MỸ ĐƯỢC TRAO QUYỀN KHAI THÁC 17 MỎ DẦU CỦA VENEZUELA TRONG 100 NĂM
Thỏa thuận dầu mỏ lớn giữa Mỹ và Venezuela được ký tại Caracas ngày 2/9, trao cho một công ty Mỹ quyền khai thác 17 mỏ dầu trong 100 năm, với tổng trữ lượng lên tới 65 tỷ thùng – tức hơn 1/5 trữ lượng dầu đã được chứng minh của Venezuela.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là “thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới” trong khi Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez nói thỏa thuận mang tính “lịch sử”, dự kiến tạo ra 100 tỷ USD đầu tư và hơn 200 tỷ USD doanh thu từ thuế và phí.
Tuy nhiên, không phải ai cũng tỏ ra vui mừng với thỏa thuận này.
Ông Elliott Abrams, cựu đặc phái viên của ông Trump về Venezuela và Iran, cho rằng đây là một thỏa thuận “tồi tệ”, đồng thời cáo buộc bà Rodríguez đã “cho đi 20% tài sản quốc gia mà không nhận lại gì”.
Theo Nhà Trắng, chính phủ Mỹ sẽ hợp tác với North American Blue Energy Partners (Nabep), công ty tư nhân lớn thứ hai về sản xuất dầu tại Venezuela sau Chevron. Chính phủ Mỹ sẽ có quyền phủ quyết việc bổ nhiệm bất kỳ thành viên nào trong hội đồng quản trị Nabep, trong khi đa số thành viên hội đồng phải là công dân Mỹ.
Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum nói thỏa thuận sẽ chuyển “trung tâm địa chính trị của các thị trường năng lượng toàn cầu” khỏi các điểm nghẽn ở Trung Đông về Tây bán cầu.
Thỏa thuận khiến phe đối lập Venezuela tức giận vì cho rằng Washington đang hợp tác với chính quyền của bà Rodríguez, cựu phó tổng thống dưới thời ông Nicolás Maduro, trong khi chưa có kế hoạch rõ ràng về một cuộc bầu cử.
Sự phản đối cũng xuất hiện từ phía những người theo chủ nghĩa xã hội ở Venezuela khi một số người cũng coi thỏa thuận là sự đầu hàng trước Washington.
Ông Rafael Ramírez, cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela, nói thỏa thuận mở đường cho “một chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ”.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten