zondag 11 mei 2014

Việt Nam lên án Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông tại Thượng đỉnh ASEAN

Chủ nhật 11 Tháng Năm 2014

Việt Nam lên án Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông tại Thượng đỉnh ASEAN

Các nguyên thủ Đông Nam Á tại Thượng đỉnh Asean, Naypyidaw, 10/05/2014. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (thứ sáu từ trái sang).
Các nguyên thủ Đông Nam Á tại Thượng đỉnh Asean, Naypyidaw, 10/05/2014. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (thứ sáu từ trái sang).
REUTERS/Soe Zeya Tun

Thanh Hà
Ngày 11/05/2014, Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Miến Điện. Căng thẳng tại Biển Đông là trọng tâm Hội nghị. Lãnh đạo 10 thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á đặc biệt quan ngại về tình hình Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam trực tiếp lên án Trung Quốc « ngang nhiên » gây hấn và đã có những hành động « cực kỳ nguy hiểm » đe dọa hòa bình.

Căng thẳng ở Biển Đông làm lu mờ sự kiện lần đầu tiên thượng đỉnh ASEAN được tổ chức tại Miến Điện kể từ khi quốc gia này tham gia Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Phát biểu tại phiên họp toàn thể các lãnh đạo ASEAN tại Naypyidaw, Miến Điện, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng lên án Trung Quốc vi phạm luật biển quốc tế qua việc đã « ngang nhiên » đưa giàn khoan vào thềm lục địa, « rất hung hăng » bắn vòi rồng, và « đâm húc thẳng vào các tàu công vụ, dân sự của Việt Nam, gây nhiều hư hại và làm nhiều người bị thương ».
Thủ tướng Việt Nam nói thêm : « Đây là lần đầu tiên Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào địa điểm nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của một nước trong ASEAN. Đây là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 và cũng là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông ».
Sau cùng Thủ tướng Việt Nam cho biết Hà Nội đã dùng mọi kênh đối thoại để liên lạc với Bắc Kinh nhằm "phản đối và yêu cầu” Trung Quốc rút giàn khoan, tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Nhưng đến nay « Trung Quốc không những không đáp ứng mà còn tiếp tục gia tăng các hành động vi phạm ngày càng nguy hiểm và nghiêm trọng hơn ».
Trong cuộc họp với các lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Việt Nam khẳng định coi trọng quan hệ Việt Trung nhưng « kiên quyết phản đối các hành động vi phạm và bằng mọi biện pháp cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình ». Việt Nam kêu gọi ASEAN và quốc tế phản đối hành động khiêu khích của Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam.
Phản ứng của Trung Quốc
Hôm qua (10/05/2014) chỉ vài giờ sau khi các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về tình hình Biển Đông, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định «Biển Đông không phải là vấn đề giữa Trung Quốc với ASEAN ». Đồng thời Bắc Kinh lên án một số quốc gia « lợi dụng vấn đề Biển Đông để chia rẽ Trung Quốc với Hiệp hội các nước Đông Nam Á ».
Sau khi Trung Quốc đơn phương đạt giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam, sau vụ tài Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam, bản Tuyên bố của các Ngoại trưởng ASEAN về tình hình Biển Đông được công bố hôm 10/05/2014 tại Naypyidaw bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về những gì đang diễn ra tại khu vực này. Ngoại trưởng các nước ASEAN kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 ; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình ; khẳng định tầm quan trọng của an ninh hàng hải, tự do lưu thông trên biển và trên không ở Biển Đông. Ngoại trưởng Singapore, nhấn mạnh : ASEAN không thể im lặng trước những sự cố gần đây ở Biển Đông vì điều đó sẽ càng làm tổn hại đến uy tín của khối này.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1995, ASEAN ra một Tuyên bố riêng về mối đe dọa hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Giới quan sát nhấn mạnh đến sự đoàn kết của 10 thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
TAGS: ASEAN - BIỂN ĐÔNG - CHÂU Á - CHỦ QUYỀN - HÒA BÌNH - TRUNG QUỐC - VIỆT NAM - XUNG ĐỘT
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140511-thu-tuong-viet-nam-len-an-trung-quoc-gay-han-tren-bien-dong-tai-thuong-dinh-asean


Chủ nhật, 11/05/2014

Tin tức / Thế giới / Châu Á

ASEAN sẽ đoàn kết trước căng thẳng ở Biển Đông?

Tổng tham mưu trưởng Myanmar Min Aung Hlaing trong 1 cuộc họp báo tại Hội nghị không chính thức Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN tại Naypyitaw, Myanmar, 5/3/2014
Tổng tham mưu trưởng Myanmar Min Aung Hlaing trong 1 cuộc họp báo tại Hội nghị không chính thức Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN tại Naypyitaw, Myanmar, 5/3/2014
CỠ CHỮ 
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN cuối tuần này ở Myanmar (còn gọi là Miến Điện) có phần chắc sẽ bị chi phối bởi những cuộc thảo luận về căng thẳng bùng phát ở Biển Đông mới đây sau khi tàu Trung Quốc và Việt Nam va chạm gần quần đảo Hoàng Sa.

Hãng tin AFP cho biết Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh hôm thứ Sáu nói rằng ông xem vụ việc mới đây giữa Trung Quốc và Việt Nam là “cực kỳ nghiêm trọng.”

Việt Nam và Trung Quốc mấy ngày qua đã tố cáo tàu thuyền hai nước tấn công lẫn nhau sau khi Trung Quốc cho hạ đặt giàn khoan dầu khổng lồ trong vùng biển mà Việt Nam nói là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình được hãng tin Reuters trích lời nói rằng hành động hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc là “nguy hiểm, nhạy cảm và đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông.”

Ông nói Việt Nam “chắc chắn sẽ nêu vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh.”

Trong khi đó nội bộ ASEAN đang hé lộ những bất đồng về vấn đề này. Những nhà ngoại giao của Philippines nói với Reuters rằng một số quốc gia đã tỏ ý chống đối một tuyên bố riêng rẽ về vụ việc mới nhất ở Biển Đông hay nhắc tới căng thẳng trong bản thông cáo chung.

Ông Ian Storey, nhà phân tích an ninh tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho biết hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Naypyitaw của Myanmar sẽ là "phép thử đối với sự đoàn kết của ASEAN."

Sẽ có những quốc gia như Việt Nam, Philippines, Singapore và Indonesia sẽ muốn bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng về những diễn biến gần đây trong thông cáo cuối cùng.

"Những thành viên khác sẽ cảnh giác hơn vì họ xem tranh chấp Hoàng Sa là vấn đề song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc," chuyên gia Storey nói.

Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia và Thái Lan là những nước còn lại của khối ASEAN, 3 nước đầu hết sức mong muốn duy trì quan hệ hữu hảo với Trung Quốc.

Myanmar, nước giữ ghế chủ tịch ASEAN năm nay, sẽ phải rất cẩn trọng để tránh lập lại thảm họa hồi năm 2012 khi Campuchia làm chủ tịch. Là đồng minh thân cận của Trung Quốc, Campuchia đã cố gạt tranh chấp Biển Đông ra khỏi chương trình nghị sự, khiến ASEAN lần đầu tiên không đưa ra được tuyên bố chung trong 45 năm.

Vai trò của Myanmar

Trong nhiều thập kỷ bị cô lập, Myanmar dựa vào Trung Quốc như một đồng minh ngoại giao và quân sự gần gũi nhất của mình. Nhưng kể từ khi Myanmar bắt đầu quyết liệt theo đuổi những cải cách, mối quan hệ với Trung Quốc đã nguội lạnh.

"Tôi nghĩ rằng Myanmar sẽ chống chọi áp lực của Trung Quốc tốt hơn Campuchia," ông Sean Turnell, giáo sư kinh tế tại Đại học Macquarie ở Sydney, Australia nhận xét.

"Thực sự có một sự thù ghét sâu xa về những khía cạnh hoạt động thương mại của Trung Quốc ở Myanmar, và người ta tin rằng chế độ trước đây đã có những quyết sách sai lầm về vấn đề năng lượng và những thỏa thuận tốn kém khác."

Một quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam giấu tên nói rằng khó lặp lại sự cố năm 2012 với Campuchia trong khi Myanmar vẫn đang cố dứt khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc trong những năm gần đây.

Reuters dẫn lời quan chức này nói: "Có thể thấy, dù không rõ ràng, rằng Myanmar đang cố gắng giảm ảnh hưởng của Trung Quốc tại nước mình, về kinh tế và chính trị."

Tuy nhiên, học giả Maung Zarni hiện đang nghiên cứu tại Trường Kinh tế London nói Myanmar có phần chắc sẽ tránh làm mếch lòng Trung Quốc bằng cách đẩy nhanh tiến độ hoàn tất bộ by tắc ứng xử ở Biển Đông.

Nhà nghiên cứu Zarni nhận định: “Trung Quốc vẫn sẽ bàn bạc về bộ Quy tắc Ứng xử như một chiến lược ngắn hạn trong việc kiểm soát tổn hại."

“Nhưng có phần chắc họ sẽ không chịu tham gia vào thứ gì có tính ràng buộc hay hạn chế khả năng của họ làm những việc mà họ cảm thấy là quyền lịch sử của mình – khai thác Biển Nam Trung Hoa về kinh tế, xây dựng căn cứ ở bất kỳ nơi nào họ thấy thiết yếu, hoặc gây gián đoạn hoạt động kinh tế và quân sự của những nước tuyên bố chủ quyền trong khu vực.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten