zaterdag 28 juli 2012

Xây kho chứa 18.000 tấn gạo ở Bạc Liêu

28/7/2012

Để chủ động nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu gạo và kịp thời mua lúa tạm trữ, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam xây kho chứa 18.000 tấn gạo tại Bạc Liêu.


Kho lương thực Ninh Qưới đưa vào hoạt động vào ngày 27/7. Ảnh: Thiên Lộc

Ngày 27/7, kho chứa 18.000 tấn gạo do Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Ninh Qưới quản lý được khánh thành đưa vào sử dụng tại xã Ninh Qưới A (Hồng Dân, Bạc Liêu). Dự án có vốn đầu tư 47,5 tỷ đồng, có hai dây chuyền xát - đánh bóng gạo hiện đại với tổng công suất 16-24 tấn mỗi giờ.

Kho lương thực Ninh Qưới đặt tại vùng lúa trọng điểm của hai huyện Hồng Dân và Phước Long (Bạc Liêu). Nơi đây có 90% diện tích đất trồng lúa chất lượng cao phục vụ cho thị trường xuất khẩu gạo.

Kho đưa vào hoạt động tạo được nguồn nguyên liệu ổn định để xuất khẩu và kịp thời mua lúa tạm trữ, góp phần ổn định giá lúa gạo ở miền Tây.

Thiên Phước


Ý kiến của bạn


Geen opmerkingen:

Een reactie posten