zaterdag 17 mei 2014

Bình Dương hứa hỗ trợ các doanh nghiệp bị đập phá

Bình Dương hứa hỗ trợ các doanh nghiệp bị đập phá 
Friday, May 16, 2014 7:38:11 PM 





BÌNH DƯƠNG (NV) .-
 Nhà cầm quyền tỉnh Bình Dương cử hai đoàn đi thăm các doanh nghiệp bị đập phá, đốt trụi trong khi nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn mời tổng lãnh sự các quốc gia dự họp.
Các Tổng lãnh sự ngoại quốc trong cuộc họp với chủ tịch thành phố Sài Gòn. (Hình: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)
Trao đổi với báo chí, ông Trần Thanh Liêm, một trong hai phó chủ tịch tỉnh Bình Dương vừa đi thăm các doanh nghiệp bị thiệt hại trong vụ đình công – biểu tình – bạo động vừa qua, cho biết, nhà cầm quyền tỉnh này sẽ có hỗ trợ nhưng vì thiệt hại quá lớn nên phải xin ý kiến Thủ tướng Việt Nam.
Hiện Bình Dương chưa có thống kê về tổng thiệt hại vì còn phải chờ thống kê từ các doanh nghiệp. Viên phó chủ tịch tỉnh Bình Dương bảo rằng, khi ông ta đến thăm các doanh nghiệp Trung Quốc, đa số tỏ ra thông cảm vì số lượng công nhân biểu tình quá lớn, trong đó lại có nhiều người quá khích.
Cùng thời điểm này, ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch thành phố Sài Gòn đã họp với Tổng lãnh sự các quốc gia có lãnh sự quán đặt ở Sài Gòn, Ông Quân cho biết, nhà cầm quyền  thành phố đã yêu cầu Ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp xem xét tình hình để tính toán sự hỗ trợ cho những doanh nghiệp bị thiệt hại. Những công nhân, chuyên gia ngoại quốc ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bạo động nếu về Sài Gòn cư trú sẽ được bảo đảm an toàn. Ông Quân khẳng định, Việt Nam “không để lẫn lộn giữa vấn đề chính trị và kinh tế”.
Tổng lãnh sự Nam Hàn ở Sài Gòn cho biết, có 50 doanh nghiệp Nam Hàn ở miền Nam bị thiệt hại do công nhân đập phá và yêu cầu chính quyền bồi thường đầy đủ cho những doanh nghiệp này. Tổng lãnh sự Nam Hàn cho biết, các doanh nghiệp Nam Hàn lo ngại bất ổn có thể tái diễn. Đã có một trường học của Nam Hàn phải đóng cửa vì có kế toán là người Đài Loan.
Tổng lãnh sự Nhật loan báo, theo thống kê ban đầu của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật tại Sài Gòn, có 14 doanh nghiệp Nhật tại Bình Dương, Đồng Nai và Sài Gòn bị thiệt hại. Tổng lãnh sự Nhật yêu cầu các địa phương có nhiều nhà đầu tư nước ngoài như Sài Gòn, Bình Dương tăng cường an ninh hơn nữa. Đây cũng là mong muốn của Tổng lãnh sự Malaysia, Ấn, Thái Lan.
Tổng lãnh sự Nam Hàn đề nghị Việt Nam xem xét hỗ trợ về thuế và bồi thường đầy đủ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Theo thống kê, các cuộc đình công, biểu tình rồi chuyển thành bạo loạn đã diễn ra ở 22 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Khoảng 400 doanh nghiệp bị tấn công và có hơn mười doanh nghiệp trong số này bị đốt trụi.
Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư đã ký một văn bản gửi các sứ quán, các hiệp hội doanh nghiệp ngoại quốc, khẳng định: Bạo động trong thời gian vừa qua là tự phát và có yếu tố kích động. Nhà cầm quyền Hà Nội “rất lấy làm tiếc” và đã triển khai các biện pháp để ngăn chặn ngay lập tức các hành động bạo động, bảo đảm điều đó sẽ không tái diễn. Đồng thời sẽ bảo vệ tài sản của doanh nghiệp ngoại quốc tại Việt Nam chặt chẽ hơn. (G.Đ)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=188213&zoneid=433#.U3fmV9J_vD4

Geen opmerkingen:

Een reactie posten