donderdag 19 april 2012

Liên doanh dầu lửa Việt Nam – Venezuela bắt đầu khai thác ở vùng Orinoco

 19 Tháng Tư 2012       
Một điểm khai thác dầu ở ngoài khơi Venezuela
Một điểm khai thác dầu ở ngoài khơi Venezuela
Reuters

Đức Tâm
Theo thông báo của chính phủ Việt Nam ngày hôm nay, 19/04/2012, được Reuters trích đăng, công ty liên doanh dầu lửa PetroMacareo, giữa Việt Nam và Vénézuela, chính thức tiến hành khai thác, với công suất ban đầu là 50 000 thùng dầu thô mỗi ngày, tại vùng Orinoco, Venezuela.

Liên doanh PetroMacareo khai thác mỏ dầu tại khu vực Junin 2 và đến năm 2015, sẽ có công suất là 200 000 thùng dầu thô/ngày.
Tập đoàn dầu lửa Nhà nước Venezuela PDVSA và tập đoàn dầu khí Nhà nước Việt Nam Petrovietnam đã lập liên doanh PetroMacareo, trong đó, phía Venezuela chiếm 60% số vốn.
Thời hạn liên doanh là 25 năm và có thể gia hạn 15 năm. Tổng đầu tư của dự án này trong giai đoạn từ 2009 – 2014 lên tới hơn 1,8 tỷ đô la.
Khu vực khai thác của PetroMacareo có diện tích 247,8 km², với trữ lượng là 369,6 tỷ thùng dầu thô.
Việt Nam đang chuẩn bị nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất, tăng thêm gần 1/3 công suất, để có thể đáp ứng nhu cầu nhập khẩu dầu thô từ Trung Đông và Venezuela.

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120419-lien-doanh-dau-lua-viet-nam-%E2%80%93-venezuela-bat-dau-khai-thac-o-vung-orinoco

Geen opmerkingen:

Een reactie posten