'KHOẢNG MỘT PHẦN BA NGƯỜI MỸ ỦNG HỘ VIỆC MỸ TẤN CÔNG VENEZUELA'
Trong khi đó, 72% người được hỏi lo rằng Mỹ sẽ can dự quá sâu vào quốc gia Nam Mỹ.
Cuộc khảo sát kéo dài hai ngày cho thấy 65% cử tri Cộng hòa ủng hộ chiến dịch quân sự do Tổng thống Donald Trump ra lệnh, so với 11% cử tri Dân chủ và 23% cử tri độc lập.
Khoảng 43% đảng viên Cộng hòa cho biết họ đồng ý với nhận định: “Mỹ nên theo đuổi chính sách thống trị các vấn đề ở Tây Bán cầu”, so với 19% phản đối. Số còn lại nói rằng họ không chắc chắn hoặc không trả lời.
Khoảng 60% đảng viên Cộng hòa trong cuộc thăm dò cho biết họ ủng hộ việc triển khai quân đội Mỹ đồn trú tại Venezuela, so với 30% trong tổng thể người Mỹ.
59% đảng viên Cộng hòa nói rằng họ ủng hộ việc Mỹ kiểm soát các mỏ dầu ở Venezuela.
Theo Reuters, cuộc đột kích, cùng với tuyên bố sau đó của ông Trump rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela, đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với vị tổng thống vốn từ lâu chỉ trích các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây vì sa lầy vào các can dự ở nước ngoài.
Hiện vẫn chưa rõ ông Trump sẽ “điều hành” Venezuela ra sao.
Hôm 4/1, ông dường như ám chỉ rằng Washington sẽ kiểm soát Venezuela thông qua việc đe dọa, gây sức ép đối với giới lãnh đạo, thay vì trực tiếp quản trị đất nước.
“Nếu họ không cư xử đúng mực, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc không kích thứ hai,” ông Trump nói.
Dù theo đuổi con đường nào, cuộc thăm dò Reuters/Ipsos cho thấy 65% đảng viên Cộng hòa ủng hộ việc Mỹ trực tiếp điều hành Venezuela.
Khoảng 54% đảng viên Cộng hòa cho biết họ lo ngại Mỹ sẽ sa lầy quá mức tại Venezuela.
Tỷ lệ tương tự bày tỏ quan ngại về chi phí tài chính, so với 45% nói rằng họ không lo ngại.
64% đảng viên Cộng hòa lo rằng sự can dự của Mỹ sẽ đe dọa tính mạng binh sĩ tại Venezuela.
Cuộc thăm dò, khảo sát 1.248 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ, cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump đạt 42%, mức cao nhất kể từ tháng 10 và tăng từ 39% trong cuộc thăm dò tháng 12. Khảo sát được tiến hành trực tuyến, với sai số khoảng 3 điểm phần trăm.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten