zaterdag 25 december 2021

Mỹ : Giám đốc Sở Di Trú: ‘90% người thi quốc tịch đều đậu

 Giám đốc Sở Di Trú: ‘90% người thi quốc tịch đều đậu’

GARDEN GROVE, California (NV) – Bà Ur M. Jaddou, tân giám đốc Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), trong buổi nói chuyện với đài truyền hình SBTN gần đây, cho biết thi quốc tịch không khó như nhiều người nghĩ và “90% người thi đều đậu.”

Tại sao nên nhập tịch?

Bà Ur M. Jaddou, tân giám đốc Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), trong buổi nói chuyện với đài truyền hình SBTN. (Hình: Chụp từ màn hình SBTN)

Một trong những quyền lợi của những người đến Hoa Kỳ một cách hợp pháp là quyền nhập tịch.

“‘E pluribus unum’ luôn là châm ngôn của Hoa Kỳ, và câu này có nghỉa là ‘Từ số đông, chỉ một,’ ý nói sức mạnh của tập thể do sự đóng góp của từng người,” bà Jaddou nói. “Tôi cũng tin như vậy.”

Bà kêu gọi mọi người nên có quốc tịch để có thể tham gia phục vụ cộng đồng một cách hữu hiệu hơn.

Hoa Kỳ là một quốc gia của người nhập cư, bà khẳng định.

Bà nói: “Sức mạnh của Mỹ dựa trên nền dân chủ và quốc tịch Mỹ cho phép công dân tham gia xây dựng nền dân chủ này đón nhận quyền lợi của mình một cách xứng đáng.”

Quốc tịch Hoa kỳ cho phép người ta được hưởng một số quyền lợi đồng thời yêu cầu mọi người đóng góp cho xã hội.

Quyền lợi của công dân Hoa kỳ trong hạn tuổi đi làm là có thể xin làm cho chính phủ liên bang.

“Nếu người phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ phải trải qua giai đoạn phối kiểm trước khi được chấp nhận thì việc này cũng được xúc tiến nhanh gọn hơn,” bà Jaddou cho thí dụ.

Một gia đình Việt Nam tuyên thệ nhập tịch tại Los Angeles năm 2010. (Hình minh họa: Kevork Djansezian/Getty Images)

Thủ tục rất đơn giản

Điều kiện nộp đơn thi quốc tịch là:

-Tuổi từ 18 trở lên, có thẻ xanh 3 hay 5 năm, tùy tình trang (Nếu là người kết hôn với công dân Mỹ thì 3 năm, người thường thì 5 năm).

-Có thể đọc, viết, và nói tiếng Anh.

-Ở Mỹ liên tục và tổng thời gian ra nước ngoài không được quá hai năm rưỡi hay quá 1/2 thời gian ở Mỹ.

-Có kiến thức về lịch sử và chính phủ Mỹ.

-Trung thành với Hiến Pháp Mỹ và sẵn sàng đọc lời thề “Oath of Allegiance.”

-Không có tiền án như trộm cướp hoặc say rươu lái xe…

Về thủ tục, bà cho biết hiện giờ, muốn nộp đơn thi quốc tịch thì cách dễ dàng nhất là trực tuyến.

“Cứ vào trang web của chúng tôi là uscis.gov/n-400 là có thể điền đơn ngay. Điền đơn trực tuyến có ít câu hỏi hơn điền đơn trên giấy,” bà khuyến khích.

Bà nhấn mạnh rằng đây là một thủ tục điền đơn rất đơn giản nên ai cũng có thể làm được chứ không cần phải trả tiền cho dịch vụ.

Một gia đình Việt Nam vừa tuyên thệ nhập tịch qua hình thức “drive-thru” tại Santa Ana, California, năm 2020 chụp hình kỷ niệm. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Bà nói: “Tôi biết nhiều người trả hàng ngàn đô la để điền vài chữ vào cái đơn rất đơn giản.”

“Và nếu ai dám nói là họ có ‘đường dây’ nên hồ sơ sẽ được cứu xét đặc biệt hoặc nhanh chóng hơn là họ nói láo. Không ai có thể làm được chuyện đó,” bà quả quyết.

“Điền đơn trực tuyến là nhanh nhất rồi,” bà khẳng định.

Nếu ai nghĩ rằng mình bị lừa, nên gọi Sở Di Trú tại số (887) FTC-HELP hay gởi email về uscis.webmaster@uscis.dhs.gov để tố cáo.

Những người lớn tuổi có thể nhờ con cháu giúp điền đơn trực tuyến. “Việc nhập tịch của quý vị sẽ có ý nghĩa hơn nếu cả gia đình cùng góp phần,” bà khuyên.

Miễn lệ phí hay miễn thi

Hiện giờ, lệ phí thi quốc tịch là $725 cho mỗi hồ sơ. Riêng những người trên 75 tuổi chỉ đóng $645 mỗi hồ sơ.

Trường hợp có thể xin giảm hay miễn lệ phí là những người có thu nhập thấp hay đang hưởng trợ cấp xã hội.

Để xin, vào trang uscis.gov/n-400 và tìm mẫu đơn E-912 (Request for Fee Waiver) để xin miễn lệ phí, hay mẫu đơn E-942 (Request for Reduced Fee) để xin giảm lệ phí.

Trường hợp miễn thi

-Tuổi từ 50 trở lên, ở Mỹ trên 20 năm được miễn thi Anh Văn (đọc, viết, và nói) nhưng vẫn thi môn Công Dân (Civics test).

-Tuổi từ 55 trở lên, ở Mỹ 15 năm được miễn thi Anh Văn (đọc, viết, và nói) nhưng vẫn thi môn Công Dân (Civics test).

-Tuổi từ 65 trở lên, ở Mỹ trên 20 năm được miễn thi Anh Văn (đọc, viết, và nói) nhưng vẫn thi môn Công dân (Civics test), tuy nhiên, có thể yêu cầu thông dịch viên.

Về môn Công Dân, những người được miễn Anh Văn, có 20 câu hỏi nhưng chỉ cần trả lời đúng sáu câu là đậu.

Bất kể hạn tuổi, những người bị khuyết tật như tâm thần, khiếm thị, khiếm thính, cũng có thể nhờ bác sĩ hay chuyên viên y tế điền mẫu đơn N-648 để yêu cầu Sở Di Trú cung cấp bài thi đặc biệt (như chữ in lớn hay “Braille,” cho người khiếm thị) hay cho thời gian riêng, thời gian nghỉ giải lao dài hơn hay cung cấp thông dịch viên (cho ngôn ngữ ký hiệu tay).

Hoa Kỳ muốn công dân thành công

Ông Nguyễn Nam Lộc, từng là giám đốc di trú của Tổng Giáo Phận Los Angeles nhiều thập niên, chia sẻ hai người gốc Việt thành công tại Mỹ nhờ có quốc tịch là ông Đinh Việt và ông Lương Xuân Việt.

“Ông Đinh Việt sang Mỹ năm 6 tuổi và trở thành phụ tá bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ trong lúc ông Lương Xuân Việt qua Mỹ năm 10 tuổi và trở thành Thiều Tướng Quân Đội Hoa Kỳ,” ông Nam Lộc nói trên chương trình phỏng vấn giám đốc Sở Di Trú.

Bà Jaddou nhắc nhở: “Thi quốc tịch là quyền lợi và bổn phận của mọi người. Thi quốc tịch rất dễ dàng.” (ĐG) [đ.d.]

Giám đốc Sở Di Trú Mỹ: ‘90% người thi quốc tịch đều đậu’ (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten