HOÀN THIỆN 1 TRIỆU CĂN NHÀ Ở XÃ HỘI 'SỚM 2 NĂM'
Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trong khuôn khổ Đại hội 14 vào sáng 21/1.
Bộ trưởng đặt mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội sớm 2 năm so với kế hoạch, tức 2028, và đạt trên 1,6 triệu căn vào năm 2030. Về giao thông, bộ hướng tới hình thành hệ thống 5.000 km đường cao tốc và nâng công suất cảng biển lên 1,2 - 1,4 tỷ tấn, cảng hàng không đạt 275 triệu hành khách.
Bộ cũng hứa đưa tỉ lệ đô thị hóa cả nước đạt trên 50% vào năm 2030. Con số hiện nay khoảng 45%.
Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, tính đến tháng 1/2026, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 657.441 căn. Trong đó, chỉ mới 193 dự án đã hoàn thành với quy mô 169.643 căn, còn cách rất xa con số 1 triệu căn.
Con số này vốn là mục tiêu được đưa ra trong đề án xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.
Các chuyên gia nhận định với BBC News Tiếng Việt rằng các doanh nghiệp bất động sản thường không ưu tiên phát triển nhà ở xã hội.
Lợi nhuận từ phân khúc này rất thấp do giá bán và đối tượng mua bị chính phủ kiểm soát chặt chẽ. Thay vào đó, họ tập trung vào các dự án nhà ở thương mại cao cấp có biên lợi nhuận cao hơn.
Bộ trưởng Minh cũng thừa nhận những thách thức còn tồn tại.
Theo đó, quy hoạch hạ tầng đôi khi vẫn mang tính "chạy theo" giải quyết ách tắc thay vì chủ động kiến tạo không gian phát triển mới.
Nhiều đô thị lớn vẫn phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông, quá tải hạ tầng kỹ thuật và ô nhiễm môi trường.
Ông Minh cho rằng các cơ chế hiện tại chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút mạnh mẽ nguồn lực tư nhân vào các dự án hạ tầng quy mô lớn theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).
Geen opmerkingen:
Een reactie posten