zondag 18 december 2011

Chân dung cô gái lùn nhất thế giới 62,8 cm

18/12/2011

Chiều cao chỉ 62,8 cm, Jyoti Amge (người Ấn Độ) vừa được Tổ chức kỷ lục thế giới công nhận là "lùn nhất trái đất". Trước đó kỷ lục này thuộc về Bridgette Jordan (Mỹ) với chiều cao khoảng 69 cm.
> Người lùn nhất thế giới cao gần 60 cm


Amge lùn do mắc bệnh còi xương, gọi là chứng "loạn sản sụn" nên hạn chế sự phát triển của xương. Ảnh: Guardian.co.uk.
Hiện giờ mặc dù đã tốt nghiệp phổ thông trung học nhưng cơ thể cô bé mới chỉ đạt đến chiều cao trung bình của một đứa trẻ 4 tháng tuổi. Ảnh: Guardian.co.uk.
"Tôi rất hạnh phúc khi nhận được kỷ lục này", thiên thần nhỏ mặc chiếc áo sari truyền thống của Ấn Độ đến bật khóc trong hạnh phúc. Ảnh: Seattlepi.com.
Jyoti Amge bé hơn cả một bạn hàng xóm mới 13 tháng tuổi. Ảnh: thngkngcap.blogspot.com.
Lọt thỏm giữa các bạn học cùng lớp.
Cô gái lùn nhất thế giới.
Cô bé tỏ ra rất vui vì được sở hữu thân hình tý hon.
Cha của Amge là ông Kisan, 55 tuổi, kể nguyện vọng của con gái ông là trở thành diễn viên của Bollywood ở Ấn Độ (gần giống như điện ảnh Hollywood ở Mỹ).
Jyoti Amge cũng vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 18 của mình cùng gia đình và bạn bè tại thành phố Nagpur (cách Mumbai khoảng 520 km về phía đông, thuộc khu vực miền tây Ấn Độ).
"Thiên thần nhỏ" hạnh phúc trong vòng tay người thân.

Thi Trân

Geen opmerkingen:

Een reactie posten