zaterdag 29 mei 2021

Philippines phản đối Trung Quốc hiện diện « bất hợp pháp » ở Biển Đông

 

Philippines phản đối Trung Quốc hiện diện « bất hợp pháp » ở Biển Đông

Đảo Thị Tứ ở quần đảo Trường Sa, mà phía Philippines gọi là Pag-asa "đảo Hy Vọng"
Đảo Thị Tứ ở quần đảo Trường Sa, mà phía Philippines gọi là Pag-asa "đảo Hy Vọng" © Reuters / Kyodo

Ngày 29/05/2021, bộ Ngoại Giao Philippines gởi công hàm phản đối Trung Quốc tiếp tục có « sự hiện diện và các hoạt động bất hợp pháp » tại một vùng lân cận với đảo Thị Tứ, mà Philippines cho rằng thuộc chủ quyền của nước này.

Trong một thông cáo, bộ Ngoại Giao Philippines cho biết đã gởi công hàm phản đối « việc triển khai không ngừng, sự hiện diện kéo dài và các hoạt động bất hợp pháp » của nhiều tầu hải cảnh và tầu đánh cá Trung Quốc, xung quanh đảo Thị Tứ (mà Philippines gọi là đảo Pag-asa), thuộc quần đảo Trường Sa.

Bộ Ngoại Giao Philippines yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ các tầu cá và hải cảnh của Trung Quốc ra khỏi khu vực đảo Thị Tứ, mà Manila cho là « một phần lãnh thổ không thể tách rời của Philippines mà nước này có quyền chủ quyền và quyền tài phán ».

Reuters lưu ý đây là lần thứ 84, Philippines gởi công hàm phản đối các hoạt động của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila thời gian gần đây trở nên căng thẳng hơn do việc hồi đầu tháng Ba, khoảng ba trăm tầu cá và dân quân Trung Quốc hiện diện tại vùng Đá Ba Đầu mà Philippines khẳng định chủ quyền. Trong đợt căng thẳng này, Philippines cho triển khai tầu chiến và tuần duyên tăng cường tuần tra tại những điểm có tranh chấp.

Theo một báo cáo của tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải (AMTI) công bố tuần này, thì việc Manila đưa ra nhiều phản đối chính thức hơn, cùng với việc tuần duyên và hải quân Philippines hiện diện nhiều hơn « dường như đã mang lại « một số thành công trong việc xua bớt tàu Trung Quốc tại Đá Ba Đầu và bãi cạn Sabina, nhưng không ảnh hưởng đến tổng số tàu Trung Quốc hoạt động trong vùng biển tranh chấp » (theo CNBN, ngày 28/05/2021).

Hôm thứ Năm, 27/05, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong cuộc họp giao ban hàng tháng, tuyên bố Trung Quốc « kiên quyết bảo vệ lãnh thổ quốc gia, chủ quyền và các quyền hàng hải, đồng thời kiên quyết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông ». 

AP nhắc lại, đảo Thị Tứ rộng khoảng 37,2 ha, là hòn đảo lớn nhất trong số 9 đảo của cụm đảo, gồm nhiều đảo nhỏ, bãi đá ngầm và bãi cạn, mà quân đội Philippines kiểm soát tại vùng biển tranh chấp này. Theo AP, ngoài quân đội và cảnh sát Philippines, còn có một cộng đồng ngư dân nhỏ hiện diện trên đảo Thị Tứ.

Chính phủ Philippines đã xây dựng một đoạn đường trên bãi biển cho phép tàu hải quân và tàu hàng cập cảng, dỡ vật liệu xây dựng và thiết bị hạng nặng cho các dự án mới, bao gồm sửa chữa và kéo dài đường băng sân bay bị xói mòn do nước biển, nhà máy nước đá cho ngư dân và một số doanh trại quân đội.

Philippines phản đối Trung Quốc hiện diện « bất hợp pháp » ở Biển Đông (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten