donderdag 21 december 2023

Kiều hối về Sài Gòn năm 2023 gần $9 tỷ, tăng 35% so với năm ngoái, gần gấp 3 lần vốn đầu tư ngoại quốc

 Kiều hối về Sài Gòn năm 2023 gần gấp 3 lần vốn đầu tư ngoại quốc


SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Lượng kiều hối chuyển về Sài Gòn năm 2023 gần $9 tỷ, tăng 35% so với năm ngoái và gần gấp ba vốn đầu tư trực tiếp từ ngoại quốc (FDI) chỉ với khoảng $3.4 tỷ.

Thông tin trên được ông Võ Văn Hoan, phó chủ tịch ở Sài Gòn, cho biết tại “Hội Nghị Ngoại Giao 32” diễn ra tại Hà Nội hôm 21 Tháng Mười Hai.

Lượng kiều hối chuyển về Sài Gòn dự kiến tiếp tục tăng trong những ngày Tết sắp tới. (Hình: VNExpress)

Báo Người Lao Động dẫn lời ông Hoan thừa nhận, kết quả này một phần đến từ việc “thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp ngoại quốc” và “hoạt động đối ngoại xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư.”

Ông Hoan cho biết thêm theo “Báo Cáo Xếp Hạng Trung Tâm Tài Chính Toàn Cầu,” Sài Gòn là địa phương duy nhất ở Việt Nam được ghi nhận như “một trung tâm tài chính thứ cấp” từ Tháng Ba, 2020 cho đến nay.

Theo ông Hoan, sự phát triển của trung tâm tài chính thành phố Sài Gòn “còn có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn lực tài chính từ bên ngoài, từ các khoản viện trợ, hợp tác, kiều hối, dự án đầu tư nước ngoài… thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế.”

Trước đó, hồi Tháng Chín, truyền thông trong nước dẫn tin từ ông Nguyễn Đức Lệnh, phó giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Sài Gòn, cho hay lượng kiều hối chuyển về thành phố trong chín tháng đầu năm 2023 đã đạt hơn $6.6 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức cả năm 2022 và là mức “cao kỷ lục so với cùng giai đoạn các năm trước.”

Thực tế, hằng năm lượng kiều hồi đổ về Sài Gòn chiếm hơn một nửa ở Việt Nam.

Theo số liệu chính thức từ Ngân Hàng Nhà Nước, kiều hối về Việt Nam mỗi năm trên $10 tỷ, thậm chí có năm vượt hơn, cụ thể như hồi 2021 là $12.5 tỷ.

Còn theo ước tính của Ngân Hàng Thế Giới (WB) và Tổ Chức Hợp Tác Quốc Tế Về Người Di Cư, trung bình ba năm gần đây Việt Nam nhận tới $17-$18 tỷ kiều hối mỗi năm.

Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Sài Gòn dự báo năm 2024, lượng kiều hối chuyển về sẽ tăng khoảng 20% so với năm nay, khi thế giới đang kỳ vọng vào sự chuyển mình sau đại dịch COVID-19.

Ông Võ Văn Hoan, phó chủ tịch ở Sài Gòn, tại Hội Nghị Ngoại Giao hôm 21 Tháng Mười Hai. (Hình: Báo Quốc Tế)

Trước đó, báo Tuổi Trẻ hồi Tháng Năm dẫn lời ông Bùi Việt Khôi, tham tán khoa học công nghệ, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Úc, cho biết nguồn kiều hối gởi về Việt Nam phần lớn từ Việt kiều và người xuất cảng lao động.

Gần đây, lượng tiền gửi về giúp người thân sinh hoạt hàng ngày có xu hướng giảm, thay vào đó, Việt kiều chuyển tiền về Việt Nam để làm ăn, đầu tư bất động sản… nhằm “mong được đầu tư và có hiệu quả cao nhất có thể mua nhà tại Việt Nam hay đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh.” (Tr.N)

Kiều hối về Sài Gòn năm 2023 gần gấp 3 lần vốn đầu tư ngoại quốc (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten