zaterdag 28 september 2013

Vào năm 2 100, nhiệt độ trái đất tăng thêm 4,8°C

Vào năm 2 100, nhiệt độ trái đất tăng thêm 4,8°C
Hôm qua, ngày 27/09/2013, tại Stockholm, Thụy Điển, Nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu (GIEC) đã cho công bố một phần trong bản báo cáo mới nhất về hiện tượng biến đổi khí hậu với những nội dung đáng chú ý. Đây cũng là một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm của báo chí Pháp hôm nay.
Nhật báo Le Monde chạy tựa lớn trên trang nhất : « Kịch bản u ám của các chuyên gia về hiện tượng trái đất nóng lên ». Nhật báo Libération đăng bài : « Biến đổi khí hậu : GIEC sôi nổi ». Nhật báo Le Figaro thì có hai bài nhấn mạnh : « Trái đất nóng lên : theo các nhà khoa học, vai trò của con người không còn gì bàn cãi » và « Hiện tượng nước biển dâng lên đe dọa hơn bao giờ hết ».
Các tờ báo cho biết, báo cáo nói trên là báo cáo thứ năm của GIEC, báo cáo gần đây nhất là vào năm 2007. Theo báo cáo lần này, từ đây đến năm 2 100, nhiệt độ trái đất có thể tăng thêm đến 4,8°C, và sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng băng tan, dẫn đến việc mực nước biển có thể tăng đến 98 cm mỗi năm. Báo cáo năm 2007 chỉ dự báo mực nước biển tăng từ 18 cm đến 59 cm.
Bàn về nguyên nhân, báo cáo nhấn mạnh đến yếu tố con người. Chính con người đã làm cho lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng lên đến mức báo động. Các tờ báo trích dẫn báo cáo nêu rõ : «Ảnh hưởng của con người đối với khí hậu là rất rõ… trong việc các đại dương và bầu khí quyển nóng lên, các dòng chảy biến đổi, việc làm giảm số lượng băng tuyết, việc tăng mực nước biển, và những diễn biến thời tiết bất thường ».
Pháp : Cấm bán hàng vào ngày chủ nhật và ban đêm ?
Liên quan đến nước Pháp, các tờ báo hôm nay chú ý đến hồ sơ các cửa hàng kinh doanh bị buộc đóng cửa vào ngày chủ nhật và ban đêm. Sự việc khiến nhiều người lao động bất mãn xuống đường biểu tình. Nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng tựa lớn trên trang nhất : «Người ta cấm những người làm công ăn lương làm việc ».
Tờ báo đề cập đến việc hôm thứ năm rồi, các cửa hàng của hai tập đoàn Leroy Merlin và Castorama ở khu vực Paris đã bị tòa án quyết định buộc đóng cửa vào ngày chủ nhật. Trước đó, vào hôm thứ hai, cửa hàng Sophera ở đại lộ Champs-Elysées Paris bị tòa buộc không được mở cửa sau 9 giờ tối. Kết quả là hôm qua, hàng chục nhân viên của Leroy Merlin đã xuống đường biểu tình phản đối đòi quyền làm việc vào ngày chủ nhật. Sophera cũng đã đệ đơn kháng cáo.
Vụ việc đã làm nóng nghị trường Pháp. Ba nghị sĩ cánh hữu tại hạ viện Pháp đã đệ trình ba dự luật về việc cho phép các cửa hàng mở cửa kinh doanh ngày chủ nhật và ban đêm. Nhiều ý kiến trái chiều cũng đã vang lên.
Trong bài xã luận đăng trên trang nhất, tờ báo cánh hữu Le Figaro phản đối quyết định nói trên của các tòa án. Bài xã luận cho rằng, trong thời buổi Pháp đang khó khăn kinh tế và đang có mức thất nghiệp cao, thì việc cấm các cửa hàng mở cửa vào ngày chủ nhật hoặc ban đêm là không phù hợp.
Le Figaro cũng dẫn lời nhận định cho biết, công việc ở các cửa hàng vào ban đêm và ngày chủ nhật có thể tạo ra đến 100 000 việc làm. Đây quả là một con số không nhỏ trong bối cảnh người Pháp đang khổ sở vì nạn thất nghiệp. Chưa kể đến những nguồn thu không hề nhỏ từ các hoạt động kinh doanh và dịch vụ du lịch vào những ngày nghĩ cuối tuần.

tags: Khoa học - Môi trường - Năng lượng - Thủy điện - Điểm báo
Vào năm 2 100, nhiệt độ trái đất tăng thêm 4,8°C
Hôm qua, ngày 27/09/2013, tại Stockholm, Thụy Điển, Nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu (GIEC) đã cho công bố một phần trong bản báo cáo mới nhất về hiện tượng biến đổi khí hậu với những nội dung đáng chú ý. Đây cũng là một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm của báo chí Pháp hôm nay.
Nhật báo Le Monde chạy tựa lớn trên trang nhất : « Kịch bản u ám của các chuyên gia về hiện tượng trái đất nóng lên ». Nhật báo Libération đăng bài : « Biến đổi khí hậu : GIEC sôi nổi ». Nhật báo Le Figaro thì có hai bài nhấn mạnh : « Trái đất nóng lên : theo các nhà khoa học, vai trò của con người không còn gì bàn cãi » và « Hiện tượng nước biển dâng lên đe dọa hơn bao giờ hết ».
Các tờ báo cho biết, báo cáo nói trên là báo cáo thứ năm của GIEC, báo cáo gần đây nhất là vào năm 2007. Theo báo cáo lần này, từ đây đến năm 2 100, nhiệt độ trái đất có thể tăng thêm đến 4,8°C, và sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng băng tan, dẫn đến việc mực nước biển có thể tăng đến 98 cm mỗi năm. Báo cáo năm 2007 chỉ dự báo mực nước biển tăng từ 18 cm đến 59 cm.
Bàn về nguyên nhân, báo cáo nhấn mạnh đến yếu tố con người. Chính con người đã làm cho lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng lên đến mức báo động. Các tờ báo trích dẫn báo cáo nêu rõ : «Ảnh hưởng của con người đối với khí hậu là rất rõ… trong việc các đại dương và bầu khí quyển nóng lên, các dòng chảy biến đổi, việc làm giảm số lượng băng tuyết, việc tăng mực nước biển, và những diễn biến thời tiết bất thường ».
Pháp : Cấm bán hàng vào ngày chủ nhật và ban đêm ?
Liên quan đến nước Pháp, các tờ báo hôm nay chú ý đến hồ sơ các cửa hàng kinh doanh bị buộc đóng cửa vào ngày chủ nhật và ban đêm. Sự việc khiến nhiều người lao động bất mãn xuống đường biểu tình. Nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng tựa lớn trên trang nhất : «Người ta cấm những người làm công ăn lương làm việc ».
Tờ báo đề cập đến việc hôm thứ năm rồi, các cửa hàng của hai tập đoàn Leroy Merlin và Castorama ở khu vực Paris đã bị tòa án quyết định buộc đóng cửa vào ngày chủ nhật. Trước đó, vào hôm thứ hai, cửa hàng Sophera ở đại lộ Champs-Elysées Paris bị tòa buộc không được mở cửa sau 9 giờ tối. Kết quả là hôm qua, hàng chục nhân viên của Leroy Merlin đã xuống đường biểu tình phản đối đòi quyền làm việc vào ngày chủ nhật. Sophera cũng đã đệ đơn kháng cáo.
Vụ việc đã làm nóng nghị trường Pháp. Ba nghị sĩ cánh hữu tại hạ viện Pháp đã đệ trình ba dự luật về việc cho phép các cửa hàng mở cửa kinh doanh ngày chủ nhật và ban đêm. Nhiều ý kiến trái chiều cũng đã vang lên.
Trong bài xã luận đăng trên trang nhất, tờ báo cánh hữu Le Figaro phản đối quyết định nói trên của các tòa án. Bài xã luận cho rằng, trong thời buổi Pháp đang khó khăn kinh tế và đang có mức thất nghiệp cao, thì việc cấm các cửa hàng mở cửa vào ngày chủ nhật hoặc ban đêm là không phù hợp.
Le Figaro cũng dẫn lời nhận định cho biết, công việc ở các cửa hàng vào ban đêm và ngày chủ nhật có thể tạo ra đến 100 000 việc làm. Đây quả là một con số không nhỏ trong bối cảnh người Pháp đang khổ sở vì nạn thất nghiệp. Chưa kể đến những nguồn thu không hề nhỏ từ các hoạt động kinh doanh và dịch vụ du lịch vào những ngày nghĩ cuối tuần.
 
tags: Khoa học - Môi trường - Năng lượng - Thủy điện - Điểm báo
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130928-trung-quoc-lam-diu-con-khat-nang-luong-bang-cac-dap-thuy-dien
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten