HAI NGÃ RẺ CỦA ĐẾ CHẾ TRUNG NGUYÊN: KHI ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ VÀ LÊ HOÀNG DIỆP THẢO ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ
Từng cùng nhau kề vai sát cánh qua những thăng trầm để đặt những viên gạch đầu tiên dựng nên đế chế cà phê Trung Nguyên huyền thoại, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo giờ đây đã rẽ sang hai hướng đi hoàn toàn độc lập. Cả hai mang theo chung một hoài bão lớn: đưa hạt cà phê Việt Nam vươn xa chinh phục bản đồ toàn cầu.
Tuy nhiên, con đường họ chọn lại phản ánh hai trường phái tư duy chiến lược đối lập: một bên tập trung kiến tạo không gian trải nghiệm văn hóa, bên còn lại dồn lực chiếm lĩnh thị trường bằng độ phủ mạng lưới phân phối.
- Đế chế Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Kiên định với triết lý cà phê năng lượng và cà phê triết đạo. Thương hiệu này hiện đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, nổi bật với hệ thống hơn 30 không gian quán sang trọng tại Trung Quốc cùng khoảng 20 cửa hàng tại Mỹ. Bản thân "Vua cà phê" từng vạch ra tham vọng dài hạn đưa quy mô bứt phá lên tới 1.000 quán cà phê ngay tại thị trường tỷ dân Trung Hoa.
- Thương hiệu King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Lại lựa chọn chiến lược tập trung tối đa vào dòng sản phẩm đóng gói tiện lợi và đẩy mạnh mạng lưới phân phối toàn cầu. King Coffee hiện đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, liên tục thúc đẩy các hoạt động ngoại giao thương mại cấp cao - điển hình là cuộc gặp gỡ với Tổng Lãnh sự Indonesia nhằm thâm nhập sâu rộng vào thị trường đầy tiềm năng với quy mô xấp xỉ 270 triệu dân.
Dưới lăng kính quản trị chiến lược, đây là sự giao tranh giữa hai trường phái tiếp cận khách hàng mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng lại vô tình bổ trợ cho bức tranh tổng thể của ngành cà phê Việt:
Trường phái thứ nhất - Xây dựng trải nghiệm (Đến với cà phê): Kiến tạo những không gian thưởng thức mang đậm màu sắc thiền định, nghệ thuật kiến trúc và triết lý sống. Họ không chỉ bán thức uống, mà bán cả một hệ sinh thái văn hóa, đòi hỏi khách hàng phải cất công tìm đến tận nơi để chạm và cảm nhận trọn vẹn hồn cốt sản phẩm.
Trường phái thứ hai - Đẩy mạnh độ phủ (Cà phê đi đến với khách): Tận dụng tối đa sức mạnh của chuỗi cung ứng nhanh, đưa sản phẩm len lỏi vào từng hệ thống siêu thị, kệ hàng bán lẻ và đến tận tay người tiêu dùng trên khắp năm châu với sự tiện dụng tối ưu.
Cuộc giao tranh giữa hai hệ tư tưởng này sẽ còn tiếp diễn dài lâu trên thương trường quốc tế. Thế nhưng, trong cuộc đua nước rút của thời đại toàn cầu hóa, kẻ nào biết cách biến triết lý riêng biệt của mình thành một biểu tượng vững chắc khắc sâu vào tâm trí khách hàng thế giới, kẻ đó sẽ nắm giữ chiếc chìa khóa vinh quang ở chặng đua cuối cùng.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten