NHẬT BẢN TỪNG MẤT NGÔI VƯƠNG BÁN DẪN, NHƯNG CÓ THỂ ĐANG TRỞ LẠI BẰNG MỘT “VŨ KHÍ” RẤT KHÁC
Có một thời, Nhật Bản khiến cả ngành bán dẫn thế giới phải dè chừng. Những cái tên như NEC, Toshiba, Hitachi, Fujitsu… từng đứng ở vị trí rất cao trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Nhưng rồi Nhật Bản dần đánh mất lợi thế. Mỹ trỗi dậy, Intel thống trị CPU, sau đó Nvidia đưa GPU và AI lên một tầm cao mới.
Tưởng như Nhật Bản đã bị bỏ lại. Nhưng trong lúc ngành bán dẫn Nhật suy yếu, một thứ vẫn tiếp tục được họ âm thầm phát triển: siêu máy tính.
Fujitsu là một trong những cái tên tiêu biểu. Siêu máy tính Fugaku từng đứng số 1 thế giới vào năm 2020 và duy trì vị trí này trong nhiều kỳ xếp hạng.
Với những hệ thống khổng lồ như vậy, một bài toán luôn ám ảnh các kỹ sư: Làm sao để máy tính mạnh hơn nhưng không biến thành một “lò sưởi” khổng lồ tiêu tốn điện?
Và giờ đây, khi AI bùng nổ, bài toán đó trở thành vấn đề của cả thế giới. Các trung tâm dữ liệu AI ngày càng lớn. Máy chủ ngày càng mạnh. Nhưng hóa đơn điện cũng ngày càng khủng khiếp.
Đây chính là nơi Fujitsu muốn tạo khác biệt với FUJITSU-MONAKA – CPU Arm thế hệ mới sử dụng công nghệ 2nm, được thiết kế đặc biệt để đạt hiệu năng cao nhưng vẫn chú trọng hiệu quả năng lượng. Fujitsu dự kiến đưa MONAKA ra thị trường vào năm 2027.
Và câu chuyện chưa dừng ở 2nm.
Fujitsu đang hướng tới thế hệ 1.4nm, với kế hoạch phối hợp với Rapidus để hướng tới sản xuất tại Nhật, dù phương án sản xuất cuối cùng vẫn chưa được chốt.
Có thể Nhật Bản sẽ không đánh Nvidia bằng cách tạo ra một GPU mạnh hơn Nvidia. Họ đang thử một cách khác: làm cho kỷ nguyên AI tiêu tốn ít điện hơn
Cre: Nikkei
Nhật Bản & Thế Giới
Geen opmerkingen:
Een reactie posten