donderdag 14 juni 2012

Hoa '3.000 năm mới nở' vẫn tươi sau một tuần khoe sắc

13/6/2012

Màu sắc hoa Ưu Đàm vẫn trắng như ngày đầu được phát hiện vào một tuần trước ở nhà chị Quỳnh Anh tại Phú Yên, chiều cao 8 mm không héo rũ, chỉ có lá sả nơi hoa ký sinh là khô đi, một số cành nghiêng ngả vì gió.
> Loài hoa '3.000 năm nở một lần' khoe sắc ở Phú Yên/ Tranh cãi về loài hoa '3.000 năm mới nở' ở Phú Yên


Tại nhà chị Lê Nguyễn Quỳnh Anh ở khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên, cây sả có lá mọc loài hoa lạ được cho là Ưu Đàm - theo truyền thuyết nhà Phật 3.000 năm mới nở một lần - đã được nhổ vào nhà. Theo chị Quỳnh Anh, mấy hôm trước có mưa lớn vào buổi chiều, sợ những cây hoa mỏng manh bị trôi theo nước mưa, chị đã nhổ cả cây đưa vào nhà.

Lá sả có hoa Ưu Đàm mọc hiện đã khô, được gia đình đính trên tấm bìa cứng đặt ở bàn phòng khách cho mọi người có thể xem. Song những bông hoa lạ được cho là loài hoa linh thiêng mang điềm lành vẫn tươi mới, không có dấu hiệu héo rũ.

Hoa Ưu Đàm tại nhà chị Quỳnh Anh ở Phú Yên sau một tuần phát hiện nở. Ảnh: Thiên Lý.
Hoa Ưu Đàm tại nhà chị Quỳnh Anh ở Phú Yên sau một tuần phát hiện nở. Ảnh: Thiên Lý.

Trước những ý kiến cho rằng có thể loài hoa này thực chất là một loại trứng côn trùng chưa nở, thạc sĩ Lê Văn Mậu, giáo viên sinh học trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, TP Tuy Hòa, nghiên cứu hoa dưới kính lúp, nhận định: "Trứng côn trùng không giống với hình dạng, tính chất của loài hoa lạ này, bởi thông thường trứng côn trùng không sắp xếp theo thứ tự mà phân bổ ngẫu nhiên. Còn loài hoa này có cánh và được sắp xếp theo hướng sáng. Một số hoa nở ra có nhụy".

Thạc sĩ Mậu cho rằng hoa có thể thuộc nhóm thực vật dị dưỡng (không có sắc tố diệp lục, toàn thân màu trắng).

Muốn nghiên cứu loài hoa lạ phải soi qua kính lúp. Trong ảnh là thạc sĩ Lê Văn Mậu đang xem xét hoa trên lá sả. Ảnh: Thiên Lý.
Muốn nghiên cứu loài hoa lạ phải soi qua kính lúp. Trong ảnh là thạc sĩ Lê Văn Mậu đang xem xét hoa trên lá sả. Ảnh: Thiên Lý.

Trước đó, Thạc sĩ Trần Minh Châu, Giám đốc Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phú Yên cho rằng đây không phải là một loại hoa, càng không phải hoa Ưu Đàm 3.000 năm nở một lần như lời đồn mà có thể là một loại nấm. Hòa thượng Thích Nguyên Đức, Phó Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Yên, trụ trì chùa Hồ Sơn (TP Tuy Hòa, Phú Yên) thì nhìn nhận hoa Ưu Đàm chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà không có thật. Nhiều ý kiến khác nói rằng đây là trứng của loài côn trùng mang tên Lacewing.

Theo kinh Phật, hoa Ưu Đàm Bà La (Udumbara, gọi tắt hoa Ưu Đàm), từ tiếng Phạn có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ Trời”, "3.000 năm mới nở một lần". Hoa từng được phát hiện nở ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, và mới đây nhất, ngày 7/6 xuất hiện trên lá sả nhà chị Quỳnh Anh ở Phú Yên. Hoa từng bắt gặp nở trên thực vật, kim loại, thậm chí trên ngực bức tượng Phật...

Thiên Lý

Ngắm vẻ đẹp hoa '3.000 năm mới nở' qua kính hiển vi

Dưới kính hiển vi phóng đại gấp 400 lần, hoa Ưu đàm có cấu trúc trong suốt như pha lê. Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Trịnh Tam Kiệt cho rằng đây không phải hoa mà là sinh vật bậc thấp chưa có cấu trúc mô.
> Hoa '3.000 năm mới nở' vẫn tươi sau một tuần khoe sắc
> Loài hoa '3.000 năm nở một lần' khoe sắc ở Phú Yên
> Tranh cãi về loài hoa '3.000 năm mới nở'

Trực tiếp quan sát dưới kính hiển vi một mẫu hoa Ưu Đàm lấy từ nhà dân ở Hải Phòng, Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Trịnh Tam Kiệt, Phòng Công nghệ và giống gốc nấm, Viện vi sinh vật và công nghệ sinh học (Đại học Quốc gia Hà Nội) đánh giá, đây có thể không phải là thực vật hay nấm chính thức. Nhiều khả năng cho thấy hoa thực chất là nấm nhầy với toàn thân là một khối nhầy.
Hoa Ưu Đàm trắng tinh khiết nổi bật trên nền xanh của lá cây Sống đời.
Hoa nhìn từ trên cao xuống qua lăng kính hiển vi.
Qua lăng kính hiển vi, hoa có hình dáng như bông sen chưa nở với chóp nhọn phía trên.
Đế nâng đỡ khá vững hình loe. Nhìn kỹ, hoa có cấu trúc chồng xếp lên nhau.
Đế hoa trong suốt như pha lê.
Thân nhìn từ trên cao như một ống thủy tinh trong suốt , có những vệt như giọt sương mai còn đọng lại.
Khi soi kỹ, những giọt sương mai này chính là bào tử. Bào tử là bộ phận sinh sản, khi đủ điều kiện sẽ phát tán ra ngoài môi trường, hình thành nên các hoa mới.
Có hai loại bào tử được phát hiện ra trên thân hoa. Trong hình là cộng bào tử, tức nhiều bào tử gộp lại, tạo nên hình xù xì như quả dâu. Bào tử này nằm sát vào thân.
Còn đây là bào tử đơn lẻ. Bào tử này nhìn rõ có nhiều đốt, dây nối xoắn lấy “thân hoa”.
Phía dưới gốc, các nhà khoa học phát hiện một thể nhầy trong suốt vắt ngang chiếc lá. Trong ảnh là một thân cây mới, chưa có hoa bắt đầu nhú lên từ thể nhầy. Thân này cũng trong suốt như pha lê. Chính các yếu tố này đã khiến các nhà khoa học cho rằng đây không phải là nấm sợi mà có thể là nấm nhầy. Nấm nhầy với cơ thể là một khối nhầy, khi muốn sinh sản sẽ tạo ra các thể sinh sản mang bào tử. Cột đưa bào tử lên cao đu trong gió để phát tán. Khi có điều kiện thích hợp, môi trường thuận lợi sẽ phát triển.
(Kienthuc.net.vn)

http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/06/ngam-ve-dep-hoa-3-000-nam-moi-no-qua-kinh-hien-vi/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten