zaterdag 18 december 2021

Con gái tỷ phú Trung Quốc mua căn hộ đắt nhất châu Á ở Hongkong : 82 triệu USD

 Thứ năm, 16/12/2021, 00:06 (GMT+7)

Con gái tỷ phú Trung Quốc mua căn hộ đắt nhất châu Á

HONG KONGLau Chauin, con gái tỷ phú Lau Chi-keung - Chủ tịch tập đoàn Heungkong đã chi 82 triệu USD để mua một căn hộ và ba chỗ đậu xe ở dự án siêu sang Mount Nicholson.

Theo nhà phân phối bất động sản Wheelock Properties, người mua căn hộ đắt nhất châu Á trong dự án siêu sang Mount Nicholson tọa lạc ở núi Thái Bình là Lau Chauin. Cô là con gái của Lau Chi-keung, chủ tịch Heungkong - Tập đoàn kinh doanh đa ngành từ hậu cần, tài chính đến chăm sóc sức khỏe và phát triển bất động sản tại Trung Quốc đại lục. Lau đã hai mua căn hộ 16C và 16D trong giai đoạn ba của dự án độc quyền Mount Nicholson với giá 1,2 tỷ HKD (154 triệu USD) tháng trước.

Trong đó, căn hộ 16D, diện tích 4.544 foot vuông (422 m2) với ba chỗ đậu xe hơi trong dự án do Wharf Holdings và Nan Fung Development phát triển, được bán với giá 639,8 triệu HKD (82 triệu USD). Mức giá này tương đương 140.800 HKD trên mỗi foot vuông (18.050 USD/m2) biến nó trở thành căn hộ đắt nhất châu Á tính theo diện tích đo lường. Căn hộ này đã phá kỷ lục đắt nhất châu Á của căn hộ thuộc dự án 21 Borrett Road do CK Asset Holding phát triển ở khu dân cư giàu có Mid-Levels, Hong Kong. Căn hộ tại 21 Borrett Road cũng có ba chỗ đậu xe, có giá 459,4 triệu HKD (59 triệu USD), tương đương 136.000 HKD (17.435 USD) mỗi foot vuông, được bán ra hồi tháng hai.

Dự án căn hộ trong khu dân cư The Mount Nicholson trên The Peak đã giành lại danh hiệu cho bất động sản đắt nhất châu Á tính trên mỗi foot vuông. Ảnh: Handout

Dự án căn hộ trong khu dân cư The Mount Nicholson trên núi Thái Bình. Ảnh: Handout

Căn hộ 16C diện tích 4.186 foot vuông (388 m2) được mua với giá 560,92 triệu HKD (71,9 triệu USD), tương đương 134.000 HKD (17.178 USD) mỗi foot vuông, thấp hơn một chút so với căn hộ tại 21 Borrett Road.

"Khoảng 50% các ngôi nhà siêu sang ở Hong Kong đã được bán cho những người giàu có ở Trung Quốc đại lục hay còn gọi là những người 'Tân Hong Kong'", Martin Wong, giám đốc kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn của Greater China tại Knight Frank cho biết. "Người mua từ đại lục sẵn sàng trả nhiều tiền cho những ngôi nhà ở khu The Peak vì những khung cảnh tuyệt đẹp có thể ngắm nhìn Cảng Victoria".

Thuật ngữ người Tân Hong Kong được dùng để gọi những cư dân gần đây đã có hộ khẩu thường trú tại thành phố này. Họ không phải trả thêm 30% thuế đối với các giao dịch mua bất động sản như trường hợp của người không thường trú. Những người Tân Hong Kong đã sở hữu 60% ngôi nhà trong số khu dân cư độc nhất ở Hong Kong là 21 Borrett Road và Mount Nicholson, theo SCMP.

Lau Chauin - người lần đầu mua bất động sản ở Hong Kong - nơi cô có hộ khẩu thường trú, chỉ phải trả 4,25%, tương đương 23,84 triệu HKD (3,05 triệu USD) tiền thuế cho căn hộ 16C. Nhưng đối với căn hộ thứ hai 16D, cô phải trả 15% thuế, hoặc 95,97 triệu HKD (12,3 triệu USD) tiền thuế.

Đây không phải lần đầu tiên người nhà tỷ phú Lau Chi-keung vung tiền mua bất động sản đắt đỏ bậc nhất châu Á. Năm 2018, gia đình Lau đã mua hai căn hộ 11C và 11D trong cùng một dự án với giá 1,16 tỷ HKD (148,7 triệu USD), sau đó chi thêm 27 triệu HKD (3,5 triệu USD) cho ba chỗ đậu xe vào năm ngoái. Tổng cộng gia đình tỷ phú Lau đã chi 2,36 tỷ HKD (302,5 triệu USD) cho 4 căn hộ và 6 chỗ đậu xe tại Mount Nicholson.

Tỷ phú Lau Chi-keung là một trong những người giàu nhất Trung Quốc trong danh sách tỷ phú của Hurun. Tập đoàn Heungkong khởi đầu bán đồ nội thất ở Thâm Quyến vào năm 1990, hiện mở rộng sang nhiều lĩnh vực tài chính, sức khỏe, bất động sản với hơn 20.000 nhân viên. Tập đoàn này điều hành hai chuỗi đồ nội thất lớn - Heungkong Furniture và Kinhom Furniture trên khắp Trung Quốc. Nó cũng vận hành nền tảng kinh doanh đồ nội thất Kinhom - nơi cung cấp hơn 6.000 thương hiệu đồ nội thất. Tập đoàn này cũng sở hữu cổ phần tại nhiều tổ chức tài chính như Ngân hàng Guanfa Trung Quốc, Chứng khoán GF và Quỹ GF và cũng là cổ đông chính của Ngân hàng Quảng Đông Nanyue và Ngân hàng Thiên Tân.

Sơn Nam (Theo SCMP)

https://ngoisao.net/con-gai-ty-phu-trung-quoc-mua-can-ho-dat-nhat-chau-a-4403134.html?fbclid=IwAR3Nu6GHM1wqlClxdr7Zqp01KDbuS6SF17HO24_i8gNi7VfFQKxOeVUkEuQ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten