maandag 20 december 2021

Lào mở tuyến hỏa xa mới bằng tiền nợ Trung Cộng tăng lên mức 13.3 tỷ mỹ kim – chiếm gần 3/4 tổng sản phẩm quốc nội

 19/12/2021 |  30

 

Lào mở tuyến hỏa xa mới bằng tiền nợ Trung Cộng

Lào mở tuyến hỏa xa mới bằng tiền nợ Trung Cộng

Tin từ BANGKOK, Thái Lan – Lào vừa mở một tuyến hỏa xa mới trị giá 6 tỷ mỹ kim – tiền vay của Trung Cộng trong tháng này, bất chấp sự khuyến cáo của các nhà phân tích khi chính phủ đối mặt với một cuộc khủng hoảng nợ tiềm tàng. Tuyến hỏa xa này sẽ kết nối thủ đô Viêng Chăn với thành phố Côn Minh ở miền nam Trung Cộng, và những kế hoạch lớn về một mạng lưới hỏa xa  tốc hành dẫn đến Singapore thông qua Thái Lan và Malaysia cũng được công bố.

Tại buổi khai mạc, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith tuyên bố một “kỷ nguyên phát triển cơ sở hạ tầng tối tân mới” cho đất nước nghèo khó, đồng thời bổ sung rằng “ước mơ của người dân Lào đã thành hiện thực”. Chính phủ Lào hy vọng tuyến hỏa xa sẽ có lợi nhuận vào năm 2027, nhưng các nhà phân tích đang lo ngại về các khoản vay của Trung Cộng.

Trong một báo cáo của Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á, nhà phân tích Jonathan Andrew Lane cho hay với một thị trường nội địa nhỏ bé, “Lào không có nhiều lý do thương mại để mở một tuyến hỏa xa đắt tiền” đến Côn Minh. Phân tích của ông Lane cho thấy lợi ích tiềm năng đối với Lào dường như không lớn hơn những rủi ro.

Khi tổng nợ của quốc gia Đông Nam Á này tăng lên mức 13.3 tỷ mỹ kim – chiếm gần 3/4 tổng sản phẩm quốc nội – các chuyên gia lo ngại Lào có thể đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Điều đó có thể khiến họ bị ràng buộc nhiều hơn với Trung Cộng, sau khi từng nhận biệt danh “quốc gia vệ tinh của Trung Cộng”. Bắc Kinh hiện đang chiếm 47% các khoản vay của Lào.


https://www.sbtn.tv/lao-mo-tuyen-hoa-xa-moi-bang-tien-no-trung-cong/?fbclid=IwAR1t3BY-R7FnkD0Kj2H5vodNwV897-gIxhEDmp5Os9j1d3ZF_Ld4cVxXSw0

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten