donderdag 9 november 2017

Con tàu 'xây đảo thần kì' của Trung Quốc (nạo vét 6000 mét khối/giờ) + Philippines tuyên bố lo ngại+bỏ kế hoạch... “dựng chòi” ở Biển Ðông vì bị Bắc Kinh phản đối

Con tàu 'xây đảo thần kì' của Trung Quốc

  • 7 tháng 11 2017
vesselBản quyền hình ảnh AFP
Trung Quốc vừa ra mắt con tàu nạo vét đáy biển có khả năng xây đảo nhân tạo như những gì nước này đã xây dựng tại khu vực tranh chấp Biển Đông.
Được miêu tả là một cỗ máy "xây đảo thần kì" bởi xưởng thiết kế, con tàu được ra mắt trong thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện chuyến công du châu Á.
Trung Quốc bị cáo buộc xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông nhằm củng cố luận điệu về chủ quyền của nước này tại khu vực tranh chấp. Vùng biển chiến lược này cũng được các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đòi hỏi chủ quyền.

Những con số đáng quan tâm

Tên gọi của chiếc tàu? Chiếc tàu mang một cái tên có tính biểu tượng lớn: Tien Kun Hao: một loài cá trong thần thoại Trung Quốc có thể hóa thành một loài chim thần.
Con tàu lớn và mạnh như thế nào? Với chiều dài 140 mét, đây là con tàu nạo vét lớn nhất Trung Quốc, và theo lời các nhà thiết kế, đó cũng là con tàu lớn nhất châu Á.
Có vẻ như con tàu này mạnh hơn tàu nạo vét hiện đang được Trung Quốc sử dụng, với khả năng đào 6000 mét khối/giờ, tương dduowwng với thể tích của 3 bể bơi tiêu chuẩn, sâu 35 mét tính từ mặt nước.
Chức năng của con tàu? Con tàu này có thể nạo vét bất kì thứ gì từ cát và bùn cho tới san hô. Con tàu cắt phần vật chất dưới đáy biển, hút lên và vận chuyển phần vật chất này tới địa điểm cách xa con tàu tối đa 15km và "cải tạo" thành vùng đất mới. Những con tàu tương tự, với kích cỡ nhỏ hơn, đang được Trung Quốc sử dụng để xây dựng đảo tại biển Đông từ cuối năm 2013.

Vì sao điều này quan trọng?

"Một điểm quan trọng của sự kiện này là nó có thể dùng để thúc đẩy việc Trung Quốc giành chủ quyền tại biển Đông," Alex Neill, chuyên gia cao cấp của Đối thoại Sangri-La giải thích.
"Khu vực đang nhận sự chú ý của mọi người là Bãi cạn Scarborough. Dù Trung Quốc chưa chính thức tuyên bố chủ quyền nhưng nhiều thông tin cho rằng nước này sẽ sớm thực hiện. Mỹ coi vấn đề Bãi cạn Scarborough là ranh giới đỏ."
Trung Quốc đã biến những rặng san hô ở biển Đông thành các căn cứ quân sự
Image caption Trung Quốc đã biến những rặng san hô ở Biển Đông thành các căn cứ quân sự
Thời điểm công bố này có thể chỉ là một sự trùng hợp, ông Neill nói, nhưng đây cũng là thời điểm đáng lưu ý về những căng thẳng đáng kể mà hoạt động của Trung Quốc tại biển Đông có thể gây ra.
Từ trước đến nay, Mỹ không có một lập trường nhất định về vấn đề tranh chấp lãnh thổ này, nhưng nước này có đòi quyền tự do đi lại, có nghĩa rằng nước này có thể đi tàu hoặc bay máy bay tự do qua khu vực các đảo tranh chấp, một chiến lược làm Trung Quốc tức giận.
Mỹ cảnh báo TQ về các đảo ở Biển Đông
Hải quân Hoa Kỳ 'thách thức' Trung Quốc
Con tàu này "đã ra mắt một cách phô trương và được truyền thông Trung Quốc gọi là cỗ máy "xây đảo thần kì". Đây rất có thể là một dấu hiệu rằng Trung Quốc cảm thấy cần phải bạo dạn hơn trong việc giành chủ quyền tại biển Đông," ông Neill bổ sung.
"Tất cả những gì Mỹ có thể làm là tái khẳng định lo ngại về các hoạt động tranh chấp."
Tuy nhiên, Trung Quốc đã bất chấp sự chỉ trích từ quá khứ, tiếp tục xây dựng đảo và thậm chí tăng hiện diện quân sự tại các đảo này.
map

Con tàu còn được dùng cho việc gì?

Tàu nạo vét được sử dụng cho nhiều mục đích và tái khẳng định chủ quyền chỉ là một trong số đó.
Nhưng việc truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi đây là cỗ máy "xây đảo thần kì" có vẻ cho thấy đây sẽ là một chức năng sẽ được sử dụng.
Theo sáng kiến "Vành đai và Con đường" nhằm xây dựng mạng lưới thương mại toàn cầu với Trung Quốc ở vị trí trung tâm, Bắc Kinh đang xây dựng các cảng ở khu vực Ấn Độ Dương và Trung Đông. Tàu Tian Kun Hao có thể được dùng để khoan các cảng nước sâu tại những nơi Bắc Kinh chỉ đạo.

Chủ đề liên quan

http://www.bbc.com/vietnamese/world-41901194

Philippines tuyên bố lo ngại về tàu nạo vét Trung Quốc

mediaA China-bound barge pulls a barge loaded with black sand in Masinloc, Zambales May 10, 2012. Masinloc is the nearest land, about 128 nautical miles away from the disputed Scarborough ShoalREUTERS/Erik De Castro
Chính quyền Manila vào hôm qua, 06/11/2017, đã tỏ ý quan ngại trước việc Trung Quốc cho chạy thử chiếc tàu nạo vét mới, và cho biết sẽ theo dõi sát sao hoạt động của chiếc tàu này, cho dù Bắc Kinh đã đảm bảo sẽ đồng phát triển các nơi có tranh chấp với Manila.
Trả lời báo giới, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana cho rằng « chỉ riêng sự hiện diện của chiếc tàu thôi đã là điều đáng quan ngại. Nó đi đâu, rõ ràng là chúng tôi không biết ». Ông Lorenzana cho biết là lực lượng được triển khai ở 9 điểm mà Philippines tranh chấp ở Biển Đông, đã được lệnh theo dõi các động thái của Hải Quân, Tuần Duyên và tàu cá Trung Quốc ở vùng Trường Sa.
Theo ông, phía Philippines cũng thường xuyên cho máy bay tuần tra cho nên sẽ có thể biết hoạt động của chiếc tàu nạo vét được cho là lớn nhất châu Á đó.
Tổng thống Philippines Duterte tuy nhiên vẫn tin tưởng là Trung Quốc sẽ giữ cam kết của ông Tập Cận Bình, là sẽ không xây dựng, phát triển vùng bãi Scarborough Shoal mà Bắc Kinh đã chiếm của Manila.
Theo giới chuyên gia quân sự, chiếc tàu nạo vét mới được Trung Quốc hạ thủy và chạy thử hôm 03/11 mang tên Thiên Côn Hiệu, có kích thước bằng 9 sân bóng rổ.
Trung Quốc đã xây dựng trên các đảo mà họ bồi đắp nào là phi đạo, nhà kho, hệ thống phòng không. Một số chuyên gia còn dự báo là phi đội chiến đấu cơ đầu tiên sẽ đến Trường Sa trong vài tháng tới đây.
Giới quan sát ghi nhận là việc Trung Quốc cho thử chiếc tàu nạo vét mới diễn ra ngay vào thời điểm hai cuộc họp quốc tế lớn sẽ diễn ra vào tuần tới tại Việt Nam và Philippines, với cả Trung Quốc và Mỹ đều tham dự.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20171107-philippines-tuyen-bo-lo-ngai-ve-tau-nao-vet-trung-quoc

Biển Đông : Manila bỏ kế hoạch “dựng chòi” vì bị Bắc Kinh phản đối

mediaQuân đội Philippines trên đảo Thị Tứ, Trường Sa, một khu vực đang có tranh chấp chủ quyền giữa Philippines, Việt Nam ngày 11/05/2015.REUTERS/Ritchie B. Tongo
Tổng thống Philippines đã ra lệnh cho quân đội hủy bỏ kế hoạch làm chòi trú ẩn cho ngư dân trên một dải cát ở một vùng biển đang bị Trung Quốc tranh chấp ở Biển Đông. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Lorenzana vào hôm nay, 08/11/2017, ông Duterte đã quyết định như trên sau khi bị Bắc Kinh phản đối.
Phát biểu tại một diễn đàn an ninh khu vực, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines cho biết là vào tháng 8 vừa qua, quân đội Philippiness đã mang tre, lá đến một trong số ba dải đất nổi gần một vị trí đóng quân của họ ở vùng quần đảo Trường Sa. Mục tiêu là để làm chòi trú ấn cho ngư dân. Thế nhưng Trung Quốc đã phản đối, và tổng thống Philippines đã ra lệnh hủy bỏ kế hoạch này.
Trả lời báo chí sau phiên họp, ông Lorenzana còn nói thêm là ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano đã cố vấn cho ông Duterte rằng hai nước đã thỏa thuận là không xây dựng trên những thực thể địa lý còn bỏ trống ở Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines xác định rằng Manila không muốn chiếm đóng dải đất hoang đó, mà ngư dân Philippines chỉ muốn có nơi trú ẩn mà thôi. Thế nhưng việc đó đã bị Trung Quốc phát hiện và phản đối.
Nơi mà quân đội Philippines muốn làm chòi cho ngư dân là một dải đất rộng khoảng 500 mét vuông, nằm cách đảo Thị Tứ 4,6 cây số. Giải đất này hiện bỏ trống, và theo ông Lorenzana, Manila sẽ không bất bình nếu Bắc Kinh chiếm đóng dải đất đó.
Tuy nhiên, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines quan ngại về khả năng đối đầu trong tương lai do việc tàu cá Trung Quốc được tàu tuần duyên hộ tống đã thâm nhập vào vùng biển được xem là ngư trường truyền thống của Philippines. Theo ông Lorenzana, Philippines cũng có quân lính và tàu trong vùng đó, vì thế « nếu có hiểu lầm, tính toán sai lệch, thì dễ dẫn đến xung đột ».
Cho nên theo bộ trưởng Quốc Phòng Philippines hai bên sẽ ngồi lại với nhau thương lượng về một nghị định thư để giải quyết nhanh mọi sự cố. Ông hy vọng đàm phán có thể bắt đầu vào ngay năm nay.
Tân Hoa Xã cho biết là hôm qua, 07/11, quan chức trong lực lượng tuần duyên hai nước đã gặp nhau để bàn về những chuyến giao lưu để xây dựng sự tin tưởng và tăng cường hợp tác nhằm ngăn ngừa tội phạm xuyên biên giới

http://vi.rfi.fr/chau-a/20171108-bien-dong-manila-bo-mot-ke-hoach-%E2%80%9Clam-choi%E2%80%9D-vi-bi-bac-kinh-phan-doi

Geen opmerkingen:

Een reactie posten