maandag 27 december 2021

Pháp lần đầu tiên có hơn 100,000 ca COVID-19 trong một ngày

 Pháp lần đầu tiên có hơn 100,000 ca COVID-19 trong một ngày

PARIS, Pháp (NV) – Pháp ghi nhận hơn 100,000 trường hợp nhiễm COVID-19 trong một ngày, lần đầu tiên từ khi đại dịch bùng phát, và các trường hợp phải vào bệnh viện điều trị do dịch bệnh tăng gấp đôi trong tháng qua.

Biến thể Omicron cũng tạo thêm khó khăn cho nỗ lực không đưa trở lại các biện pháp giới hạn, theo AP hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Mười Hai.

Người đứng chờ thử nghiệm COVID-19 trước cửa tiệm thuốc ở Paris. (Hình: Stephane De Sakutin/AFP via Getty Images)

Theo các con số do cơ quan y tế địa phương đưa ra, hiện có hơn 1% người sống trong khu vực Paris đã thử nghiệm dương tính với COVID-19. Phần lớn các ca bệnh là do Omicron gây ra và sẽ là biến thể chiếm đa số tại Pháp trong những ngày tới đây. Omicron hiện là biến thể gây bệnh chính ở Anh.

Trong khi đó, các bệnh viện Pháp nay đang phải nhận thêm nhiều bệnh nhân và tạo thêm áp lực cho các khu điều trị đặc biệt trong thời gian lễ. Hơn 1,000 người ở Pháp chết do virus gây dịch bệnh trong tuần qua, nâng tổng số người qua đời ở quốc gia này do COVID-19 lên tới hơn 122,000.

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có các cuộc họp nội các khẩn cấp vào ngày Thứ Hai để thảo luận về những biện pháp sẽ phải đưa ra trong thời gian tới. Một số nhà khoa học và giới chức ngành giáo dục kêu gọi hoãn việc để học sinh trở lại trường học sau ngày lễ, cùng là tái lập biện pháp giới nghiêm.

Tuy nhiên, bộ trưởng giáo dục Pháp nói trường học sẽ mở cửa lại như bình thường hôm 3 Tháng Giêng, và các giới chức khác trong chính phủ hiện đang tìm cách tránh các biện pháp có thể gây hại cho sự phục hồi kinh tế.

Chính phủ Pháp dự trù sẽ gia tăng nỗ lực khuyến khích dân chúng chích ngừa, và hy vọng rằng điều này sẽ đủ giúp chặn lây lan.

Chính quyền Macron cũng đang tìm cách thông qua một đạo luật theo đó buộc tất cả mọi người phải chích vaccine mới được vào tiệm ăn cùng là những nơi công cộng, thay vì chỉ đòi đưa bằng chứng là không mắc bệnh hay đã phục hồi sau bệnh.

Tại Bỉ, quốc gia láng giềng của Pháp, chính quyền đưa ra các biện pháp mới, bắt đầu từ ngày Chủ Nhật, theo đó ra lệnh đóng cửa những giải trí công cộng. (V.Giang) [kn]

Pháp lần đầu tiên có hơn 100,000 ca COVID-19 trong một ngày (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten