Friday, May 16, 2014 6:45:02 PM
WASHINGTON (NV) .- Trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc,cả quyết vùng biển đang tranh chấp, từ xưa đã là một phần lãnh thổ của Trung Quốc nên sẽ không để mất tấc nào.
Người dân Sài Gòn biểu tình chống Trung quốc một cách ôn hòa trên đường phố ngày Chủ Nhật 11/5/2014. Nhiều tổ chức xã hội dân sự loan báo sẽ biểu tình tiếp vào ngày Chủ Nhật 18/5/2014. (Hình: AP Photo/Chris Brummitt)
|
Khi tiếp ông Chang Fenghui (Phòng Phong Huy), Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, ông Joe Biden, Phó Tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục lập lại quan điểm mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nêu trong vài ngày qua, đó là hành động của Trung Quốc trong vụ giàn khoan HD981 là nguy hiểm và có tính chất khiêu khích. Ông Biden nhắc nhở, Trung Quốc không được gây phương hại cho an ninh và hòa bình ở biển Đông, khu vực vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.
Đáp lại, trong cuộc họp báo với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân của Hoa Kỳ, ông Phòng Phong Huy tuyên bố, việc Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào biển Đông là hết sức bình thường bởi đó là lãnh thổ Trung Quốc. Trung Quốc không chấp nhận việc Việt Nam đưa tàu đến quấy rối. Giàn khoan sẽ tiếp tục hoạt động và Trung Quốc sẽ bảo đảm an toàn cho giàn khoan. Ngoài chỉ trích Việt Nam, ông Huy còn tố cáo những quốc gia khác như Philippines đang tìm cách chiếm đoạt lãnh thổ của Trung Quốc.
Đại tướng Demsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân của Hoa Kỳ, cho biết, Hoa Kỳ đã “thảo luận rất nhiều về hiện trạng và ai đang tìm cách thay đổi hiện trạng”. Việc sử dụng các nguồn lực quân sự là khiêu khích và làm gia tăng rủi ro.
Trong khi Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc hợp tác để duy trì sự ổn định của khu vực châu Á - Thái Bình Dương thì ông Huy khuyến cáo Hoa Kỳ nên có thái độ khách quan hơn về sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam để tránh gây tổn hại cho các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Trung Quốc cũng đã lên tiếng bác bỏ yêu cầu rút giàn khoan HD981 ra khỏi khu vực tranh chấp của Việt Nam. Yêu cầu này vừa được Ngoại trường Việt Nam nêu ra với Ngoại trưởng Trung Quốc thêm một lần nữa vào ngày hôm qua. Chưa rõ kết cục sẽ thế nào khi không bên nào lùi bước. Tuy nhiên hai bên đã bắt đầu có các cuộc tiếp xúc được cho là nhằm tìm giải pháp giải quyết khủng hoảng.
Theo hãng thông tấn Reuters thuật lời một viên chức chính phủ Mỹ không nêu tên vì đây là vấn đề nhậy cảm, Hoa Thịnh Đốn liên lạc chặt chẽ với Hà Nội để “làm thế nào đối phó một cách hiệu quả” các sự kình chống với Trung quốc ở khu vực dàn khoan HD981. Hồi đầu tháng khi mới xảy ra vụ việc, Hà Nội đã mời chuyên viên nước ngoài tới tham vấn, trong đó có ông Carl Thayer của Học viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc.
Sau khi Việt Nam loan báo một Thứ trưởng Ngoại giao đã có mặt tại Bắc Kinh, báo chí Trung Quốc cho biết, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc và Việt Nam đã gặp nhau bên lề cuộc hội thảo của các Bộ trưởng Thương mại diễn ra tại thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc để “thảo luận về các vụ bạo động chống Trung Quốc tại Việt Nam”.
Đối với các cuộc đình công, biểu tình và phần lớn chuyển thành bạo động, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết, công đoàn cơ sở và công nhân tại Bình Dương kể rằng, có một số nhóm đã hứa trả tiền cho công nhân đi tuần hành, gây rối. Ông Chính khẳng định, hầu hết những kẻ phá hoại không phải là công nhân. Đến nay, nhà cầm quyền tỉnh Bình Dương hiện đã bắt khoảng 800 người và loan báo có thể sẽ khởi tố 300 người. Ở Hà Tĩnh, công an đã khởi tố 76 người.
Có những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy, nhà cầm quyền và hệ thống truyền thông CSVN đang hướng dư luận cả trong lẫn ngoài Việt Nam tin rằng, các cuộc đình công, biểu tình, bạo loạn mang tính chất tự phát như vừa qua là do “kẻ xấu” tổ chức, giựt dây, gây ra hậu quả nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn xã hội.
Viên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mô tả, có nơi còn phát cho mỗi công nhân 50,000 đồng để đi biểu tình. Hoặc “kẻ xấu” nhắn tin, cho biết sẽ cho mỗi người từ 200,000 đến 300,000 đồng và yêu cầu mang cả trẻ con đi theo. Tuyên truyền vu khống là mánh khóe quen thuộc của nhà cầm quyền CSVN.
Bên cạnh việc lên án “kẻ xấu”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có thư gửi “cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân cả nước”, bày tỏ sự “hoan nghênh và trân trọng tinh thần yêu nước của công nhân lao động”. Tổ chức nhà nước này thúc giục công nhân “bình tĩnh, sáng suốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hành động có văn hóa, thông minh trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế, không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động vào các hoạt động quá khích, làm mất trật tự an ninh và an toàn xã hội tại địa phương”.
Tại một vài nơi, nhà cầm quyền địa phương đã bắt đầu tổ chức cho công nhân biểu tình phản đối Trung Quốc, bày tỏ sự ủng hộ đảng CSVN. (G.Đ)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten