Với tham vọng trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về công nghiệp bán dẫn vào năm 2040-2050, Việt Nam vừa khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên.
Chủ tịch Tập đoàn Viettel, trung tướng Tào Đức Thắng, cho biết tập đoàn này sẽ triển khai dự án ngay sau lễ khởi công, mục tiêu đến năm 2027 “hoàn thành đầu tư xây dựng, nhận chuyển giao công nghệ và bắt đầu sản xuất thử nghiệm”.
Cũng theo ông Thắng, đến giai đoạn từ năm 2028 – 2030, Viettel sẽ hoàn thiện, tối ưu hóa quy trình, cải thiện hiệu suất dây chuyền để làm cơ sở để nghiên cứu công nghệ chế tạo chip theo hướng hiện đại hơn.
Dự án này được định hướng trở thành hạ tầng quốc gia để phục vụ việc nghiên cứu và sản xuất chip bán dẫn, đáp ứng cho các ngành công nghiệp như: hàng không vũ trụ, viễn thông, tự động hóa, Internet vạn vật (IoT), v.v.
Nhà máy chip bán dẫn đầu tiên này cũng được kỳ vọng sẽ trở thành nơi đào tạo thực hành cho nguồn nhân lực của ngành bán dẫn. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư thiết kế chip đến năm 2030, và con số này là 100.000 người ở năm 2040.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten