dinsdag 17 april 2012

10 huấn luyện viên hưởng lương 'khủng' nhất

13/02/2012

Jose Mourinho, huấn luyện viên Real Madrid đứng đầu top với mức lương 11,2 triệu bảng một năm.




Mới đây Man City và Man United đều đề nghị mức lương khủng cho HLV Mancini và Alex Ferguson. Điều đó cho thấy vai trò của những huấn luyện viên (HLV) đang ngày càng được đề cao và thu nhập của họ vì thế cũng tăng chóng mặt. Dưới đây là danh sách 10 HLV bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới.

10. Roberto Mancini (Man City, 3,8 triệu bảng một năm)



Mancini là một trong những tướng trẻ được hưởng lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên mức lương này chắc chắc sẽ thay đổi sau mùa giải này. BLĐ Man City đã soạn sẵn một bản hợp đồng mới với mức lương lên đến 5 triệu bảng/năm nhằm ghi nhận những công lao của vị HLV này đồng thời tránh sự chèo kéo của các đội bóng khác muốn có ông, điển hình là Juventus.

9. Alex Ferguson (Man United, 4 triệu bảng một năm)



Đây là mức lương khá “hẻo” đối với một HLV vĩ đại như Sir Alex. Vì thế, ban lãnh đạo Man United đã đề nghị một mức lương mới lên đến 7,5 triệu bảng mỗi năm cho ông sau mùa giải năm nay. Chỉ cần Sir Alex gật đầu, ông sẽ trở thành HLV lĩnh lương cao nhất nước Anh.

8. Andre Villas-Boas (Chelsea, 4,3 triệu bảng một năm)



Không vị HLV trẻ nào lĩnh lương cao như Villas Boas trên thế giới. Thành tích xuất sắc tại FC Porto khiến Abramovich không ngại ngần chi lương đậm để có được vị tướng trẻ này. Chính vì lương cao như thế nên Villas Boas đã từng rất tự tin phát biểu không sợ bị sa thải ở giai đoạn Chelsea sa sút thảm hại bởi tiền đền bù hợp đồng là rất lớn.

7. Luiz Felipe Scolari (Palmeiras, 4,4 triệu bảng một năm)



Thực ra đây không phải là thu nhập cao nhất của Scolari. Thời còn dẫn dắt FC Bunyodkor của Uzbekistan ông là HLV lĩnh lương cao nhất thế giới với thu nhập lên đến khoảng trên 10 triệu euro mỗi năm. Nhưng ở một đội bóng tại Nam Mỹ thì thu nhập của Scolari là cả một niềm mơ ước.

6. Carlo Ancelotti (Paris Saint Germain, 4,9 triệu bảng một năm)



Để có được chữ ký của một HLV từng giành đến 2 danh hiệu Champions League để phục vụ cho tham vọng hóa rồng của mình, việc PSG chi ra một số tiền lớn trả lương cho Ancelotti không có gì là lạ.

4. Arsene Wenger- Arsenal và Fabio Capello- ĐT Anh (6 triệu bảng một năm)




Đây là 2 HLV lĩnh lương cao nhất ở xứ sở sương mù hiện tại. Tuy vậy, thành tích của cả Arsenal và đội tuyển Anh chưa thật sự xứng đáng với mức lương khổng lồ mà 2 vị tướng già đang hưởng. Riêng với Capello ông chính là HLV đội tuyển quốc gia có thu nhập cao nhất thế giới. Mới đây, nhà cầm quân Italy đã chính thức rút khỏi chiếc ghế HLV trưởng Tam sư, sẵn sàng từ bỏ khoản thù lao béo bở.

3. Pep Guardiola (Barcelona, 8,7 triệu bảng một năm)



Giành được 12/15 danh hiệu với Barcelona chỉ sau hơn 3 mùa bóng, việc Guardiola được Barca hậu đãi bằng mức lương cao ngất là điều xứng đáng. Trong tương lai thu nhập của Pep sẽ không dừng lại ở đây bởi ông có thói quen chỉ ký hợp đồng từng năm một mà mỗi lần gia hạn là lương lại tăng lên. Liên đoàn bóng đá Qatar từng đề nghị Pep về làm HLV cho đội tuyển quốc gia Qatar tại World Cup 2022 với mức lương khủng khiếp với 22 triệu euro một năm

2. Diego Maradona (Al Wasl, 9,9 triệu bảng một năm)



Mức lương cao mà Al Wasl trả cho Maradona chủ yếu đến từ danh tiếng quá lớn của “cậu bé vàng” này. Còn về tài năng huấn luyện, Maradona khó lòng đọ với ai trong Top những HLV lĩnh lương cao nhất thế giới này.

1. Jose Mourinho (Real Madrid, 11,2 triệu bảng một năm)



Việc “người đặc biệt” đứng đầu bảng phong thần này không có gì là lạ. Ở Mourinho có tất cả: một HLV vĩ đại, một nhà hùng biện đại tài, một cá tính đặc biệt cũng như một thỏi nam châm thu hút giới truyền thông bằng những phát ngôn bạt mạng. Mourinho được xem là người mở đầu cho việc “chuyển nhượng” HLV khi ông chuyển từ Porto sang Chelsea vào năm 2004 sau đó là đến Inter bằng những mức lương cao ngút.

(Theo infonet)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten