woensdag 15 december 2021

Tòa VN bỏ tù ông Phương, bà Tâm 16 năm vì tuyên truyền chống nhà nước

 

Tòa VN bỏ tù ông Phương, bà Tâm 16 năm vì tuyên truyền chống nhà nước

Nhà tranh đấu Trịnh Bá Phương tại phiên tòa ở Hà Nội hôm 15/12/2021.

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 15/12 xét xử sơ thẩm và tuyên ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm phải nhận các mức án lần lượt là 10 và 6 năm tù giam vì họ phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, người thân của hai nhà tranh đấu cho quyền lợi đất đai này đều phản đối phiên tòa, nói rằng ông Phương và bà Tâm vô tội.

Bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương, nói với VOA rằng đây là bản án bất công, mặc dù vậy, gia đình bà đã chuẩn bi tinh thần để đối diện với bản án.

“Dù mức án có là bao nhiêu năm, chồng tôi cũng vẫn mạnh mẽ và kiên cường”, bà Thu nói. Bà cho biết thêm chồng bà sẽ kháng cáo vì ông không có tội. Ngoài ra, ông Phương cũng sẽ đòi bồi thường cho thời gian ông bị giam giữ, vẫn theo lời bà Thu.

Bà Thu nói thêm rằng gia đình bà và người dân Dương Nội thuộc Hà Nội sẽ tiếp tục đấu tranh ôn hòa vì quyền lợi đất đai dù có kéo dài bao lâu đi nữa.

(VOA đang tiếp tục cập nhật.)


https://www.voatiengviet.com/a/toa-vn-bo-tu-ong-phuong-ba-tam-16-nam-vi-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc/6355588.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten