zondag 19 december 2021

Hà Nội hơn 1,200 ca COVID-19 mỗi ngày, bệnh nhân phải tự mua thuốc uống

 Hà Nội hơn 1,200 ca COVID-19 mỗi ngày, bệnh nhân phải tự mua thuốc uống

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo VNExpress hôm 19 Tháng Mười Hai, cho hay nhiều bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội dù ở nhà hay trong khu cách ly đều đang phải tự xoay sở mua thuốc uống.

Bài báo nêu trường hợp của vợ chồng bà Hoa, 62 tuổi, đều là bệnh nhân COVID-19, đang điều trị tại khu cách ly nhưng họ không được cấp phát thuốc mà chỉ có gói thuốc tự đem theo như thuốc hạ sốt, vitamin…

Một gia đình bệnh nhân COVID-19 đang cách ly điều trị tại nhà ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. (Hình: Nguyễn Liên/VNExpress)

Trước đó sau khi test nhanh dương tính, bà Hoa thông báo với y tế phường thì được hướng dẫn cách ly tại nhà. Sau đó, vợ chồng họ được đưa vào cơ sở cách ly ở quận Thanh Xuân.

Con gái bà Hoa do lo ngại khu cách ly không cấp phát thuốc nên đã chuẩn bị sẵn cho bố, mẹ túi thuốc gồm thuốc hạ sốt, vitamin…

“Mình thấy thông báo F0 [bệnh nhân COVID-19] được phát túi thuốc A tại nhà, nhưng bố mẹ tôi vào viện cũng không có thuốc gì. Hy vọng F0 sớm được phát thuốc, nhất là thuốc kháng virus để chăm sóc sức khỏe tại nhà, phòng trường hợp quá tải không được vào bệnh viện,” con gái bà Hoa nói.

VNExpress cũng dẫn lời một tổ trưởng tổ [chống dịch] COVID-19 tại một chung cư ở khu vực Nam Từ Liêm, cho biết các bệnh nhân “có triệu chứng gì thì tự uống thuốc chứ không nhận được y tế cấp thuốc.”

Trên lý thuyết, việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân COVID-19 được theo dõi quản lý tại nhà là trách nhiệm của trạm y tế phường xã, thị trấn hoặc có thể do tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà do chính quyền địa phương thành lập.

Các báo ở Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng, người bệnh được cấp miễn phí túi thuốc A (bao gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng) và túi thuốc C (thuốc kháng virus molnupiravir).

“Tuy nhiên, thực tế nhiều F0 điều trị tại nhà không nhận được thuốc, kể cả F0 điều trị trong khu cách ly. Một số liên hệ với y tế phường để hỗ trợ và hướng dẫn cách ly nhưng không có phản hồi. Có người đăng đơn cầu cứu trên mạng xã hội vì lo lắng sức khỏe gia đình họ,” theo VNExpress.

Hơn 1,200 ca COVID-19 mỗi ngày là một áp lực đối với nhân viên y tế ở Hà Nội. (Hình: Zing)

Báo này cũng dẫn lời thanh minh của ông Khổng Minh Tuấn, phó giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội: “Các lực lượng y tế đang tập trung xử lý khối lượng công việc lớn nên đôi khi chậm trễ việc liên hệ F0 và cấp phát thuốc.”

Theo trang web Bộ Y Tế, Hà Nội hiện ghi nhận hơn 1,200 ca COVID-19 mỗi ngày. Thành phố này hiện có 10,828 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, trong đó 1,865 người cách ly điều trị tại gia. (N.H.K)

Hà Nội hơn 1,200 ca COVID-19 mỗi ngày, bệnh nhân phải tự mua thuốc uống (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten