donderdag 17 september 2026

Từ một cậu bé quê Nam Định rời Việt Nam khi mới 16 tuổi, 47 năm sau trở thành vị giám mục người Việt đầu tiên trên đất Mỹ: Đức cha Đaminh Mai Thanh Lương (1940-2017)

 

 

 

Đức cha Đaminh Mai Thanh Lương sinh ngày 20/12/1940 tại Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định, thuộc Giáo phận Bùi Chu, trong một gia đình Công giáo đông con. Ngài còn có một người anh là linh mục Đaminh Mai Ngọc Lợi.
Năm 1954, gia đình di cư vào miền Nam. Đến năm 1956, khi mới 16 tuổi, chủng sinh Đaminh Mai Thanh Lương được gửi sang Hoa Kỳ tiếp tục việc đào tạo linh mục. Từ đó, ngài phải xa quê hương suốt nhiều năm và đến năm 1979 mới có dịp trở về Việt Nam.
Ngày 21/5/1966, ngài được thụ phong linh mục cho Giáo phận Đà Nẵng. Vì hoàn cảnh chiến tranh, ngài không thể trở về Việt Nam nên tiếp tục học tập và thi hành mục vụ tại Hoa Kỳ.
Từ năm 1976, Cha Đaminh Mai Thanh Lương đến New Orleans, đặc biệt dấn thân phục vụ người Việt tị nạn và sau này trở thành cha xứ sáng lập Mary, Queen of Vietnam.
Ngày 25/4/2003, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục phụ tá Giáo phận Orange, California. Ngày 11/6/2003, ngài được tấn phong giám mục tại nhà thờ St. Columban, trở thành vị giám mục Công giáo người Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ.
Khẩu hiệu giám mục của ngài cũng rất đặc biệt:
“Anh em không còn là người xa lạ hay khách tạm cư nữa.”
Từ một cậu bé quê Nam Định rời Việt Nam khi mới 16 tuổi, 47 năm sau trở thành vị giám mục người Việt đầu tiên trên đất Mỹ.
Đức cha Đaminh nghỉ hưu năm 2015 và qua đời ngày 6/12/2017 tại California.
Xin Chúa thưởng công và đón nhận Đức cha Đaminh Mai Thanh Lương vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten