donderdag 23 december 2021

Giáng Sinh lặng lẽ tại ba tổng giáo phận ở Việt Nam

 Giáng Sinh lặng lẽ tại ba tổng giáo phận ở Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Điểm nhấn trong trang trí Giáng Sinh là hang đá với hình ảnh Chúa Giêsu hài đồng hạ sinh đặt trong máng cỏ, bên cạnh là Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và chiên, bò… Song năm nay, việc trang trí trong nhà các giáo dân không rộn ràng như những năm trước. Trên các phố, lác đác nhà trang trí tiểu cảnh Giáng Sinh.

Theo báo VNExpress, hôm 22 Tháng Mười Hai tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, nhà thờ Lớn vẫn đang tu sửa nên chỉ có đèn trang trí ở xung quanh và phía trước nơi có cây thông Noel, hoạt cảnh Chúa Giêsu. Phía trước nhà thờ, hoạt cảnh Chúa Giêsu bên máng cỏ được trang trí đơn giản hơn những năm trước, đặt sát đường Nhà Chung để người dân tiện chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm.

Tại Nhà Thờ Lớn, Tổng Giáo Phận Hà Nội, công an thường xuyên nhắc nhở, hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19. (Hình: Giang Huy/VNExpress)

Những ngày qua, Hà Nội liên tục ghi nhận đứng đầu ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam nên chính quyền siết chặt các quy định phòng, chống dịch bệnh. Tai các nhà thờ, công an chốt chặn thường xuyên nhắc nhở, hạn chế tập trung đông người để “bảo đảm các quy định phòng chống dịch.”

Tương tự, năm nay hầu hết nhà thờ ở Thừa Thiên Huế cắt giảm nhiều hạng mục trang trí để tiết kiệm khoản chi tiêu trong tình hình dịch bệnh đang hoành hành. Tại nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam của Tổng Giáo Phận Huế (cổng đường Phan Đình Phùng) việc trang trí Giáng Sinh chủ yếu sử dụng lại hệ thống chiếu sáng như những năm trước. Tượng Chúa Giêsu Hài Đồng sẽ được rước và đặt vào hang đá trong đêm 24 Tháng Mười Hai, đại lễ canh thức Giáng Sinh.

Tại hành lang Phòng khám Kim Long ở phường Kim Long, thành phố Huế (Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm), nơi đang nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, một hang đá nhỏ được các nữ tu đang chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ở đây trang trí đơn sơ.

Là nơi ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, năm nay việc trang trí đèn điện và hoạt cảnh mừng Giáng Sinh ở Sài Gòn cũng ít hơn mọi năm. Tại nhà thờ Đức Bà-Tổng Giáo Phận ở Sài Gòn, cùng nhiều nhà thờ, xóm đạo đã hoàn tất trang hoàng đón Giáng Sinh trong sự tiết kiệm để chia sẻ với các gia đình gặp khó khăn vì dịch bệnh.

“Giáng Sinh năm nay sẽ không rình rang so với mọi năm, trong điều kiện dịch bệnh và đời sống của đa số người dân đang gặp khó khăn. Mọi người có thể cầu nguyện nhiều hơn cho con dịch bệnh mau chấm dứt, thay vì những cuộc gặp gỡ tưng bừng như trước”, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nói.

Tối 22 Tháng Mười Hai, ở nhà thờ Tam Hà, thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, ông Huân (57 tuổi) bế cháu tham quan nhà thờ, cho biết: “Tam Hà là một trong những xứ đạo lớn của Thủ Đức, mọi năm nhà thờ và những con đường, hẻm xung quanh trang trí Giáng Sinh lộng lẫy lắm. Sát ngày Noel, người dân trong vùng tới đi lễ, vui chơi nhộn nhịp, nhưng năm nay thì không khí thưa vắng hơn hẳn.”

Tin cho biết, nhà thờ Chính Tòa và nhà thờ Lớn sẽ tổ chức đại lễ Giáng Sinh 2021 trực tuyến. Ngoài ra, một số giáo đường khác chia ra nhiều thánh lễ để phòng chống dịch COVID-19.

Nhiều người dân đến tham quan, chụp hình tại nhà thờ Tam Hà, thành phố Thủ Đức, Sài Gòn. (Hình: Quỳnh Trần/VNExpress)

Tại nhiều giáo xứ không nằm trong vùng dịch nặng, các nhà thờ được tổ chức đại lễ Giáng Sinh, kèm theo biện pháp phòng chống dịch.

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hiện có ba tổng giáo phận và 24 giáo hận. Theo điều tra dân số của Tổng Cục Thống Kê năm 2019, Việt Nam có hơn 5.86 triệu tín đồ công giáo. (Tr.N)

Giáng Sinh lặng lẽ tại ba tổng giáo phận ở Việt Nam (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten