maandag 27 december 2021

Gần 50% người Mỹ lo ‘không đủ khả năng trả tiền nhà’

 Gần 50% người Mỹ lo ‘không đủ khả năng trả tiền nhà’

WASHINGTON, DC (NV) – Nhiều người Mỹ đang lo lắng về việc trả nợ tiền mua nhà hàng tháng. Lo đến nỗi một số phải hối hả vay mượn từ bạn bè hoặc người thân để bảo đảm rằng họ có thể không trễ hạn thanh toán cho ngân hàng.

Theo một khảo sát mới đây của “LendingTree,” nhiều người đang chọn từ bỏ các kỳ nghỉ hoặc tiếp tục công việc mà họ không thích để có thể tiếp tục trang trải chi phí nhà ở. Nhiều người được hỏi cho biết họ đang cân nhắc chuyển chỗ ở để giảm chi phí sinh hoạt.

Giá nhà ở Mỹ đã tăng vọt kể từ đại dịch COVID-19. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Khoảng 70% trong số gần 1,400 người Mỹ được khảo sát gần đây cho biết họ đã hy sinh nhiều thứ để có tiền trả tiền nhà. Gần một nửa số người đang trả tiền thuê hoặc tiền vay thế chấp hàng tháng nói rằng họ lo lắng về việc thanh toán trong tháng vừa qua.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, thế hệ Z là nhóm lo lắng nhiều nhất với 67%, tiếp theo là thế hệ thiên niên kỷ (59%), các bậc cha mẹ có con dưới 18 tuổi (59%), các hộ gia đình có thu nhập dưới $35,000 (57%), phụ nữ (57%) và những người thuê nhà (57%).

Khoảng 30% số người được hỏi cho biết họ phải làm thêm việc phụ hoặc công việc khác để trang trải chi phí nhà ở hàng tháng. Cuộc khảo sát cho thấy 29% đã vay từ người thân và bạn bè.

Các nhà nghiên cứu ở LendingTree nhận thấy những hành động sau đây là phổ biến nhất trong những nhóm nhân khẩu học nhất định đang gồng mình với các khoản thanh toán tiền thuê hoặc thế chấp.

Nam giới: Làm ngoài giờ hoặc thêm việc khác (23%)

Phụ nữ: Vay bạn bè hoặc người thân (37%)

Thế hệ Z: Làm ngoài giờ hoặc thêm việc khác (51%)

Thế hệ thiên niên kỷ: Làm ngoài giờ hoặc thêm việc khác (38%)

Thế hệ X: Vay bạn bè hoặc người thân (32%)

Thế hệ Baby Boomers: Dùng tiền tiết kiệm (15%)

Người thuê nhà: Vay bạn bè hoặc người thân (42%)

Chủ nhà: Dùng tiền tiết kiệm (24%)

Khoảng 69% số người được khảo sát cho biết họ đã hy sinh nhiều thứ để có tiền trả tiền thuê nhà hoặc nợ thế chấp, bao gồm bỏ qua kỳ nghỉ (37%), tiếp tục ở lại một công việc tồi tệ (22%) và cắt giảm tiền chợ (20%). (Ng.Tr) [kn]

Gần 50% người Mỹ lo ‘không đủ khả năng trả tiền nhà’ (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten