maandag 30 juli 2012

Phụ nữ Hồng Kông nay ‘thọ’ hơn phụ nữ Nhật

TOKYO - Trong 25 năm qua, phụ nữ Nhật đứng đầu bảng trên thế giới về tuổi thọ cao nhất. FoxNews trích thuật báo cáo của Bộ Y Tế Nhật cho thấy, trong năm 2010 tuổi thọ của phụ nữ Nhật là 86.3 năm nhưng tụt xuống 85.9 vào năm sau. Phụ nữ Hồng Kông nay nhảy lên hàng đầu với 86.3 năm.


Phụ nữ Nhật đứng bấm điện thoại trước bảng ghi kết quả giá cổ phiếu ở Tokyo hôm 9 Tháng Bảy, 2012. Thống kê mới nhất cho thấy tuổi thọ của họ cao nhất thế giới trong suốt 25 năm nhưng vừa bị đối tác ở Hồng Kông chiếm mất trong năm 2011. (Hình: AP/Koji Sasahara)


Giới chức Nhật cho biết, sở dĩ có sự tụt hạng, một phần do trận động đất và sóng thần hồi năm ngoái, khiến 20,000 người chết hoặc mất tích. Tuy nhiên dù không gặp phải thiên tai, tuổi thọ phụ nữ Nhật vẫn kém so với đối tác ở Hồng Kông vì số tử vong do tự sát và bệnh tật cùng các nguyên nhân tự nhiên khác đang tăng cao.

Tuổi thọ của đàn ông ở Nhật cũng giảm từ 79.55 trong năm 2010 xuống 79.44 hồi năm ngoái.

Theo Information Lab, tổ chức chuyên thu thập dữ kiện từ thống kê của LHQ và từng quốc gia riêng biệt, tuổi thọ của phụ nữ Mỹ là 81.1 và 76.2 đối với đàn ông.

Các nhà nghiên cứu tin rằng, chế độ ăn uống lành mạnh của người Nhật là yếu tố chính khiến người dân ở đây sống lâu. Giờ đây, họ cần xét về ẩm thực của Hồng Kông, vốn chủ yếu là món ăn nấu theo lối Quảng Ðông, gồm hải vị và cơm, kể cả chân gà. (TP)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=152565&zoneid=23

Geen opmerkingen:

Een reactie posten