maandag 19 mei 2014

Biển Đông: Giàn khoan HD-981 : Mỹ có thể giúp đỡ Việt Nam như thế nào ?

Thứ bảy 17 Tháng Năm 2014

Giàn khoan HD-981 : Mỹ có thể giúp đỡ Việt Nam như thế nào ?

Quân hạm Mỹ USNS Safeguard (T-ARS 50) ghé cảng Đà Nẵng ngày 7/04/2014. Tăng cường sự hiện diện của Hải quân Mỹ tại Việt Nam được cho là biện pháp thiết thực để hậu thuẫn Việt Nam trong cuộc đọ sức với Trung Quốc.
Quân hạm Mỹ USNS Safeguard (T-ARS 50) ghé cảng Đà Nẵng ngày 7/04/2014. Tăng cường sự hiện diện của Hải quân Mỹ tại Việt Nam được cho là biện pháp thiết thực để hậu thuẫn Việt Nam trong cuộc đọ sức với Trung Quốc.
US Navy

Trọng Nghĩa
Ngay sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan xuống hoạt động tại vùng Biển Đông, trong một khu vực mà họ tự nhận chủ quyền gần Việt Nam, Mỹ đã liên tiếp lên tiếng tố cáo đó là một hành động khiêu khích và nguy hiểm. Tuy vậy, cho đến nay Hoa Kỳ không hề có động thái cụ thể nào để ngăn chặn hành động đó, mặc dù một số nhà phân tích cho rằng Washington hoàn toàn có thể can thiệp giúp Việt Nam giải tỏa sức ép từ Trung Quốc.

Trong một chừng mực nào đó, thái độ trung lập tương đối của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Việt Trung lần này có thể được giải thích bằng sự kiện là Việt Nam – trái với Philippines – không phải là một đồng minh kết ước của Hoa Kỳ, hai bên không hề có Hiệp ước phòng thủ chung, do vậy Washington không có nghĩa vụ lao vào giúp đỡ Hà Nội.
Trong thực tế, ngoài một loạt các tuyên bố cứng rắn tố cáo hành động của Bắc Kinh là phá hoại tình hình ổn định trong vùng Biển Đông, Washington chưa thấy có động tĩnh nào cho thấy là họ sẵn sàng can thiệp một cách cụ thể để giúp Việt Nam đối phó với các hành vi luôn bị Mỹ đánh giá là khiêu khích, nguy hiểm, thậm chí không phù hợp với luật lệ quốc tế.
Thái độ dè dặt của Hoa Kỳ tuy nhiên đang khiến cho nhiều nước đồng minh của Mỹ tại châu Á sốt ruột, nhất là khi chỉ mới đây thôi, nhân chuyến công du châu Á, Tổng thống Barack Obama đã làm dấy lên nhiều hy vọng về việc Washington sẵn sàng sát cánh cùng châu Á trong việc hạn chế các tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh.
Theo hãng tin Anh Reuters, một nhà ngoại giao châu Á tại Mỹ mới đây đã cho rằng ngành ngoại giao Mỹ cần có một thái độ kiên quyết hơn đối với Trung Quốc, cùng lúc với việc sử dụng ảnh hưởng của mình để giảm bớt căng thẳng ở Việt Nam.
Theo nhà ngoại giao này, các nước Đông Nam Á hiện ngày càng quan ngại trước khả năng Bắc Kinh lấn lướt thêm và vẽ lại cục diện khu vực. Trừ phi là có một thế lực khác ngăn chặn tham vọng đó của Trung Quốc.
Thêm tàu tại Biển Đông, trừng phạt CNOOC tại Mỹ
Theo một số nhà phân tích, dù về hình thức, Hoa Kỳ không có nghĩa vụ « giải cứu » Việt Nam, nhưng trong tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương, niềm hy vọng của nhiều nước nhỏ trong vùng, Hoa Kỳ phải có những phản ứng cụ thể nhằm vào Trung Quốc hơn là những lời tố cáo suông.
Đây chính là ý kiến của hai chuyên gia Mỹ Elizabeth Economy và Michael Levi, thuộc trung tâm nghiên cứu đối ngoại Mỹ Council on Foreign Relations. Trong một bài viết của mình, hai chuyên gia này khuyến cáo :
« Hoa Kỳ cần phải chuẩn bị để hỗ trợ Việt Nam thông qua một sự hiện diện hải quân mạnh mẽ hơn ». Việc tăng cường lực lượng hải quân Mỹ trong vùng Biển Đông, theo hai chuyên gia này sẽ « cung cấp cho Washington thêm cơ hội để đánh giá thực lực của Trung Quốc và góp phần giúp cho căng thẳng xuống thang ».
Bà Economy và ông Levi còn đề xuất một biện pháp khác, trực tiếp hơn : Đó là hạn chế các hoạt động tại Mỹ của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC, một tập đoàn Nhà nước và là sở hữu chủ của giàn khoan HD 981 đang là nguyên nhân là mất ổn định tại Biển Đông.
Hai chuyên gia này cảnh báo : « Nếu Hoa Kỳ không có khả năng gắn liền hành động với lời nói, thì các cam kết duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực từng được Mỹ đưa ra sẽ trở thành rỗng tuếch ».
TAGS: BIỂN ĐÔNG - CHỦ QUYỀN - HOA KỲ - PHÂN TÍCH - TRANH CHẤP - TRUNG QUỐC - VIỆT NAM
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140517-gian-khoan-hd-981-my-co-the-giup-do-viet-nam-nhu-the-nao
 Thứ sáu 16 Tháng Năm 2014

Vụ giàn khoan HD-981 gây căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung

Tướng Martin Dempsey (trái),Tổng tham mưu trưởng Hoa Kỳ và đồng nhiệm Trung Quốc, tướng Phòng Phong Huy trong buổi họp báo chung tại Lầu Năm Góc ở Washington ngày 15/05/2014.
Tướng Martin Dempsey (trái),Tổng tham mưu trưởng Hoa Kỳ và đồng nhiệm Trung Quốc, tướng Phòng Phong Huy trong buổi họp báo chung tại Lầu Năm Góc ở Washington ngày 15/05/2014.
REUTERS/Yuri Gripas

Thanh Phương
Những hành động « gây hấn » của Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh hải với những nước láng giềng đang gây căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung, đặt ra nhiều vấn đề về hợp tác giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới

Trên đây là tuyên bố của một quan chức cao cấp Hoa Kỳ hôm qua 15/05/2014 tại Washington khi trả lời hãng tin Reuters. Đối với quan chức này, việc Trung Quốc đưa giàn khoan đến Biển Đông là có vẻ như là nhằm thực hiện chính sách khẳng định chủ quyền bằng những biện pháp cưỡng bức và hù dọa. Quan chức Hoa Kỳ cho biết Washington liên lạc rất chặt chẽ với chính phủ Hà Nội về cách thức đối phó hiệu quả nhất với Trung Quốc.
Khi tiếp Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Phòng Phong Huy hôm qua, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và quan chức cao cấp khác của Mỹ cũng đã tuyên bố rằng hành vi của Bắc Kinh là « nguy hiểm và mang tính gây hấn », cần phải chấm dứt.
Theo nhận định của hãng tin Reuters, tình hình Biển Đông căng thẳng trở lại là một trong những thách thức to lớn đối với tổng thống Barack Obama, hiện đang gặp áp lực từ phía các đồng minh của Mỹ, muốn Washington đẩy mạnh chiến lược « xoay trục » sang Châu Á để đối phó với thế lực ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực này.
Tại Washington hôm qua, tướng Phòng Phong Huy đã chỉ trích chiến lược « xoay trục » của Tổng thống Obama, cho rằng chính chiến lược này đã khuyến khích các nước Việt Nam, Philippines và Nhật Bản gây hấn với Trung Quốc. Nhưng quan chức Mỹ trả lời hãng tin Reuters hôm nay bác bỏ lời cáo buộc của tướng Phòng Phong Huy, cho rằng viên tướng này đã diễn giải « sai một cách cơ bản » chiến lược Mỹ. Theo ông, thái độ của Trung Quốc chỉ khiến các nước Châu Á muốn Hoa Kỳ can dự nhiều hơn vào các vấn đề quân sự, kinh tế và ngoại giao trong khu vực.
Washington vẫn nhấn mạnh rằng chính sách xoay trục sang Châu Á không phải là nhằm ngăn chận sự lớn mạnh của Trung Quốc, nhưng bản thân Bắc Kinh nên hành xử theo đúng các chuẩn mực quốc tế.
Khủng hoảng do vụ giàn khoan HD-981 đã nổ ra sau khi Tổng thống Obama vừa mới kết thúc chuyến công du Châu Á, trong đó ông đã cam kết là Hoa Kỳ sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ các đồng minh trong khu vực.
Theo Reuters, sự kiện Nga sát nhập vùng Crimée của Ukraina trước sự bất lực của Hoa Kỳ khiến một số nước Châu Á sợ rằng Bắc Kinh cũng sẽ dùng vũ lực để áp đặt chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Trong vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, cho tới nay Washington vẫn tuyên bố không đứng về phe nào và vẫn kêu gọi hai bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Nhưng bà Elizabeth Economy và ông Michael Lev, hai nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Quan hệ đối ngoại của Mỹ, trong một bài viết đăng trên tờ Washington Post hôm nay, cho rằng Hoa Kỳ và các nước ASEAN nên hợp lực thành một mặt trận thống nhất nhằm ngăn chận việc Bắc Kinh đơn phương xác quyết chủ quyền tại các vùng biển đang tranh chấp.
Hai nhà nghiên cứu này đề nghị rằng, cho dù Hoa Kỳ không có nghĩa vụ bảo vệ Việt Nam ( vì hai nước chưa ký hiệp ước quân sự ), nhưng Washington nên chuẩn bị hỗ trợ Việt Nam bằng cách tăng cường sự hiện diện của hải quân. Nếu lời nói không đi đôi với hành động, uy tín của Hoa Kỳ trong việc cam kết duy trì hòa bình và ổn định khu vực sẽ bị sứt mẻ.
TAGS: BIỂN ĐÔNG - CHÂU Á - CHỦ QUYỀN - HOA KỲ - PHÂN TÍCH - QUỐC TẾ - TRANH CHẤP - TRUNG QUỐC
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140516-vu-gian-khoan-hd-981-gay-cang-thang-quan-he-my-trung

Geen opmerkingen:

Een reactie posten