donderdag 20 mei 2021

Liên Âu mạnh tay trục xuất người nhập cư trái phép

 

Liên Âu mạnh tay trục xuất người nhập cư trái phép

Lính Tây Ban Nha đứng gác, phía trước là người di cư vượt biển đứng trên một mỏm đá ngoài khơi vùng Ceuta thuộc Tây Ban Nha, ngày 18/05/2021.
Lính Tây Ban Nha đứng gác, phía trước là người di cư vượt biển đứng trên một mỏm đá ngoài khơi vùng Ceuta thuộc Tây Ban Nha, ngày 18/05/2021. Antonio Sempere AFP

Ủy viên châu Âu đặc trách các vấn đề đối nội, Ylva Johansson, ngày 20/05/2021 thông báo Bruxelles đang đàm phán với Tunisia và Libya để hai quốc gia này ngăn chận các làn sóng nhập cư vào lãnh thổ Liên Hiệp Châu Âu. Đây là bước kế tiếp trong bối cảnh Bruxelles cứng rắn trục xuất hàng ngàn người nhập cư trái phép qua ngả biên giới Maroc-Tây Ban Nha.

Tính đến chiều qua, nhân viên sở di trú tại Ceuta, Tây Ban Nha, sát với thành phố Fnideq của Maroc, cho biết đã trao trả về Maroc hơn 5.600 trong số 8.000 người đã nhập cư bất hợp pháp vào Liên Âu. Đây là con số cao chưa từng thấy. Quyết định này đã gây ra sự cố ngoại giao giữa Madrid và Rabat và đang dẫn tới không ít hậu quả về mặt chính trị đối với Tây Ban Nha. Thủ tướng đảng xã hội Pedro Sanchez đang bị phe đối lập cánh hữu mạnh mẽ chỉ trích là thiếu cứng rắn trên hồ sơ người nhập cư.

Thông tín viên François Musseau từ Madrid giải thích :

“Ban đầu đảng Xã Hội cầm quyền và đảng Nhân Dân theo đường lối bảo thủ, lực lượng chính trong hàng ngũ đối lập, đồng thuận với nhau. Khi khủng hoảng chớm khai mào, hàng trăm người nhập cư đổ bộ lên bãi biển Ceuta, lãnh đạo đảng này, ông Pablo Casa, từng tuyên bố và nhiều lần nhắc lại: “Chúng tôi hoàn toàn trung thực và hãy tin vào sự hỗ trợ của chính tôi trong bối cảnh mà sự toàn vẹn lãnh thổ của Tây Ban Nha bị đe dọa”.

Giờ đây sự ủng hộ này đã thuộc về quá khứ. Cánh tả cầm quyền và phe đối lập đang gờm nhau. Đảng bảo thủ cho rằng “tình trạng hỗn loạn và cách xử lý kém cỏi của thủ tướng Pedro Sanchez đã dẫn tới một sự đối đầu với Maroc. Ông Sanchez phải chịu trách nhiệm về điều đó”.

Lãnh đạo của đảng Vox, lực lượng chính trị thứ ba trong Quốc Hội Tây Ban Nha, thậm chí đòi thủ tướng Sanchez từ chức vì chính sách nhập cư “lỏng lẻo”, đồng thời, tương tự như Donald Trump trước đây, nhân vật này cũng đòi dựng lên một bức tường ở biên giới giữa Tây Ban Nha với Maroc. Ở góc đài bên kia, Pedro Sanchez cố chống chọi. Thủ tướng Tây Ban Nha bất bình khi thấy ở vào đỉnh điểm khủng hoảng với Rabat, căng thẳng đang ở mức cao nhất từ hai mươi năm qua, các đảng phái chính trị lại không ủng hộ ông để bảo vệ lợi ích của Tây Ban Nha”. 

Liên Âu mạnh tay trục xuất người nhập cư trái phép (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten