Saturday, April 11, 2015 3:03:51 PM
PANAMA CITY, Panama (AP) - Chủ tịch nhà nước Cuba, ông Raul Castro, trong bài phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia Mỹ Châu hôm Thứ Bảy, khẳng định là ông Obama không có trách nhiệm gì về việc phong tỏa Cuba và còn khen ngợi ông là đã có nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.
Chủ Tịch Raul Castro (trái) bắt tay Tổng Thống Barack Obama
ở Panama City. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)
Hai nhà lãnh đạo này dự trù sẽ có cuộc họp bên lề hội nghị, lần đầu tiên giữa nguyên thủ Mỹ và Cuba từ hơn nửa thế kỷ nay.
Ông Castro khởi đầu bằng nhắc lại tất cả những gì mà Havana coi là hành động sai trái của Mỹ từ hơn một thế kỷ, cho thấy sự giận dữ vẫn còn tồn đọng đối với những điều được coi là nhằm triệt hạ chính quyền Cuba.
Nhưng ngay sau đó, trong sự chuyển hướng bất ngờ, ông nói rằng tuy có nhiều tổng thống Mỹ có lỗi trong lịch sử quan hệ hai nước, nhưng ông Obama không ở trong số này.
“Tôi xin lỗi Tổng Thống Obama và các quý vị khác ở đây. Tôi đã nói với Tổng Thống Obama là tôi rất xúc động khi nói tới cuộc cách mạng của chúng tôi,” ông Castro cho hay. “Tôi xin lỗi ông vì Tổng Thống Obama không có trách nhiệm gì trong vấn đề này.”
Ông Castro nói thêm, “Theo sự nhận xét của tôi, Tổng Thống Obama là người thành thật,” bày tỏ sự tin tưởng từ nhà lãnh đạo một quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Mỹ từ hơn 50 năm qua.
Bài diễn văn của ông Castro được đọc trước khi ông và Tổng Thống Obama dự trù có cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị ở Panama City nhằm tạo nỗ lực mới cho việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba. (V.Giang)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=205686&zoneid=1#.VSrpwOmJi70
Obama : "Cuba không là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ"
Cuộc tiếp xúc lịch sử ngày hôm qua (11/04/2015) giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và chủ tịch Cuba Raul Castro là đỉnh điểm của thượng đỉnh Châu Mỹ tại Panama. Tuy còn nhiều bất đồng, nhưng Tổng thống Obama nhấn mạnh : « chiến tranh lạnh đã thuộc về quá khứ » và Cuba không còn đe dọa an ninh của Hoa Kỳ. Về phần mình, ông Raoul Castro thận trọng cho rằng sẽ phải « kiên nhẫn » để viết nên một trang sử mới.
Theo lời một quan chức cao cấp Mỹ, cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước đã diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói đến một cuộc đối thoại « lịch sử » từ hơn 50 qua. Đặc phái viên đài RFI Anne Marie Capomaccio từ Panama tường thuật về sự kiện được coi là đỉnh điểm của tượng đỉnh Châu Mỹ, tổ chức trong hai ngày 10 và 11/04/2015 tại Panama :
« Tổng thống Barack Obama muốn nhanh chóng sang trang lịch sử. Chủ tịch Raul Castro thì cho rằng các bên sẽ cùng phải ‘kiên nhẫn’. Bên cạnh những cử chỉ xã giao, cả thế giới đã chứng kiến cuộc tiếp xúc ‘lịch sử’ giữa hai nhà lãnh đạo có rất nhiều khác biệt với nhau.
Ông Raul Castro lên cầm quyền, kế nghiệp người anh là Fidel, lãnh tụ cuộc cách mạng Cuba. Đó là một cuộc cách mạng mà từ nhiều thập niên qua vừa được nhiều người thán phục nhưng cũng không ít người căm ghét. Ông Raul Castro tại thượng đỉnh Châu Mỹ đã khen ngợi Tổng thống Hoa Kỳ, khi nhấn mạnh cá nhân ông tin chắc, Tổng thống Obama là một người ‘thật thà’.
Về phía Mỹ, có lẽ cũng phải chỉ có một vị tổng thống sinh ra sau cuộc cách mạng Cuba, như ông Barack Obama mới có thể tiến thêm một bước hết sức quan trọng như vậy về phía La Habana.
Tổng thống Mỹ tuyên bố : « Một phần thông điệp của tôi là ‘chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều vấn đề của thế giới và chúng ta sẽ vẫn có nhiều bất đồng với chính quyền Cuba, không chỉ về quan điểm chính trị của quốc gia này, mà còn liên quan cả đến chính sách của họ đối với người dân Cuba, hay với khu vực, nhưng chúng ta cũng có nhiều lĩnh vực mà đôi bên có thể cùng hợp tác. Và chúng ta phải hết sức rõ ràng : Cuba không phải là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ.
Nội dung cụ thể buổi nói chuyện giữa nguyên thủ hai nước không được công bố. Nhưng trong những tháng tới, phái đoàn của hai nước sẽ ráo riết thảo luận thêm để đạt được kết quả cụ thể trên hai điểm quan trọng. Một là việc nối lại quan hệ ngoại giao và hai là rút tên Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố ».
Nhưng vẫn còn nhiều bất đồng
Cho dù đánh giá cuộc nói chuyện với lãnh đạo Cuba là một sự kiện lịch sử, nhưng Tổng thống Barack Obama cũng lưu ý là đôi bên còn nhiều bất đồng. Chủ nhân Nhà Trắng đặc biệt quan ngại về nhân quyền và tự do ngôn luận tại La Habana.
Về phần mình, Raul Castro, em trai của lãnh đạo cuộc Cách mạng Cuba không quên đề cập tới chính sách cấm vận của « đế quốc Mỹ » từ 50 năm qua liên tục nhắm vào Cuba.
Châu Mỹ La Tinh nhìn chung tán đồng việc Washington và La Habana sưởi ấm quan hệ. Đối với Tổng thống Panama, nước chủ nhà, thì cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước cựu thù là một thắng lợi ngoại giao hết sức ngoạn mục.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150412-obama-cuba-khong-la-mot-moi-de-doa-doi-voi-hoa-ky/
Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt tay Chủ tịch Raoul Castro tại thượng đỉnh Châu Mỹ, Panama ngày 10/04/2015.REUTERS
« Tổng thống Barack Obama muốn nhanh chóng sang trang lịch sử. Chủ tịch Raul Castro thì cho rằng các bên sẽ cùng phải ‘kiên nhẫn’. Bên cạnh những cử chỉ xã giao, cả thế giới đã chứng kiến cuộc tiếp xúc ‘lịch sử’ giữa hai nhà lãnh đạo có rất nhiều khác biệt với nhau.
Ông Raul Castro lên cầm quyền, kế nghiệp người anh là Fidel, lãnh tụ cuộc cách mạng Cuba. Đó là một cuộc cách mạng mà từ nhiều thập niên qua vừa được nhiều người thán phục nhưng cũng không ít người căm ghét. Ông Raul Castro tại thượng đỉnh Châu Mỹ đã khen ngợi Tổng thống Hoa Kỳ, khi nhấn mạnh cá nhân ông tin chắc, Tổng thống Obama là một người ‘thật thà’.
Về phía Mỹ, có lẽ cũng phải chỉ có một vị tổng thống sinh ra sau cuộc cách mạng Cuba, như ông Barack Obama mới có thể tiến thêm một bước hết sức quan trọng như vậy về phía La Habana.
Tổng thống Mỹ tuyên bố : « Một phần thông điệp của tôi là ‘chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều vấn đề của thế giới và chúng ta sẽ vẫn có nhiều bất đồng với chính quyền Cuba, không chỉ về quan điểm chính trị của quốc gia này, mà còn liên quan cả đến chính sách của họ đối với người dân Cuba, hay với khu vực, nhưng chúng ta cũng có nhiều lĩnh vực mà đôi bên có thể cùng hợp tác. Và chúng ta phải hết sức rõ ràng : Cuba không phải là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ.
Nội dung cụ thể buổi nói chuyện giữa nguyên thủ hai nước không được công bố. Nhưng trong những tháng tới, phái đoàn của hai nước sẽ ráo riết thảo luận thêm để đạt được kết quả cụ thể trên hai điểm quan trọng. Một là việc nối lại quan hệ ngoại giao và hai là rút tên Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố ».
Nhưng vẫn còn nhiều bất đồng
Cho dù đánh giá cuộc nói chuyện với lãnh đạo Cuba là một sự kiện lịch sử, nhưng Tổng thống Barack Obama cũng lưu ý là đôi bên còn nhiều bất đồng. Chủ nhân Nhà Trắng đặc biệt quan ngại về nhân quyền và tự do ngôn luận tại La Habana.
Về phần mình, Raul Castro, em trai của lãnh đạo cuộc Cách mạng Cuba không quên đề cập tới chính sách cấm vận của « đế quốc Mỹ » từ 50 năm qua liên tục nhắm vào Cuba.
Châu Mỹ La Tinh nhìn chung tán đồng việc Washington và La Habana sưởi ấm quan hệ. Đối với Tổng thống Panama, nước chủ nhà, thì cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước cựu thù là một thắng lợi ngoại giao hết sức ngoạn mục.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150412-obama-cuba-khong-la-mot-moi-de-doa-doi-voi-hoa-ky/
Bình thường hóa bang giao Mỹ-Cuba : Con đường còn dài
Kể từ khi đưa ra thông báo lịch sử về việc xích gần lại Cuba, Hoa Kỳ đã bãi bỏ nhiều hạn chế đối với đảo quốc này, thế nhưng hiện vẫn còn rất nhiều bất đồng ngăn cản hai kẻ thù của thời chiến tranh lạnh đi đến bình thường hóa hoàn toàn bang giao.
Khi gặp nhau hôm nay (11/04/2015) bên lề cuộc họp thượng đỉnh tại Panama, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raoul Castro không biết có đủ thời giờ để giải tỏa hết những trở ngại hiện đang ngăn cản việc mở lại các đại sứ quán ở hai nước, mà Washington hy vọng sẽ diễn ra trong tháng 4 năm 2015.
Hiện giờ, quan hệ giữa hai nước đã đạt được một số tiến bộ. Tổng thống Obama đã giảm nhẹ những hạn chế về du lịch đến Cuba, cũng như về việc chuyển tiền của người Cuba lưu vong về nước. Ông Obama cũng đã cho phép công dân Hoa Kỳ được sử dụng thẻ tín dụng khi du lịch ở Cuba, và được mua về 100 đôla thuốc lá hay rượu Cuba.
Những trao đổi thương mại trong các lĩnh vực chủ chốt như viễn thông cũng đã được Washington mở rộng. Tháng 2/2015, một thỏa thuận đã được ký kết về việc tái lập liên lạc điện thoại trực tiếp giữa hai nước. Đến cuối tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với khoảng 60 công ty và cá nhân làm ăn buôn bán với Cuba. Các doanh nghiệp Mỹ kể từ nay cũng được phép đầu tư vào khu vực tư nhân ở Cuba.
Về việc tái lập bang giao, phái đoàn hai nước đã có hai cuộc họp vào tháng Giêng ở La Habana và tháng 2 ở Washington. Cuba đã đặt điều kiện tiên quyết là Hoa kỳ phải rút nước này ra khỏi danh sách các quốc gia yểm trợ khủng bố. Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiến hành các thủ tục để giải tỏa bế tắc này. Vào cuối tháng 3, hai bên cũng đã có các cuộc thảo luận sơ bộ về vấn đề nhân quyền.
Nhưng yêu sách chủ yếu của Cuba vẫn là Washington phải bãi bỏ lệnh cấm vận vẫn còn đè nặng lên nền kinh tế đất nước. Tổng thống Obama đã yêu cầu Quốc hội tiến hành bãi bỏ cấm vận Cuba, nhưng ông đang gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ của cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ.
Ngoài yêu cầu bãi bỏ cấm vận, chủ tịch Raoul Castro còn đòi Hoa Kỳ phải trao trả lại Cuba phần lãnh thổ « chiếm đóng trái phép » để xây căn cứ Guantanamo. Mặc dù dự trù sẽ đóng cửa trại tù Guantanamo, Washington dứt khoát không muốn trả lại La Habana phần lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng từ năm 1903.
Đáp lại các yêu sách về tài chính của phía Cuba, Hoa Kỳ đòi chính quyền La Habana trả lại các tài sản của công dân Mỹ bị tịch biên sau cuộc cách mạng của Fidel Castro, được ước lượng lên tới 7 tỷ đôla, tính luôn cả tiền lãi.
Đó là chưa kể một số vấn đề khác chờ được giải quyết trong quan hệ giữa hai nước, như việc Cuba vẫn đòi Hoa Kỳ ngưng phát các chương trình phát thanh của cộng đồng Cuba lưu vong, được thực hiện với tiền tài trợ của chính phủ Mỹ.
Về phần Washington thì đòi La Habana phải nhận về những người Cuba có tiền án tiền sự chạy sang Mỹ tỵ nạn. Theo phía Hoa Kỳ, trên tổng số khoảng 25.000 người trong diện này, chính quyền La Habana chỉ mới nhận về có 6 người.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150411-bang-giao-my-cuba/
Hiện giờ, quan hệ giữa hai nước đã đạt được một số tiến bộ. Tổng thống Obama đã giảm nhẹ những hạn chế về du lịch đến Cuba, cũng như về việc chuyển tiền của người Cuba lưu vong về nước. Ông Obama cũng đã cho phép công dân Hoa Kỳ được sử dụng thẻ tín dụng khi du lịch ở Cuba, và được mua về 100 đôla thuốc lá hay rượu Cuba.
Những trao đổi thương mại trong các lĩnh vực chủ chốt như viễn thông cũng đã được Washington mở rộng. Tháng 2/2015, một thỏa thuận đã được ký kết về việc tái lập liên lạc điện thoại trực tiếp giữa hai nước. Đến cuối tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với khoảng 60 công ty và cá nhân làm ăn buôn bán với Cuba. Các doanh nghiệp Mỹ kể từ nay cũng được phép đầu tư vào khu vực tư nhân ở Cuba.
Về việc tái lập bang giao, phái đoàn hai nước đã có hai cuộc họp vào tháng Giêng ở La Habana và tháng 2 ở Washington. Cuba đã đặt điều kiện tiên quyết là Hoa kỳ phải rút nước này ra khỏi danh sách các quốc gia yểm trợ khủng bố. Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiến hành các thủ tục để giải tỏa bế tắc này. Vào cuối tháng 3, hai bên cũng đã có các cuộc thảo luận sơ bộ về vấn đề nhân quyền.
Nhưng yêu sách chủ yếu của Cuba vẫn là Washington phải bãi bỏ lệnh cấm vận vẫn còn đè nặng lên nền kinh tế đất nước. Tổng thống Obama đã yêu cầu Quốc hội tiến hành bãi bỏ cấm vận Cuba, nhưng ông đang gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ của cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ.
Ngoài yêu cầu bãi bỏ cấm vận, chủ tịch Raoul Castro còn đòi Hoa Kỳ phải trao trả lại Cuba phần lãnh thổ « chiếm đóng trái phép » để xây căn cứ Guantanamo. Mặc dù dự trù sẽ đóng cửa trại tù Guantanamo, Washington dứt khoát không muốn trả lại La Habana phần lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng từ năm 1903.
Đáp lại các yêu sách về tài chính của phía Cuba, Hoa Kỳ đòi chính quyền La Habana trả lại các tài sản của công dân Mỹ bị tịch biên sau cuộc cách mạng của Fidel Castro, được ước lượng lên tới 7 tỷ đôla, tính luôn cả tiền lãi.
Đó là chưa kể một số vấn đề khác chờ được giải quyết trong quan hệ giữa hai nước, như việc Cuba vẫn đòi Hoa Kỳ ngưng phát các chương trình phát thanh của cộng đồng Cuba lưu vong, được thực hiện với tiền tài trợ của chính phủ Mỹ.
Về phần Washington thì đòi La Habana phải nhận về những người Cuba có tiền án tiền sự chạy sang Mỹ tỵ nạn. Theo phía Hoa Kỳ, trên tổng số khoảng 25.000 người trong diện này, chính quyền La Habana chỉ mới nhận về có 6 người.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150411-bang-giao-my-cuba/
Geen opmerkingen:
Een reactie posten