Triều Tiên phóng thành công tên lửa mang vệ tinh
Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng tên lửa lúc 9h49 sáng nay
(7h49 giờ Hà Nội) và quân đội Triều Tiên tuyên bố cuộc phóng thành công, vệ tinh
đã được đưa vào quỹ đạo.
> Triều
Tiên chuẩn bị phóng tên lửa như thế nào
> Hành
trình chinh phục công nghệ tên lửa của Triều Tiên
| Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ phóng tên lửa Triều Tiên sáng 12/12. Ảnh: AFP |
"Cuộc phóng tên lửa mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-3 thế hệ
thứ hai từ Trung tâm Không gian Sohae ngày 12/12 đã thành công. Vệ tinh đã đi
vào quỹ đạo như dự kiến", hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên tuyên
bố.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo "Triều Tiên đã
chính thức phóng tên lửa", lúc 9h49 (7h49 giờ Hà Nội). Chính phủ Nhật cho biết
dường như tên lửa đã bay qua quần đảo Okinawa của Nhật khoảng 12 phút sau khi
được phóng đi.
Tên lửa Triều Tiên được ghi nhận vượt qua khu vực giữa bán đảo
Triều Tiên và Trung Quốc, với tầng thứ nhất và thứ hai rơi xuống khu vực phía
tây và tây nam bán đảo Triều Tiên, tầng thứ ba rơi xuống địa điểm cách bờ biển
Philippines 300 km về phía đông, trước khi vệ tinh được phóng lên vũ trụ. Ngay
sau khi được phóng đi, tên lửa Triều Tiên đã bị các tàu hải quân của Seoul đóng
trên biển Hoàng Hải phát hiện.
Yonhap dẫn nguồn chính phủ Nhật Bản cho biết một mảnh
vỡ của tên lửa rơi xuống vùng biển ngoài khơi Philippines sau khi vượt qua
Okinawa. Tuy nhiên, Nhật Bản đã không ra lệnh cho quân đội phá hủy tên lửa Triều
Tiên.
Các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận rằng cả ba tầng tên
lửa được tách ra như dự kiến và dường như vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã
thành công. Tuy nhiên người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho
biết các phân tích sâu hơn đang được tiến hành.
"Có nhiều yếu tố để xác định xem nó có thành công hay không.
Chúng tôi cần thêm những phân tích và cũng sẽ tham vấn từ Mỹ", ông Kim nói với
các phóng viên.
Hiện chưa có phản ứng chính thức nào từ Washington. Một quan
chức Nhà Trắng cho biết bà không thể bình luận gì về vụ phóng tên lửa vào thời
điểm này. Trong khi đó, phát ngôn viên chính phủ Nhật cho biết nước này sẽ không
tha thứ cho vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
"Thực sự rất đáng tiếc khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng bất
chấp lời kêu gọi hành động kiềm chế của chúng tôi. Nhật Bản không thể tha thứ
cho hành động này. Chúng tôi cực lực phản đối Triều Tiên", Osamu Fujimura, phát
ngôn viên của Nhật, nói.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngay lập tức triệu tập cuộc
họp khẩn cấp sau khi thông tin Triều Tiên phóng tên lửa được công bố. Bộ Ngoại
Anh thì "lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm nay". Bộ trưởng
Ngoại giao William Hague cho biết sẽ triệu tập đại sứ Triều Tiên tại London để
phản đối việc làm của Bình Nhưỡng.
Quan chức Philippines cho biết mảnh vỡ tên lửa của Bình Nhưỡng
có thể đã rơi xuống khu vực ngoài khơi bán đảo Luzon. "Mảnh vỡ tên lửa Triều
Tiên rơi xuống vùng biển của chúng tôi khoảng 30 phút sau vụ phóng", Giám đốc Cơ
quan Dân phòng Philippines Benito Ramos nói, và cảnh báo các ngư dân nước này
tránh khỏi vùng biển phía bắc Luzon.
Hồi tháng 4, Triều Tiên cũng có cuộc phóng tên lửa tương tự
nhưng tên lửa phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng chưa đầy 2 phút và rơi xuống
biển Hoàng Hải.
| Đường bay dự kiến và trình tự vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Đồ họa: IMO |
Trước đó, các quan chức Hàn Quốc và chuyên gia phân tích ảnh vệ
tinh của Mỹ cho rằng Triều Tiên đã dỡ toàn bộ tên lửa khỏi bệ phóng để kiểm tra
những trục trặc kỹ thuật.
Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng tên lửa để đưa vệ tinh vào vũ trụ,
tuy nhiên Mỹ và các nước đồng minh cho rằng đây thực chất là một vụ thử tên lửa
đạn đạo, vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
Triều Tiên vốn dự kiến phóng tên lửa trong khoảng thời gian ngày
10-22/12 nhưng sau đó gia hạn thêm một tuần vì phát hiện những "lỗ hổng kỹ
thuật" trong động cơ của tầng thứ nhất. Nước này vẫn hy vọng có thể phóng được
tên lửa sau khi hoàn thành công việc sửa chữa, nguồn tin của Hàn Quốc cho
hay.
Đây là lần đầu tiên Triều Tiên quyết định phóng tên lửa vào mùa
đông, khiến các nhà phân tích cho rằng có thể do nguyên nhân chính trị. Các
chuyên gia tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn phóng tên lửa quanh thời điểm
giỗ đầu của cha mình. Ông Kim Jong-il qua đời ngày 17/12 năm ngoái khi đang trên
một chuyến xe lửa đi thị sát.
Điều này càng tỏ ra có cơ sở khi các chuyên gia về tên lửa cho
rằng khó có khả năng các vấn đề gây nên thất bại trong cuộc phóng hồi tháng 4 có
thể được giải quyết chỉ trong 8 tháng.
Ngày 10/12, Triều Tiên cũng cho biết nước này phải trải qua 3
ngày giá rét khắc nghiệt, ngay trước thời điểm dự kiến phóng tên lửa. Truyền
thông nhà nước dẫn lời ông Ri Chol-su, phó giám đốc Viện Khí tượng trung ương,
cho hay nhiệt độ giảm xuống chỉ còn -17 độ C ở bãi phóng tên lửa nằm ở bờ biển
phía tây.
Triều Tiên bị Liên Hợp Quốc cấm tiến hành các vụ thử tên lửa
sau khi nước này hai vụ thử hạt nhân vào năm 2006 và 2009. Cuộc phóng tên lửa
hồi tháng 4 của Bình Nhưỡng khiến Liên Hợp Quốc, Mỹ và các nước châu Á như Nhật
Bản, Hàn Quốc kịch liệt phản đối.
Lần này, cộng đồng quốc tế gồm Nga, Liên minh châu Âu và Trung
Quốc cũng lên tiếng quan ngại về kế hoạch của Bình Nhưỡng. Các Bộ trưởng Ngoại
giao của EU hôm qua tuyên bố quyết tâm phóng tên lửa đến cùng là một "hành động
khiêu khích", vi phạm Nghị quyết của Liên Hợp Quốc và đòi hỏi quốc tế phải có
hành động để đáp trả.
Các nhà ngoại giao ở Liên Hợp Quốc, trong và ngoài Hội đồng Bảo
an, đã bắt đầu thảo luận kín về việc sẽ hành động như thế nào nếu Triều Tiên
tiếp tục phóng tên lửa. Theo truyền thông Nhật thì Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã
thống nhất sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an tăng mức trừng phạt đối với Triều Tiên lên
mức ngang bằng với Iran. Mức trừng phạt đó bao gồm tăng danh sách của các thể
chế tài chính, các tổ chức, cá nhân bị phong tỏa tài sản.
Vũ Hà - Anh Ngọc
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/12/trieu-tien-phong-thanh-cong-ten-lua-mang-ve-tinh/
Thứ tư, 12/12/2012, 13:42 GMT+7
Thứ tư, 12/12/2012, 13:42 GMT+7
Mỹ nói Triều Tiên đưa vật thể vào quỹ đạo thành công
Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ vừa cho biết Triều Tiên dường như
đã đưa thành công một vật thể vào quỹ đạo bằng tên lửa, đánh dấu bước tiến mới
về công nghệ của Bình Nhưỡng.
> Vì
sao Triều Tiên phóng tên lửa
> Triều
Tiên phóng thành công tên lửa
| Nhân viên của một trong những tờ báo lớn ở Nhật phát phụ bản đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trên đường phố Tokyo. Ảnh: AFP |
"Những dấu hiệu ban đầu cho thấy tên lửa đã triển khai một vật
thể, và dường như nó đã đi vào quỹ đạo", Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD)
hôm nay cho biết. "Tên lửa hay mảnh vỡ của nó không hề gây đe dọa đối với Bắc
Mỹ", cơ quan chung của Mỹ và Canada này phát biểu và cho hay các hệ thống cảnh
báo tên lửa Mỹ đã định vị và theo dõi vụ phóng tên lửa Triều Tiên vào lúc 7h49
tối (theo giờ Washington).
Triều Tiên hôm nay xác nhận về vụ phóng tên lửa tầm xa, và cho
biết sứ mệnh đưa vệ tinh vào quỹ đạo đã thành công. Vụ phóng tên lửa Unha-3 hồi
tháng 4 của Triều Tiên đã thất bại, khi tên lửa bị nổ ít lâu sau khi được phóng.
"Vụ phóng một lần nữa là ví dụ cho hành vi vô trách nhiệm của
Triều Tiên. Nước này chỉ càng tự cách ly mình khi thực hiện hành động khiêu
khích", AFP dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà
Trắng, ông Tommy Vietor phát biểu. "Dùng nguồn lực khan hiếm để phát triển tên
lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân không đem đến cho Triều Tiên an ninh và cũng
không được sự chấp nhận của cộng đồng quốc tế, không bao giờ", ông Vietor nói.
Ông cũng cho biết trước sự đe dọa hiện tại tới an ninh khu vực, Mỹ sẽ tăng cường
và đẩy mạnh phối hợp cùng các đồng minh và đối tác.
Tuần qua các cuộc họp sơ bộ giữa nhà ngoại giao các nước trong
và ngoài Hội đồng Bảo an đã được tiến hành để thảo luận về việc sẽ hành động như
thế nào nếu Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản thống
nhất sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an tăng mức trừng phạt đối với Triều Tiên lên ngang
bằng với Iran. Mức trừng phạt bao gồm tăng danh sách của các thể chế tài chính,
các tổ chức, cá nhân bị phong tỏa tài sản.
Trọng Giáp
"Nhật Bản và Mỹ đã yêu cầu họp Hội đồng Bảo an và Hội đồng sẽ
họp vào sáng 12/12 (khoảng 23h00 giờ Hà Nội)", AFP dẫn nguồn tin ngoại
giao phương tây cho biết.
Trước đó, đại sứ của Nhật tại Liên Hợp Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo
an họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa sáng nay.
"Sau cuộc phóng tên lửa mà Nhật Bản tin là tên lửa tầm xa, Đại
sứ Nhật tại Liên Hợp Quốc Tsuneo Nishida đã đưa ra yêu cầu trên với nước chủ
tịch Hội đồng Marốc", Kyodo News cho biết.
Các nhà lập pháp của Mỹ trước đó cũng lên tiếng chỉ trích Triều
Tiên đang thách thức thế giới với việc bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc để
tiến hành phóng tên lửa dưới tuyên bố cuộc phóng vệ tinh.
"Rõ ràng là Bình Nhưỡng đang tiến gần hơn đến mục tiêu sản xuất
tên lửa đạn đạo, đe dọa an ninh của khu vực và của Mỹ", Ros-Lehtinen, chủ tịch
Hội đồng Đối ngoại của Hạ viện Mỹ, phát biểu. Theo ông, cách tiếp cận duy nhất
đối với Bình Nhưỡng là một "hành động có sức mạnh" và kêu gọi các biện pháp
trừng phạt ngoại giao và quốc phòng lớn hơn nữa từ phía Mỹ và các đồng minh ở
châu Á - Thái Bình Dương.
Hãng tin Nhật Bản cũng cho biết tuần qua các cuộc họp sơ bộ giữa
các nhà ngoại giao các nước trong và ngoài Hội đồng Bảo an đã được tiến hành để
thảo luận về việc sẽ hành động như thế nào nếu Triều Tiên tiếp tục phóng tên
lửa.
Theo truyền thông Nhật thì Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã thống
nhất sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an tăng mức trừng phạt đối với Triều Tiên lên mức
ngang bằng với Iran. Mức trừng phạt đó bao gồm tăng danh sách của các thể chế
tài chính, các tổ chức, cá nhân bị phong tỏa tài sản.
Vũ Hà
Hành trình chinh phục công nghệ tên lửa của Triều Tiên
Triều Tiên hôm nay tuyên bố đã phóng thành công một tên lửa mang
vệ tinh, nỗ lực tiếp theo trong cuộc hành trình dài chinh phục tên lửa của đất
nước bí ẩn này.
|
| Người dân Seoul theo dõi tin về vụ phóng tên lửa hôm nay của Triều Tiên tại một ga tàu. Ảnh: AFP |
Dưới đây là những cột mốc quan trọng trong chương trình phát
triển tên lửa của Triều Tiên:
Cuối thập niên 70: Triều Tiên bắt tay vào phát triển phiên bản
của tên lửa Xô Viết Scud-B, có tầm phóng 300 km. Tên lửa này sau đó được phóng
lên vào năm 1984.
1987-1992: Triều Tiên bắt đầu phát triển biến thể của tên lửa
Scud-C có tầm phóng 500 km, Rodong-1 với tầm phóng 1.300 km, Taepodong-1 có tầm
phóng 2.500 km, Musudan-1 với tầm phóng 3,000 km và Taepodong-2 có phạm vi hoạt
động lên tới 6.700 km.
Tháng 9/1998: Bình Nhưỡng phóng tên lửa Taepodong-1 mang vệ tinh
bay qua Nhật Bản nhưng thất bại.
Tháng 9/1999: Nước này tuyên bố tạm ngừng các vụ thử nghiệm tên
lửa nhằm mục đích cải thiện quan hệ với Mỹ.
12/7/2000: Vòng thứ 5 của cuộc đàm phán về tên lửa Triều Tiên
kết thúc ở Kuala Lumpur mà không đạt được thỏa thuận, sau khi Bình Nhưỡng yêu
cầu một khoản viện trợ một tỷ USD một năm nếu muốn nước này ngừng xuất khẩu tên
lửa.
Tháng 12/2002: 15 tên lửa Scud do Triều Tiên sản xuất bị tịch
thu trên một chuyến tàu đến Yemen.
3/3/2005: Triều Tiên chấm dứt thời giạn tạm ngừng thử tên lửa
tầm xa, đổ lỗi cho chính sách "thù địch" của chính quyền Mỹ.
5/7/2006: Triều Tiên thử nghiệm 7 tên lửa, trong đó có một tên
lửa tầm xa Taepodong-2 phát nổ chỉ 40 giây sau khi phóng.
15/7/2006: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) thông qua Nghị
quyết 1695, yêu cầu dừng tất cả các hoạt động tên lửa đạn đạo và cấm kinh doanh
các mặt hàng liên quan đến tên lửa với Triều Tiên.
9/10/2006: Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đầu lần
đầu tiên.
14/10/2006: HĐBA thông qua Nghị quyết 1718, yêu cầu ngừng các vụ
thử tên lửa và hạt nhân, cấm cung cấp các mặt hàng liên quan đến những chương
trình này và các vũ khí khác.
| Kho tên lửa của Triều Tiên / Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên |
5/4/2009: Tên lửa tầm xa của Triều Tiên bay qua Nhật Bản và rơi
xuống Thái Bình Dương trong nỗ lực mà nước này tuyên bố là đưa vệ tinh vào quỹ
đạo. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc xem đây là một vụ thử nghiệm tên lửa Taepodong-2 trá
hình.
13/4/2009: HĐBA lên án vụ phóng tên lửa trên, nhất trí thắt chặt
các biện pháp trừng phạt hiện có. Triều Tiên rút lui khỏi các cuộc đàm phán giải
trừ vũ khí hạt nhân để phản đối và thề sẽ khởi động lại chương trình phát triển
plutonium.
25/5/2009: Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất lần
hai, mạnh hơn nhiều lần so với vụ thử đầu tiên.
12/6/2009: HĐBA thông qua Nghị quyết 1874, áp đặt biện pháp
trừng phạt mạnh hơn với chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
4/7/2009: Triều Tiên thử 7 tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi bờ biển
phía đông.
18/2/2009: Những hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã hoàn
thành một tháp phóng tại căn cứ tên lửa mới ở bờ biển phía tây Tongchang-ri.
15/5/2011: Triều Tiên và Iran bị nghi ngờ chia sẻ công nghệ tên
lửa đạn đạo, theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc.
16/3/2012: Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng một tên lửa tầm xa từ 12
đến 16/4 nhằm đưa một vệ tinh vào quỹ đạo.
13/4/2012: Tên lửa được phóng đi từ căn cứ Tongchang-ri nhưng
phát nổ chỉ chưa đầy hai phút sau đó và rơi xuống biển Hoàng Hải.
1/12/2012: Bình Nhưỡng lại tuyên bố sẽ phóng một tên lửa khác
trong tháng, dẫn đến sự lên án từ các nước và sự quan ngại từ cả đồng minh Trung
Quốc.
9/12/2012: Bình Nhưỡng cho biết vụ phóng có thể bị hoãn lại,
trong khi các nhà phân tích nhận định trục trặc kỹ thuật hoặc tuyết rơi dày có
thể kéo dài thời gian chuẩn bị phóng.
12/12/2012: Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa. Nhật Bản cho biết
tên lửa đã bay qua quần đảo phía nam Okinawa nhưng nước này không ra lệnh bắn
hạ. Hàn Quốc cho hay các tầng của tên lửa đã rơi đúng các vị trí dự kiến. Hãng
thông tấn KCNA tuyên bố Triều Tiên đã đưa vệ tinh vào quỹ đạo thành
công.
Anh Ngọc (theo AFP)
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/tu-lieu/2012/12/hanh-trinh-chinh-phuc-cong-nghe-ten-lua-cua-trieu-tien/
Geen opmerkingen:
Een reactie posten