TRUNG QUỐC TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC THỨ 18 THEO THỎA THUẬN VỚI VATICAN
Đức cha Anrê Đinh Dương (Andrew Ding Yang) đã được tấn phong Tổng Giám mục Trùng Khánh ngày 8/9, trở thành vị giám mục Công giáo thứ 18 được truyền chức tại Trung Quốc theo Thỏa thuận Tạm thời giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh.
Theo EWTN News/ACI Prensa, cha Anrê Đinh Dương được tấn phong Tổng Giám mục Trùng Khánh, miền tây nam Trung Quốc, hôm thứ Ba 8/9. Tòa Tổng Giám mục này đã trống ngôi từ ngày 26/3/2001.
Đây là lễ tấn phong giám mục thứ tư tại Trung Quốc kể từ ngày 15/6/2026 và là lễ tấn phong thứ tám diễn ra dưới triều đại Đức Giáo hoàng Lêô XIV theo những thủ tục được thiết lập trong thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục.
Tòa Thánh cho biết Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bổ nhiệm Đức cha Đinh Dương làm Tổng Giám mục Trùng Khánh từ ngày 28/7/2026. Theo thông lệ đối với Trung Quốc, Vatican thường không công bố việc bổ nhiệm ngay khi quyết định được đưa ra, mà chờ đến ngày vị tân giám mục được tấn phong.
Từng du học tại một Đại học Giáo hoàng ở Rôma
Đức cha Anrê Đinh Dương sinh ngày 16/9/1981 tại quận Hợp Xuyên, thuộc thành phố Trùng Khánh. Ngài vào Đại chủng viện Bắc Kinh năm 2000 và hoàn tất chương trình đào tạo linh mục năm 2006.
Sau một năm phục vụ mục vụ tại giáo xứ Thánh Giuse ở Du Trung, Trùng Khánh, ngài được truyền chức linh mục ngày 24/5/2007.
Từ năm 2009-2011, ngài học thần học tại Đại học Thánh Giuse ở Macao. Từ năm 2012-2014, ngài làm nhà đào tạo tại Đại chủng viện Quốc gia của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc ở Bắc Kinh.
Tháng 3/2014, cha Đinh Dương sang Rôma tiếp tục học tại Đại học Giáo hoàng Thánh Giá, trước khi trở về Trung Quốc vào năm sau. Sau đó, ngài đảm nhận nhiều nhiệm vụ mục vụ tại Tổng Giáo phận Trùng Khánh.
Tiếp tục đối thoại giữa Rôma và Bắc Kinh
Việc bổ nhiệm và tấn phong Đức cha Đinh Dương diễn ra hoàn toàn dưới triều đại Đức Giáo hoàng Lêô XIV, cho thấy Đức Thánh Cha tiếp tục đường hướng đối thoại giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh.
Trong năm 2026, Đức Giáo hoàng đã phê chuẩn một số bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc. Ngày 15/6, cha Phanxicô Xaviê Duan Yongkun được bổ nhiệm làm Giám mục phó Bameng, Nội Mông. Cùng ngày, cha Giuse Chang Yanfeng cũng được bổ nhiệm và sau đó được tấn phong Giám mục Chifeng.
Ngày 10/8, Đức cha Phaolô Liu Honggang được tấn phong Giám mục Datong, tỉnh Sơn Tây. Nay Đức cha Anrê Đinh Dương được thêm vào danh sách này.
Tuy nhiên, tám lễ tấn phong giám mục diễn ra dưới triều Đức Lêô XIV không có nghĩa cả tám vị đều do ngài bổ nhiệm. Trong số đó có hai giám mục trước đây thuộc cộng đoàn Công giáo “hầm trú”, trung thành với Rôma nhưng chưa được chính quyền Trung Quốc công nhận. Sau đó, hai vị đã được Bắc Kinh công nhận, qua đó hợp thức hóa quy chế dân sự của các ngài.
18 giám mục được truyền chức theo thỏa thuận
Với lễ tấn phong Đức cha Anrê Đinh Dương, đến nay đã có 18 giám mục Công giáo Trung Quốc được truyền chức theo Thỏa thuận Tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Thỏa thuận được ký lần đầu vào năm 2018 dưới triều Đức Giáo hoàng Phanxicô, liên quan đến việc tuyển chọn và công nhận các giám mục Công giáo tại Trung Quốc. Nội dung đầy đủ của thỏa thuận chưa bao giờ được công bố.
Thỏa thuận từng được gia hạn hai năm một lần; đến năm 2024, hai bên quyết định gia hạn thêm bốn năm, kéo dài đến năm 2028.
Theo những nội dung được biết công khai, Đức Giáo hoàng vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng trong việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc, bao gồm quyền bác bỏ những ứng viên do phía Bắc Kinh đề xuất.
Quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc vẫn là một vấn đề phức tạp. Hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1951. Trong nhiều thập niên, người Công giáo tại Trung Quốc bị chia cách giữa các cộng đoàn thuộc Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc do nhà nước kiểm soát và các cộng đoàn “hầm trú” trung thành với Tòa Thánh.
Việc tấn phong vị Tổng Giám mục mới của Trùng Khánh vì thế tiếp tục là một dấu mốc đáng chú ý trong tiến trình đối thoại giữa Rôma và Bắc Kinh.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten