dinsdag 28 mei 2013

Nhật Bản xóa nợ hàng tỷ đôla cho Myanmar

Thứ hai, 27/5/2013 09:38 GMT+7

Nhật Bản xóa nợ hàng tỷ đôla cho Myanmar

Cùng với tuyên bố xóa thêm 1,7 tỷ USD nợ, Nhật còn cho Myanmar vay hơn 500 triệu USD để phát triển cơ sở hạ tầng, một quyết định đáng chú ý trong chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa tuyên bố xóa toàn bộ số nợ trị giá 1,74 tỷ USD cho Myanmar, sau khi đã xóa khoản nợ 3,58 tỷ USD hồi tháng một năm nay. Hai quốc gia đồng thời cũng ký kết khoản vay mới 51 tỷ yen (504 triệu USD) với lãi suất thấp.
Ông Abe tới Myanmar cuối tuần trước để thắt chặt quan hệ kinh tế giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Nhật Bản tới Myanmar trong 36 năm.
Shinzo-Abe-1369621289_500x0.jpg
Nhật Bản đã xóa hơn 5,2 tỷ USD nợ cho Myanmar trong năm nay. Ảnh: Bloomberg
Theo thỏa thuận của khoản vay trên, 168 triệu USD sẽ được dùng để phát triển cơ sở hạ tầng ở Myanmar, 138 triệu USD phát triển nhà máy điện và 198 triệu USD cho việc sản xuất và phân phối năng lượng tại khu kinh tế đặc biệt Thilawa. Với diện tích 2.400 hecta ở phía Nam Yangon, đây là dự án đầu tư lớn nhất tại Myanmar, do 3 tập đoàn Nhật là Mitsubishi, Marubeni và Sumitomo quản lý.
Nhật Bản là nước viện trợ lớn nhất cho Myanmar. Dù phải thu hẹp hoạt động kinh tế và giảm viện trợ chính phủ khi Mỹ và các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên Myanmar năm 2003, Nhật vẫn không trừng phạt quốc gia này.
Các công ty Nhật chỉ duy trì chi nhánh với hoạt động rất hạn chế tại Myanmar trong chế độ trước. Trong khi đó, Trung Quốc lại dần trở thành đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn tại Myanmar, chỉ sau Thái Lan và Singapore. Tuy vậy, thời gian gần đây, các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản, như Toyota, Hitachi hay Sumitomo, đều đã tới Myanmar và cam kết hợp tác đầu tư hơn nữa vào đây.
Đến cuối tháng 2, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ 11 vào Myanmar với 270 triệu USD. Con số này kém khá xa so với 14,2 tỷ USD của Trung Quốc và 9,6 tỷ USD của Thái Lan, chiếm 33% và 23% tổng vốn FDI vào Myanmar.
Thùy Linh (theo AP)
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten