posten